CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Từ chiến trường đến mặt trận làm kinh tế
Sau 5 năm thực hiện Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận lao động, sản xuất. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả đến những căn nhà nghĩa tình, những con đường, cây cầu, công trình nông thôn mới…, dấu ấn của cựu chiến binh hôm nay không chỉ nằm ở những con số giảm nghèo, mà còn ở tinh thần tự lực, nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng.
Khi bản lĩnh người lính được tiếp nối
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người từng đi qua bom đạn, tinh thần vượt khó dường như đã trở thành một phần máu thịt. Trở về đời thường, họ lại bắt đầu một “mặt trận” mới: làm kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình, giúp đồng đội và góp sức dựng xây quê hương.
Ở Đồng Tháp, Phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được triển khai gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.
Mô hình nuôi heo rừng của hội viên CCB xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp)
Điều đáng ghi nhận là từ chỗ hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn trước mắt, phong trào ngày càng chuyển mạnh sang khơi dậy nội lực. Hội viên được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, học nghề, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất, mở rộng ngành nghề; những người có điều kiện thì mạnh dạn đầu tư, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.
Từ 113 Hội cơ sở, phong trào đã hình thành nhiều mô hình phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng nhóm hội viên. Có mô hình dựa vào lợi thế sản xuất nông nghiệp; có mô hình phát triển làng nghề, kinh doanh, dịch vụ; có nơi đẩy mạnh liên kết, hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã. Tổ chức Hội trở thành cầu nối giữa hội viên với cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, doanh nghiệp và hệ thống tín dụng chính sách.
Mô hình liên kết sản xuất bột của hội viên CCB xã Tân Phú Trung
Đến cuối tháng 5/2026, tổng dư nợ nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 2.354 tỷ đồng, tăng hơn 1.650 tỷ đồng so với đầu giai đoạn; gần 50.000 hộ được vay vốn thông qua 1.068 Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Quỹ Đồng đội phát triển lên hơn 23 tỷ đồng, Quỹ Tình nghĩa gần 1 tỷ đồng.
Những nguồn lực ấy không chỉ là những con số trên sổ sách. Đó là vốn để một hộ gia đình mở rộng sản xuất, một hội viên đầu tư chăn nuôi, một cơ sở kinh doanh có thêm điều kiện phát triển hay một mô hình liên kết được hình thành.
Những người lính trên thương trường
Hiệu quả của phong trào được phản ánh rõ qua sự thay đổi đời sống hội viên. Sau 5 năm, số hộ cựu chiến binh nghèo giảm gần 89%, hộ cận nghèo giảm trên 90%; toàn tỉnh có hơn 27.300 hộ khá, giàu, chiếm trên 68%. Theo tiêu chí của Trung ương Hội, 100% xã, phường cơ bản không còn hộ cựu chiến binh nghèo.
Hội viên CCB xã Phong Hòa chăm sóc vườn nhãn
Đáng chú ý, phong trào đã góp phần hình thành một lực lượng cựu chiến binh làm kinh tế ngày càng lớn mạnh.Toàn tỉnh hiện có 247 doanh nghiệp, 66 hợp tác xã, 184 tổ hợp tác, 12 trang trại, 179 gia trại và 1.337 hộ kinh doanh do hội viên làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 12.000 lao động.
Nếu trên chiến trường năm xưa, người lính cần bản lĩnh để vượt qua gian khổ thì trên thương trường hôm nay, bản lĩnh ấy được thể hiện bằng sự kiên trì, chữ tín và khả năng thích ứng. Ở phường Sa Đéc, Hội Cựu chiến binh phát huy lợi thế làng hoa, gắn nghề truyền thống với phát triển kinh tế. Tại xã Châu Thành, Hội chú trọng khơi dậy nội lực, huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Ở phường Mỹ Phong, những mô hình liên kết được xây dựng, tạo thêm sức mạnh cộng đồng trong phát triển kinh tế.
