CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sôi nổi chuỗi giải thể thao “Mường Phăng - Dấu ấn lịch sử” năm 2026
Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2026), vùng đất Mường Phăng đang chuẩn bị đón một ngày hội thể thao đặc biệt. Nơi đây từng ghi dấu Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, những bước chạy hôm nay sẽ nối dài hành trình tìm về lịch sử, đồng thời mở ra một cách làm mới trong quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh Điện Biên.
Theo kế hoạch, vào 7 giờ 30 phút ngày 24/10/2026, tại xã Mường Phăng, Giải Leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ “Theo dấu chân Đại tướng” và Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2026 “Mường Phăng dấu ấn lịch sử” sẽ chính thức khởi tranh.
Chương trình này khiến cho không gian thung lũng Mường Phăng khi ấy sẽ trở nên sôi động bởi những bước chân của các vận động viên đến từ nhiều lứa tuổi. Từ học sinh, thanh thiếu niên đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động, tất cả cùng hội tụ trên những cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử.
Điểm đặc biệt của hai giải đấu không chỉ nằm ở quy mô hay tính chất tranh tài. Mỗi cung đường được lựa chọn đều gắn với những địa danh từng in dấu một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Vì thế, cuộc đua không đơn thuần là cuộc so tài về tốc độ, sức bền mà còn là hành trình để mỗi người tham gia cảm nhận sâu hơn về vùng đất Mường Phăng.
Theo dấu chân Đại tướng trên cung đường Pu Tó Cọ
Trong hai giải đấu, Giải Leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ “Theo dấu chân Đại tướng” tạo dấu ấn riêng bởi toàn bộ hành trình được đặt trong không gian rừng núi và lịch sử.
Giải có cự ly 17 km dành cho nam và nữ, độ tuổi tham gia từ đủ 15 đến 55 tuổi, gồm các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam và đội nữ. Đây là thử thách không nhỏ đối với những người yêu thích chạy địa hình, bởi bên cạnh sức bền, các vận động viên còn phải thích ứng với địa hình đường mòn và độ dốc của núi rừng Mường Phăng.
Điểm xuất phát đặt tại Cổng Nhà đón tiếp Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ đây, các vận động viên theo những cung đường mòn xuyên qua không gian rừng Mường Phăng để hướng lên đỉnh Pu Tó Cọ.
Nơi đây từng đặt Đài Quan sát của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ vị trí trên cao, Bộ Chỉ huy Chiến dịch có thể quan sát một khu vực rộng lớn của chiến trường. Bởi vậy, việc đưa đỉnh Pu Tó Cọ trở thành điểm chinh phục của giải chạy khiến hành trình thể thao mang thêm một tầng ý nghĩa: mỗi bước chân hôm nay đi qua một không gian từng gắn với những quyết định có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử.
Sau khi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ và quay vòng, các vận động viên xuống núi theo đường mòn về bản Che Căn. Đây là nơi còn lưu giữ nhiều nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Từ bản, cung đường tiếp tục qua khu vực chợ trung tâm xã Mường Phăng trước khi trở về đích tại Cổng Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Một vòng chạy 17 km vì thế không chỉ được tính bằng thời gian, thứ hạng hay thành tích. Đó còn là hành trình đi qua núi rừng, bản làng và những địa danh gắn với ký ức về Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Những bước chạy trẻ nối dài câu chuyện Mường Phăng
Nếu giải leo núi đưa người tham gia đến với thử thách trên đỉnh Pu Tó Cọ, Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2026 “Mường Phăng dấu ấn lịch sử” lại tạo nên không khí trẻ trung, sôi nổi trên những tuyến đường của xã.
Giải gồm 8 nội dung, được chia thành nhóm thiếu niên và nhóm thanh niên. Nhóm thiếu niên dành cho vận động viên từ 10 đến 15 tuổi, thi đấu ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam và đội nữ. Cự ly là 5 km đối với nam và 3 km đối với nữ.
Với nhóm thanh niên từ 16 đến 35 tuổi, Ban Tổ chức cũng mở rộng cơ hội tham gia cho những vận động viên trên 35 tuổi, tối đa không quá 60 tuổi. Các nội dung thi đấu gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam và đội nữ, với cự ly 10 km dành cho nam và 5 km dành cho nữ.
