CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình "Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam"
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại biểu thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Tối 3-5, tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận kỷ niệm 50 năm Giải phóng Côn Đảo (1-5-1975 / 1-5-2025) với chủ đề "Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình.
Dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình có sự hiện diện của hơn 700 cựu tù chính trị và thân nhân cựu tù chính trị đến từ khắp các vùng miền Tổ quốc.
Chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo - “Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam” gồm 3 chương: "Bi tráng vùng đất thiêng"; "Khí phách giữa ngục tù"; "Bừng sáng khát vọng tương lai". Với sự kết hợp các hình thức trực tiếp, trình chiếu phóng sự truyền hình, những câu chuyện được kể bởi các nhân chứng lịch sử, các hoạt cảnh đan xen tiết mục văn nghệ, giao lưu trực tiếp...
Chương trình không chỉ để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, tri ân những thế hệ đi trước, mà còn khẳng định tinh thần hào hùng bất diệt để ngọn lửa của lòng yêu nước, ý chí kiên trung tiếp tục soi đường cho hôm nay và mai sau.
Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo, dấu mốc lịch sử hào hùng khép lại biết bao đau thương, mất mát mà rất đỗi tự hào về khí phách quật cường, anh dũng của Côn Đảo trong 113 năm.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương; đồng bào, đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp; đồng thời thành kính tưởng nhớ công lao to lớn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chiến sĩ cách mạng, đồng chí, đồng bào đã bị giam cầm, hành hạ khổ sai với tinh thần chiến đấu, hy sinh cao cả, bất khuất vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong hơn một thế kỷ, thực dân, đế quốc đã biến Côn Đảo từ một hòn đảo thanh bình, thiên nhiên tươi đẹp thành địa ngục trần gian để giam giữ, tra tấn dã man những người yêu nước, cách mạng Việt Nam. Bất chấp mọi thủ đoạn thâm độc, hình phạt tra tấn cực hình, lao dịch khắc nghiệt, tàn bạo nhất, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước vẫn sáng ngời khí tiết một lòng vì nước, chiến đấu, bất khuất vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Côn Đảo đã trở thành địa danh lịch sử thiêng liêng, biểu tượng cao đẹp của ý chí đấu tranh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam và là “trường học cách mạng lớn, đặc biệt” góp phần tôi luyện, đào tạo rất nhiều lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Sau 50 năm Ngày giải phóng, phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Côn Đảo luôn đoàn kết một lòng, chung tay cùng vượt qua khó khăn, thách thức; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm, chủ động nắm bắt thời cơ, tìm ra cách đi phù hợp để phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Côn Đảo ngày nay là vùng đất thanh bình, yên tĩnh và có sức sống mạnh mẽ, được thế giới đánh giá là một “thiên đường du lịch” khám phá, trải nghiệm lịch sử, tâm linh, sinh thái biển. “Sự phát triển của Côn Đảo không chỉ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo địa danh lịch sử mà còn có đóng góp tích cực trong thành tựu chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định vị thế là tỉnh đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và ngày càng có vai trò quan trọng hơn đối với sự phát triển của cả nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, vai trò, tiềm năng phát triển của Côn Đảo là rất to lớn, đã được xác định rất rõ trong các định hướng, chiến lược phát triển của quốc gia và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hứa hẹn đóng góp được nhiều hơn nữa cho phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng Đông Nam Bộ, cũng như các ngành, lĩnh vực quan trọng của cả nước, đặc biệt về kinh tế biển, logistics, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái biển, đảo quốc gia tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Theo Thủ tướng, hướng tới tương lai là tầm nhìn về phát triển nhanh, bền vững, sáng, xanh, sạch, đẹp, hiện đại tầm cỡ quốc tế trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả thế mạnh về giá trị tài nguyên, sinh thái biển, đảo, giá trị của di tích lịch sử đặc biệt, giá trị nhân văn cao cả, giá trị bất khuất của các chiến sĩ cách mạng để trở thành khu du lịch quốc gia tầm cỡ khu vực và quốc tế. Côn Đảo cần chú trọng hình thành hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối với đất liền, phát triển đô thị thông minh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn với nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục, đào tạo, y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thủ tướng chỉ rõ, lịch sử hào hùng của Côn Đảo không chỉ để lưu giữ trong ký ức mà còn phải là trách nhiệm cao cả, sự tự hào anh dũng và trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực, truyền cảm hứng để tiếp tục phát triển quê hương, đất nước mạnh mẽ, nhanh, bền vững hơn nữa. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để phát triển bao trùm, toàn diện các địa danh có ý nghĩa lịch sử và giá trị tinh thần, vật chất đặc biệt như Côn Đảo để xứng đáng với công lao, hy sinh xương máu cao cả của các bậc tiền nhân, chiến sĩ trung kiên, bất khuất, anh dũng và kiên cường.
Theo Thủ tướng, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo là sự kiện có nhiều ý nghĩa đặc biệt, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước nồng nàn, quyết chiến, quyết thắng, niềm tự hào về lịch sử hào hùng, tri ân công lao của các thế hệ đi trước, để thấy rõ trách nhiệm với đất nước, quê hương, quyết tâm lập những kỳ tích mới; thực hiện thành công các mục tiêu đề ra đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.
Thủ tướng lưu ý, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hơn thời cơ, thuận lợi, đòi hỏi càng phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn. Trước hết là hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; thực hiện thành công cách mạng về tổ chức, bộ máy; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu, rộng, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh tăng trưởng hơn 8% năm 2025 và hai con số những năm tiếp theo; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội và môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thắp nến, dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Trần Văn Thời và các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
TTXVN
Đọc tiếp
- Trong không khí rộn ràng, ấm áp, thắm tình quân dân của ngày hội tòng quân, hàng nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Trị...
- Trong không khí dân chủ, trách nhiệm hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm...
- Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Phú An (TP.HCM), nhiều ý kiến đã được người dân phản ánh liên quan đến hạ tầng giao...
- Chiều ngày 5/3, tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị...
- Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò hết sức quan trọng...
- Sáng nay 5/3/2026, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn...
Mới nhất
- Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI...
- Ngày 5-3, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2026-2031.
- Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn...
- Sáng ngày 5/3, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với...
- Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đối ngoại quốc...
- Từ nền tảng nhận thức chiến lược được xác lập trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đối ngoại quốc phòng...
- Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đối ngoại quốc phòng luôn là bộ phận hữu cơ của đường lối đối ngoại của...
- Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thủy chung son sắt với Tổ quốc, thanh niên đồng bào Chăm tại phường Đô Vinh...
- LTS: Từ vụ việc Công ty CP Cơ điện lạnh Vinashin - doanh nghiệp do thương binh trúng thầu hạng mục cung cấp và lắp đặt hệ...
- Cỡ chữ Mặc định















