Không chỉ giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB (CLB DNCCB) xã Ia Bă (cũ) nay là xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai còn là điểm tựa cho hội viên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
CLB DNCCB xã Ia Bă có 15 hội viên, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội CCB xã. Từ những ngày đầu còn thiếu vốn, cơ sở vật chất hạn chế, đến nay CLB đã khẳng định là lực lượng nòng cốt trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Chủ nhiệm CLB Hoàng Trung Sáu chia sẻ: “Ngoài giữ gìn phẩm chất người lính, CCB phải tiên phong trong phát triển kinh tế. CLB đã triển khai hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”; đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức tham quan, học hỏi và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả”.
Mỗi năm, CLB đều tổ chức các chuyến đi thực tế để hội viên trao đổi kinh nghiệm, rút ra bài học từ mô hình hay. Nhiều mô hình trồng cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá... đã được hội viên áp dụng, nhân rộng và đạt hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, sáng kiến “Thăm nhà, biết vườn” đã trở thành nét riêng của CLB: Hội viên đến tận nơi, tận mắt học hỏi, chia sẻ, động viên, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Một điểm sáng của CLB là góp vốn gây quỹ xoay vòng với lãi suất thấp hoặc không tính lãi để giúp đỡ hội viên đầu tư sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Quận (thôn Thanh Bình) từng vay 16 triệu đồng từ quỹ để nuôi lợn nái lai rừng và dê. Đến nay mô hình phát triển tốt, ông đã hoàn vốn và tiếp tục mở rộng đàn. CCB Bùi Văn Tỉnh (làng Ngai Yố) cũng vay 28 triệu đồng để nuôi lợn, gà, đồng thời phát triển vườn cà phê xen bơ, sầu riêng. Trung bình mỗi năm gia đình ông Tỉnh thu về 400-500 triệu đồng, xây được nhà khang trang. Ông Tỉnh xúc động: “Cuộc sống của gia đình cũng có của ăn của để và mới xây dựng được căn nhà khang trang, tôi cảm ơn các đồng chí, đồng đội đã hỗ trợ, động viên gia đình. Nếu có hội viên nào khó khăn muốn phát triển kinh tế theo mô hình trồng trọt và chăn nuôi tôi sẵn sàng hỗ trợ vốn, con giống để phát triển kinh tế”.
Bước ngoặt rõ nét nhất là những mô hình kinh tế trang trại, gia trại quy mô lớn. Gia đình CCB Lê Văn Hà (thôn Thanh Bình) là minh chứng. Từ chỗ lập nghiệp tay trắng, nhờ sự đồng hành của CLB, ông Hà đã mạnh dạn đầu tư vườn cây ăn quả đa canh trên 4ha: Hơn 400 cây sầu riêng, 1.200 cây cà phê, 200 cây dừa và nhiều loại cây ăn quả. Hiện 250 cây sầu riêng đã cho thu hoạch. Vụ vừa qua ông bán 39 tấn quả, cộng thêm gần 5 tấn cà phê nhân, mang lại thu nhập sau chi phí hơn 1 tỷ đồng/năm. Vườn cây cũng tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Ông Hà chia sẻ: “Nếu không có sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ anh em trong CLB, tôi khó có thể có cơ ngơi như hôm nay”.
Theo ông Hoàng Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội CCB xã Ia Bă: “Phong trào CCB làm kinh tế giỏi của xã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống hội viên. Sự đoàn kết, đồng hành của CLB giúp hội viên vượt khó, vươn lên làm giàu. Chúng tôi hỗ trợ nhau từ kỹ thuật, vốn ban đầu đến kinh nghiệm thực tiễn. Hoạt động của CLB được Đảng, chính quyền và Hội CCB địa phương đánh giá cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, đổi mới phương thức hoạt động để đồng hành cùng hội viên phát triển bền vững”.
Thực tế cho thấy, từ những buổi “thăm nhà, biết vườn” và nguồn vốn vay ban đầu, hội viên CLB DNCCB xã Ia Bă biến quyết tâm thành hành động cụ thể. Họ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả, nhiều hộ thu nhập vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm.
Không hào nhoáng, rầm rộ, CLB DNCCB xã Ia Bă lặng lẽ nhưng bền bỉ viết tiếp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn kề vai sát cánh, đồng hành cùng đồng đội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.