Cung đường Việt dã xuất phát từ cổng chào xã Mường Phăng, theo hướng giao với Quốc lộ 279B, sau đó rẽ phải chạy dọc tuyến quốc lộ hướng đi xã Nà Tấu trước khi quay trở lại vị trí xuất phát. Tùy từng cự ly, các điểm quay vòng được bố trí cụ thể; lực lượng y tế, tiếp nước cũng được tổ chức dọc tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho vận động viên.
Việc đưa một giải chạy dành cho nhiều lứa tuổi về Mường Phăng không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn mở thêm cơ hội để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử theo một cách gần gũi hơn. Những địa danh vốn quen thuộc qua sách vở, bài học lịch sử nay trở thành một phần của cung đường mà các em trực tiếp chạy qua.
Đó cũng là điểm giao thoa giữa thể thao và giáo dục truyền thống, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại dường như được rút ngắn lại bằng chính những bước chân của thế hệ hôm nay.
Đưa lịch sử vào hành trình trải nghiệm
Điểm đáng chú ý của hai giải đấu là cách Điện Biên lựa chọn thể thao như một phương thức quảng bá điểm đến. Thay vì chỉ tổ chức thi đấu trong một không gian thể thao khép kín, các cung đường được mở ra giữa di tích, núi rừng, bản làng và đời sống cộng đồng.
Với các vận động viên và du khách, chuyến đi đến Mường Phăng trong những ngày cuối tháng 10 vì thế có thể bắt đầu từ một cuộc tranh tài, nhưng không dừng lại ở thành tích. Trên cung đường ấy là những lớp ký ức lịch sử, cảnh quan núi rừng Tây Bắc và những giá trị văn hóa bản địa vẫn đang hiện diện trong đời sống hôm nay.
Từ đỉnh Pu Tó Cọ, bản Che Căn đến Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, mỗi điểm dừng đều góp phần tạo nên một không gian trải nghiệm riêng. Thể thao trở thành sợi dây kết nối các giá trị ấy, giúp lịch sử không chỉ được kể lại mà còn được cảm nhận bằng hành trình thực tế.
Đây cũng là hướng đi đang được tỉnh Điện Biên chú trọng trong việc hình thành những sản phẩm du lịch mới, kết hợp giữa thể thao, lịch sử, văn hóa và trải nghiệm. Nếu được tổ chức thường niên, các giải đấu tại Mường Phăng có thể trở thành một điểm hẹn riêng của những người yêu chạy bộ, yêu khám phá và muốn tìm hiểu lịch sử bằng những trải nghiệm trực tiếp.
Đọc tiếp
- Với tổng kinh phí 1,36 tỷ đồng, các công trình, trang thiết bị và học bổng được trao tặng đã góp phần cải thiện...
- Hơn 40 thành viên, là những cựu chiến binh, cán bộ, viên chức, kỹ sư, bác sĩ, nhân viên văn phòng đã nghỉ hưu,có chung...
- Tối 29/9, tại Quảng trường Hùng Vương (Phú Thọ), Gameshow truyền hình “Sắc màu Sao vuông” trong lực lượng vũ trang...
- Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhà văn, nhà báo, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ đã viết nhiều tác phẩm gây ấn tượng sâu sắc cho...
- “Tứ gia” là tên gọi thân mật và kính trọng mà các thế hệ học trò (trong đó có rất nhiều người là cán bộ cao cấp)...
Mới nhất
- Ngày 1/10/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức ký kết Quy chế...
- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La luôn đoàn kết, nêu...
- Chiều 1-10, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì...
- Chiều 1/10, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó...
- Ngày 01-10, tại phòng họp điều hành Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Khối thi đua số 1 Quân khu 1 tổng kết công tác thi đua, khen...
- Ngày 1/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm...
- Học sinh hôm nay được chuẩn bị rất nhiều kiến thức để bước vào tương lai: công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số......
- Sáng ngày 30/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội CCB 487.
- Những hoạt động thiết thực được tổ chức không chỉ giúp người dân các bản giáp biên của Lào vơi bớt khó khăn mà...
- Sáng 1-10, theo Trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố...
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 được vinh danh tại hệ thống giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu...
- Sáng 01/10, tại UBND phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng...
- Là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong thời gian qua...
- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy...
- Cỡ chữ Mặc định
