Mô hình trồng hoa kiểng của Hội CCB phường Sa Đéc góp phần nâng cao đời sống cho hội viên
Đó còn là câu chuyện của doanh nhân cựu chiến binh Võ Thanh Bồng, lấy uy tín làm nền tảng phát triển doanh nghiệp, lấy trách nhiệm xã hội làm một phần giá trị của mình; hay nữ doanh nhân cựu chiến binh Nguyễn Thị Ánh, nỗ lực xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, chăm lo người lao động và đồng hành cùng cộng đồng.
Mỗi người một ngành nghề, một cách làm, nhưng đều cho thấy một điểm chung: phẩm chất người lính không khép lại khi chiến tranh kết thúc. Nó tiếp tục được thể hiện trong cách họ đối diện với khó khăn, giữ chữ tín trong kinh doanh và sẵn sàng chia sẻ thành quả với cộng đồng.
Làm kinh tế để cùng nhau đi lên
Trong 5 năm, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đã hiến hơn 41.000 m² đất, đóng góp hơn 5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; sửa chữa hơn 4.300 km đường giao thông, 237 cây cầu, nạo vét trên 913 km kênh mương, trồng 96.000 cây xanh.
Những con đường được mở rộng, những cây cầu được sửa chữa không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, mà còn mở thêm cơ hội giao thương, sản xuất cho người dân. Những hàng cây được trồng hôm nay cũng là cách những người lính năm xưa gửi lại một phần trách nhiệm với quê hương cho thế hệ mai sau.
Toàn tỉnh hiện duy trì 1.004 Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường với gần 25.000 hộ tham gia. Từ phát triển kinh tế đến xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phong trào đã tạo nên sự gắn kết giữa lợi ích của gia đình với lợi ích cộng đồng.
Năm năm qua, 1.311 căn Nhà Nghĩa tình đồng đội được xây dựng, sửa chữa với tổng trị giá hơn 66,7 tỷ đồng. Hội trao 55.792 phần quà cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục phụng dưỡng 17 Mẹ Việt Nam anh hùng và triển khai nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng yếu thế.
Giá trị của phong trào vì thế không chỉ nằm ở số hộ nghèo giảm bao nhiêu, có bao nhiêu doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập hay bao nhiêu công trình được xây dựng.Điều đáng quý hơn là phong trào đã góp phần giữ lửa tinh thần tự lực, tự cường và nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống hôm nay.
Đọc tiếp
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Rời quân ngũ, chuyển ngành rồi nghỉ hưu theo chế độ, Cựu chiến binh (CCB) Phương Thục (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa)...
- Trên mặt trận phát triển kinh tế, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên mang theo bản lĩnh, ý chí và nghĩa tình đồng đội...
- Sau khi rời quân ngũ, cũng như nhiều CCB khác, ông Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Mỹ...
Mới nhất
- Ngày 2/10, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết: Khoảng 40kg cá chết, chủ yếu là cá mòi, vừa dạt vào bờ biển...
- Ngày 2-10, Giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 với sự tham gia của 14.500 vận động viên chính thức khai mạc....
- Ngày 30/9, tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt...
- Ngày 2/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân...
- Ngày 2/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp...
- Ngày 2/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt...
- Từ hỗ trợ pháp lý, kết nối thị trường đến chuyển đổi số, khoa học công nghệ và nguồn vốn, Liên minh HTX tỉnh...
- Tối 30/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2026 (Vietnam Retail Banking Forum 2026) diễn ra tại Thành phố Hồ...
- Sáng 2/10/2016 (22/8 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức...
- Tiếp tục hành trình mở rộng thị trường và đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế, sáng...
- Tối ngày 1/10, Lễ hội văn hoá Thế giới chính thức khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề “Hội tụ Di sản -...
- Vào tối ngày 1/10, Lễ hội văn hoá Thế giới lần thứ hai diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội). Chương trình thu hút...
- Ngày 1/10/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức ký kết Quy chế...
- Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2026), vùng đất Mường Phăng đang...
- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La luôn đoàn kết, nêu...



















