Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Yên Lạc tăng cường phối hợp giữ vững quốc phòng, an ninh từ cơ sở

Duy Thưởng • 01/10/2026 - 20:38

Ngày 1/10/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2026–2030, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng và giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cụ thể hóa trách nhiệm phối hợp

Tại hội nghị, Thượng tá Trần Việt Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Lạc và ông Bùi Kim Thông, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã đại diện hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2026–2030.

Theo quy chế, hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tư vấn pháp lý, trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều; định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp theo từng giai đoạn và từng nhiệm vụ cụ thể.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hội viên Cựu chiến binh, cựu quân nhân và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc ký Quy chế phối hợp, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Hội Cựu chiến binh xã Yên Lạc cũng thống nhất Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026–2030.

ban-chi-huy-quan-su-xa-yen-lac-tinh-phu-tho-phoi-hop-voi-hoi-cuu-chien-binh-xa-to-chuc-ky-ket-quy-che-phoi-hop-hoat-dong-giai-doan-2026-2030-2030
 Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2030.

Các nội dung tập trung vào tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng; phối hợp nắm tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý, chương trình phối hợp hướng tới nhiều hoạt động thiết thực trong cộng đồng.

Hai đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, lan tỏa mô hình giáo dục truyền thống “Ông kể cháu nghe”, qua đó giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng thông qua những câu chuyện và trải nghiệm của các thế hệ đi trước.

Cùng với đó là phối hợp triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em; đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, Quân đội và Hội Cựu chiến binh.

Trong thời gian tới, hai đơn vị dự kiến phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946–19/10/2026), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tiếp tục hỗ trợ hội viên Cựu chiến binh

Một trong những nhiệm vụ cụ thể được hai đơn vị thống nhất triển khai ngay trong quý IV/2026 là vận động, phối hợp xây dựng và trao tặng 3 nhà tình nghĩa cho hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Hội Cựu chiến binh xã sẽ chủ trì, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp thực hiện.

Hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ các hội viên còn khó khăn về nhà ở, đồng thời thể hiện tinh thần tương trợ, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã có đóng góp cho quê hương, đất nước.

Việc lựa chọn những phần việc cụ thể để triển khai ngay sau ký kết cũng được xem là một trong những cách đưa nội dung phối hợp đi vào thực chất, gắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và nắm tình hình từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Với kinh nghiệm, uy tín và sự gắn bó với cộng đồng, Hội Cựu chiến binh có vai trò tích cực trong vận động hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

Trong khi đó, lực lượng quân sự xã là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Việc hai đơn vị thống nhất Quy chế phối hợp giai đoạn 2026–2030 tạo thêm cơ sở để phát huy thế mạnh của từng lực lượng, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp xử lý công việc ngay từ địa bàn dân cư.

Từ tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống đến chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hội viên khó khăn, phòng, chống đuối nước và nắm tình hình địa bàn, các nội dung phối hợp đều hướng tới mục tiêu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng cơ sở vững mạnh.

Qua đó, góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vai trò gương mẫu của các thế hệ Cựu chiến binh và trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong xây dựng, bảo vệ địa phương, tạo nền tảng ổn định để Yên Lạc phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Yên Lạc tăng cường phối hợp giữ vững quốc phòng, an ninh từ cơ sở