Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Quảng Trị: Quy tập 15 hài cốt liệt sĩ và phát hiện nhiều di vật phục vụ xác định danh tính

XUÂN THI 26/07/2026 - 16:12

Trong những ngày tháng Bảy tri ân, lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng Trị liên tiếp quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ tại hai địa điểm ở Nam Hải Lăng và Hướng Lập. Cùng với đó, nhiều di vật quan trọng, mở thêm hy vọng đưa tên tuổi các anh trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ.

anh-2-liet-si

Lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng Trị liên tiếp phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ.

Ngày 26/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" của Ban Chỉ đạo quốc gia, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp có những kết quả quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, sau hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, Đội 584 và Đội 589 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng liên quan khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi vấn.

Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu từ 20 đến 50cm dưới mặt đất. Phần lớn hài cốt đã bị phân hủy theo thời gian, còn lại một số xương ống chân, răng cùng nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh...

anh-1-liet-si
Kiên trì tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Theo kết quả xác minh, các hài cốt được xác định thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong các trận chiến tại khu vực Câu Nhi vào tháng 5/1972.

Hiện 10 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Trong khi đó, từ ngày 23 đến 25/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cũng quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập.

1785024141934_1990428761435025084_4416147314238185066_b7fc7185fe4c1634a35fb3d2637d261a-1058
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cũng quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ

Điều đặc biệt là cùng với các hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 5 lọ thủy tinh, bên trong đều có những mảnh giấy với dòng chữ đã mờ, nghi lưu giữ thông tin về liệt sĩ. Đây được xem là những tư liệu quý, có thể hỗ trợ quá trình xác minh danh tính trong thời gian tới.

Các hài cốt được tìm thấy trên đỉnh đồi cao khoảng 50m, ở độ sâu khoảng 1,6m, được bọc bằng tăng và võng dù. Nhiều di vật khác cũng được phát hiện như đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin...

Đặc biệt, khi quy tập hài cốt thứ tư vào ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một bàn chải đánh răng màu xanh khắc dòng ký hiệu "THU - DO (hoặc ĐO) T62 - 20", được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối phục vụ công tác xác minh.

1785024141864_1990428761435025084_4416147314238185066_afd82a2c3f2b1b4c3d61ff035e6b57b9
Nhiều di vật quan trọng, mở thêm hy vọng đưa tên tuổi các anh trở về với gia đình

Sau khi quy tập, 5 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa (xã Khe Sanh) để tổ chức hương khói, bảo quản. Đồng thời, toàn bộ 5 lọ thủy tinh cùng các mảnh giấy nghi chứa thông tin liệt sĩ đã được bàn giao cho cơ quan chức năng phục vụ giám định và xác minh danh tính.

Hiện lực lượng quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực đồi khe Cây Lỗi. Theo chính quyền địa phương và người dân, nơi đây trước kia là nghĩa trang chôn cất của một đơn vị vận tải thuộc Đoàn 559 và đã từng được tổ chức quy tập, song nhiều khả năng vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Việc liên tiếp phát hiện, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị trong những ngày tháng Bảy tri ân không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm”, mà còn thắp thêm hy vọng đưa tên tuổi các anh trở về với gia đình, đồng đội sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên chiến trường xưa. 

Đọc tiếp

Mới nhất

Quảng Trị: Quy tập 15 hài cốt liệt sĩ và phát hiện nhiều di vật phục vụ xác định danh tính