Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TP. HCM: Hội Cựu chiến binh phường Phú An phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Đức Tường – Thiên Phúc 24/06/2026 - 21:58

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phú An, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương, Hội CCB phường Phú An đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Trong 6 tháng qua, Hội đã tổ chức 55 cuộc tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội như Facebook, Zalo của Hội, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với hội viên và nhân dân.

1-40-1935

 Hội Cựu chiến binh tuyên truyền tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Hội đã lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội với 53 cuộc, thu hút 735 lượt cán bộ, hội viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và củng cố niềm tin của hội viên đối với Đảng và Nhà nước.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo đời sống hội viên

Công tác xây dựng Hội tiếp tục được củng cố. Hội đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2026, đồng thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn với sự tham gia của 350 lượt hội viên.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã kết nạp thêm 6 hội viên mới, tổ chức chu đáo lễ truy điệu cho 5 hội viên từ trần với tổng kinh phí phúng viếng hơn 28 triệu đồng, thăm hỏi 15 hội viên ốm đau với số tiền 7,5 triệu đồng. Những hoạt động này thể hiện rõ nét tinh thần nghĩa tình đồng đội, gắn bó trong tổ chức Hội.

Song song đó, Hội duy trì sinh hoạt chi hội định kỳ, rà soát các trường hợp hội viên khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống hội viên.

2-37-1937

Mô hình “Vòng xoay ân tình” đã trao 152 phần quà trị giá 51 triệu đồng; vận động được 2,7 tấn gạo phục vụ “Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ hội viên và người dân khó khăn.

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế được hội viên tích cực hưởng ứng. Tổng quỹ Hội do hội viên đóng góp đạt 273 triệu đồng, bình quân 750.000 đồng/hội viên. Hội cũng phối hợp kiểm tra nguồn vốn ủy thác, xét duyệt cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện để hội viên phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Hoạt động nghĩa tình đồng đội tiếp tục được phát huy với nhiều mô hình hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình “Vòng xoay ân tình” đã trao 152 phần quà trị giá 51 triệu đồng; vận động được 2,7 tấn gạo phục vụ “Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ người dân khó khăn.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào địa phương

Hội CCB phường Phú An tiếp tục khẳng định vai trò trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Hội đã tổ chức thăm, tặng quà 10 gia đình chính sách, thương bệnh binh với tổng trị giá 3 triệu đồng; tham gia các tổ bầu cử HĐND phường nhiệm kỳ 2026–2031.

Các hoạt động phong trào được triển khai sâu rộng như ra quân vệ sinh môi trường trên 20 tuyến đường do CCB tự quản với 75 hội viên tham gia; vệ sinh khu tưởng niệm liệt sĩ; tổ chức về nguồn tại Khu di tích rừng Kiến An và Nhà tưởng niệm Anh hùng Võ Thị Sáu, thu hút 170 lượt hội viên tham gia.

3-37-1938

Tổ chức về nguồn tại Khu di tích rừng Kiến An và Nhà tưởng niệm Anh hùng Võ Thị Sáu, thu hút 170 lượt hội viên tham gia

Hội cũng phối hợp hiệu quả với các đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền lịch sử địa phương, thu hút khoảng 1.700 học sinh tham gia; đồng thời tham gia các hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hội thi môi trường, chương trình kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Hội vẫn còn một số hạn chế như: một bộ phận hội viên chưa tham gia sinh hoạt thường xuyên do tuổi cao hoặc điều kiện công việc; thiếu nhân sự Phó Chủ tịch Hội dẫn đến áp lực công việc lớn; một số chi hội chưa phát triển được hội viên mới; việc tiếp cận chuyển đổi số còn hạn chế đối với cán bộ lớn tuổi.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội CCB phường Phú An xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn như Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; xây dựng mô hình “Tổ nòng cốt CCB tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở”.

4-29-1940

Hội Cựu chiến binh phường Phú An trao học bỗng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

5-24-1941

Hội Cựu chiến binh phường Phú An trao bằng khăn cho tập thể và cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc

Đồng thời, Hội sẽ tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai chương trình “Thành phố muôn sắc hoa”, xây dựng khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển bền vững.

Với tinh thần “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, Hội CCB phường Phú An tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, xứng đáng với phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

TP. HCM: Hội Cựu chiến binh phường Phú An phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước