CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tỉnh Bình Thuận: Cần làm rõ kiến nghị của công dân về khu mộ gia đình bị xâm phạm
Ông Cường cho rằng mặt bằng khu mồ mả chôn cất người thân của gia đình ông đã được ai đó phân lô bán nền…
Ông Huỳnh Cao Cường, trú tại xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam mới đây có đơn kêu cứu gửi cơ quan báo chí phản ánh về việc gia đình bên ngoại nhà ông ở tỉnh Bình Thuận có khu mộ ông bà cố ngoại bị “kẻ gian” phá bỏ, di chuyển đi đâu không rõ. Đáng nói, mảnh đất chôn cất ông bà ngoại đằng ngoại nhà ông Cường hiện giờ đã được san phẳng, phân lô bán nền...
7 ngôi mộ “bốc hơi” không rõ tung tích?
Phản ánh về Báo CCB Việt Nam, ông Huỳnh Cao Cường (con ông Huỳnh Luy, hay còn gọi là Huỳnh Quang Luy - nguyên chiến sĩ QĐND Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba năm 1964; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho ông Huỳnh Quang Luy năm 1988, do đã có công lao trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước) cho biết: Gia đình bên ngoại bà Hồ Thị Một (mẹ đẻ ông Cường) ở thôn Hiệp Đức 2, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận có khu đất khai hoang gần xóm 12, thôn Hiệp Đức 2, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; trên khu đất được gia đình đặt ông bà cố ngoại và mẹ đẻ bà Hồ Thị Một. Hằng năm, bà Một đều về thắp hương, chăm sóc những ngôi mộ vào dịp Tết đến xuân về.
Tuy nhiên, năm 2018, khi bà Một về quê tảo mộ, thắp hương cho các cụ thì bất ngờ phát hiện những ngôi mộ không còn, đã bị ai đó di chuyển đi đâu không rõ. Thời điểm đó, bà Một hỏi han hàng xóm mới được biết người di chuyển là ông Nguyễn Thành Trường, trú tại xóm 2b, thôn Hiệp Đức, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Ngày 12-6-2018, bà Một làm đơn tố cáo ông Trường ra Công an xã Chí Công vì đã có hành vi xâm phạm mồ mả người thân của bà. Ngày 15-6-2018, Công an xã Chí Công mời bà Một, ông Trường và ông Nguyễn Thành Tín (em ông Trường), bà Lê Thị Dần (mẹ ruột của hai ông Tín và Trường) ra xã để giải quyết.
Tại đây, ông Tín trình bày, đã xin ý kiến trong gia tộc của bà Một tại địa phương khi di dời mồ mả là ông Thơm. Trong khi đó, bà Một cho biết: Ông Thơm không phải là người thân cận với bà, còn xin ý kiến gia tộc là xin ai, trong khi bà Một là con, là cháu ruột của những người đã mất nhưng không được biết gì? Tại cuộc họp, ông Trường, ông Tín cho biết đã đưa mộ của ông bà ngoại và mẹ ruột của bà Một vào nghĩa trang của xã mới tạo lập. Thế nhưng, họ không chỉ được mộ chôn chỗ nào, bà Một vào nghĩa trang mới để tìm cũng không thấy mộ của người thân mình đâu. Sau khi tìm mộ mẹ và ông bà ngoại và mộ người thân không thấy, quá đau buồn, bà Một qua đời vào năm 2021. Trước khi về với ông bà tổ tiên, bà Một đã để lại di ngôn cho ông Cường tiếp tục tìm kiếm những ngôi mộ và tố giác sự việc tới cơ quan chức năng.
Đánh đố người tố cáo?
Trao đổi với PV, ông Cường bức xúc nói: “Sống có nhà, chết có mồ mả là truyền thống, đạo lý của người Việt Nam. Vậy mà, hành vi của ông Trường xâm phạm mồ mả của ông bà tôi nhưng vẫn không hề bị xử lý. Sau khi mẹ tôi mất, tôi đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng, tố giác hành vi xâm phạm mồ mả của ông Trường thì đều nhận được các văn bản trả lời không thỏa đáng. Một trong những lý do cơ quan chức năng nêu ra là ông Trường đã di dời mộ các cụ đằng ngoại nhà tôi vào nghĩa trang mới để an táng theo đúng phong tục, tập quán của địa phương, nhưng thực tế mộ phần được án táng ở đâu thì ông Trường đến nay cũng không chỉ ra được. Sự việc cứ đi vào ngõ cụt, khi mảnh đất ngày xưa chôn cất các cụ hiện giờ đã được san phẳng, phân lô bán nền...
Quá trình đi tìm công lý, gần đây tôi được bà Nguyễn Thị Hóa, sinh năm 1954, trú tại xóm 12 thôn Hiệp Đức 2, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thông tin: “Khu đất của gia đình bên ngoại tôi trước đây có 7 ngôi mộ, trong đó có 4 ngôi đặt trong khuôn viên được xây tường bao kích thức tường cao 1,5m, diện tích khoảng 25x40m, đặt mộ cụ Nguyễn Quang, cụ Lê Thị Bé (hai cụ là ông bà ngoại bà Một), mộ ông Nguyễn Chồn và mộ em bé gái nhỏ. Phía ngoài khu mộ được xây tường bao còn có mộ bà Nguyễn Thị Huynh (mẹ đẻ bà Một) và 2 mộ đất em bé nhỏ”.
Trước đó, liên quan đến việc ông Cường tố cáo, ngày 7-6-2023, Công an huyện Tuy Phong có Văn bản 1187, gửi cơ quan có thẩm quyền và trả lời ông Cường 5 nội dung. Theo đó, Công an huyện cho rằng: “Quá trình làm việc với ông Cường và xác minh tại xã Chí Công xác định, ngày 15-6-2018, sau khi tiếp nhận đơn của bà Hồ Thị Một (sinh năm 1944, địa chỉ ở Tam Dân, Tam Kỳ, Quảng Nam) Công an xã Chí Công có tiến hành lập biên bản giải quyết và hòa giải nhưng không thành. Mặc dù không đồng ý với kết quả hòa giải, nhưng sau đó bà Một không tiếp tục gửi đơn để khiếu nại kết quả giải quyết”.
Cũng tại Văn bản 1187 của Công an huyện Tuy Phong nêu: “Bà Một có 2 người con là ông Huỳnh Cao Cường (sinh năm 1982) và bà Huỳnh Thị Vỹ (sinh năm 1986, HKTT tại xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Hiện nay, bà Một đã chết nhưng ông Huỳnh Cao Cường làm đơn tố cáo về hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt của gia đình ông nhưng chưa được sự đồng ý chấp thuận của chị Huỳnh Thị Vỹ”.
Bên cạnh đó, Công an huyện Tuy Phong còn cho rằng: “Ông Cường không xác định được cụ thể thông tin về các ngôi mộ, không cung cấp được những thông tin, tài liệu có liên quan khác về việc ông tố cáo do đó việc ông Cường tố cáo hành vi xâm phạm mồ mả hài cốt của ông Nguyễn Thành Trường là không có căn cứ”…
Không đồng tình với trả lời của Công an huyện Tuy Phong, ông Huỳnh Cao Cường tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong, Công an tỉnh Bình Thuận, Viện KSND huyện Tuy Phong, Viện KSND tỉnh Bình Thuận và Ban pháp chế HĐND tỉnh Bình Thuận.
Trong đơn khiếu nại, ông Cường cho rằng khoản 1, Điều 144 Bộ luật TTHS quy định: “Tố giác tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền”. Do đó việc tố giác tội phạm được hiểu là tố cáo của công dân về những hành vi nào đó mà họ cho rằng đó là tội phạm. Công dân có quyền và nghĩa vụ tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật hình sự mà họ biết với các cơ quan, tổ chức mà không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai.
Về nội dung Công an huyện Tuy Phong xác định: “Ông Nguyễn Thành Trường di dời mồ mả của người thân trong gia đình ông Cường là không có dấu hiệu của tội xâm phạm mồ mả”. Phản bác nội dung này, ông Cường lập luận: “Thực tế bản thân ông Nguyễn Thành Trường cũng không xác định được những phần mộ được di dời đến vị trí nào, chính xác đang ở đâu thì làm sao yêu cầu tôi cung cấp thông tin chính xác về mộ phần người thân được? Hiện tại, hy vọng lớn nhất của tôi và gia đình là mong cơ quan chức năng sớm xác định các phần mộ của người thân chúng tôi đang ở vị trí nào trong khu nghĩa trang Bàn Cờ (xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) mà theo trình bày của ông Nguyễn Thành Trường là đã di dời các phần mộ đó đến đây. Mong muốn là thế bởi thực tế suốt quá trình điều tra gần 1 năm, Công an huyện Tuy Phong không hề xác minh, làm rõ được vấn đề này”.
Luật sư Đặng Đăng Khoa - Đoàn luật sư T.P Hồ Chí Minh cho biết: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật TTHS thì khi Công an huyện Tuy Phong giải quyết tin tố giác tội phạm, cơ quan này phải ban hành một trong các văn bản là: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tuy nhiên, Công an huyện Tuy Phong lại ban hành Công văn trả lời đơn là không đúng với quy định của pháp luật. Hơn nữa, thời điểm ông Cường nộp Đơn tố giác là ngày 15-7-2022, nhưng trải qua quá trình điều tra gần 1 năm thì Công an huyện Tuy Phong mới ban hành Công văn nêu trên vào ngày 7-6-2023. Do đó, xét về thời hạn giải quyết tin tố giác theo Điều 147 Bộ luật TTHS thì đã quá hạn từ rất lâu. Vì vậy, thiết nghĩ nội dung ông Cường khiếu nại Văn bản 1187 của Công an huyện Tuy Phong là có căn cứ, cần được các cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Bình Thuận vào cuộc mới làm làm sáng tỏ vụ việc…
Tư Hoành
Đọc tiếp
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được Phiếu chuyển đơn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 11 - Kiểm sát thi hành án dân...
- Ngày 13/01/2026, trong quá trình tác nghiệp tại địa bàn xã Bình Tân (tỉnh Đồng Nai), phóng viên Báo Cựu Chiến binh Việt Nam...
- Ngày 6-1, trả lời câu hỏi của đại diện Báo Cựu Chiến binh Việt Nam về ý kiến của một số CCB đề nghị không nên đưa...
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng chức...
- Chiều ngày 14/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Vũ (58...
- Tòa án nhân dân khu vực 6 - Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng, tiến hành xét xử Vụ án hình sự sơ thẩm (lần 3) xảy ra từ năm 2015,...
Mới nhất
- Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bom đạn đã san phẳng hầu hết nhà cửa, cơ sở hạ tầng...
- Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
-
Thanh Hóa: Người phụ nữ và hai cháu bé quỳ gối cầu xin CSGT tại địa bàn tỉnh là bịa đặt, sai sự thật
Ngày 23/1/2026, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook chia sẻ... - Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn...
- Cùng với Nhân dân cả nước, người dân xã miền núi Thiên Phủ (Thanh Hóa) hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin...
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch Quang...
- Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ, Bệnh viện JW Hàn Quốc chính thức chuyển đổi mô...
- Ngày 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh...
- Tham luận của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...
- Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân đang công tác tại đơn vị...
- Ngày 20/01, tại tỉnh Khánh Hoà, Học viện Hải quân tổ chức chương trình tham quan, giáo dục truyền thống cho 51 đồng chí...
- Đây là ca cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời đầu tiên tại Việt Nam, một kỹ thuật phức tạp mà hiện nay trên thế...
- Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tiếp cận, ứng dụng...
- Sáng 21/01, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến...
- Trong năm qua, các đồn Biên phòng ở thành phố Huế đã triển khai đồng bộ biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; chủ...
- Trong tiến trình phát triển của đất nước, việc nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa không...



















