CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Những việc làm bình dị mà ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị trong chương trình “Thứ Bảy về bản” không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn góp phần làm đổi thay diện mạo vùng biên, gắn kết nghĩa tình quân dân nơi biên giới.
Đến với cộng đồng nhân dân biên giới
Hưởng ứng chương trình “Thứ Bảy về bản”, trên khắp hai tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị, các Đồn Biên phòng Làng Ho, Làng Mô, Cà Roòng, Cồn Roàng, Ra Mai, A Vao, Ba Nang… phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng.
Những con đường dẫn về thôn, bản sáng bừng ánh điện từ các công trình “Ánh sáng vùng biên”. Mô hình “Truyền thanh bản xa” giúp đồng bào tiếp cận thông tin kịp thời, nâng cao nhận thức. Công trình “Giếng nước vùng biên” mang lại nguồn nước sạch, niềm vui và sự tiện nghi trong sinh hoạt.
Tại Đồn Biên phòng Cà Xèng, cán bộ, chiến sĩ cùng người dân bản Mò O Ồ Ồ dựng ngôi nhà mới tặng hai em Cao Xuân Lê (SN 2010) và Cao Thị Nhi (SN 2013) – mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với bà con bản Chà Cáp phát quang, quét dọn đường làng, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.Bộ đội cùng
Trong khi đó, Đồn Biên phòng A Vao phối hợp với Đoàn xã Tà Rụt và các đoàn thể địa phương tổ chức tổng dọn vệ sinh, xây dựng công trình “Ánh sáng vùng quê”, mang lại diện mạo mới cho địa bàn. Đồn Biên phòng Ba Nang triển khai nhiều hoạt động tuần tra đường biên, cột mốc, tổ chức sinh hoạt tổ an ninh trật tự, trao tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân 2 thôn Sa Trầm và Ra Pong.
Những mô hình hiệu quả, việc làm bình dị của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị đã dần khẳng định “thương hiệu” riêng của chương trình “Thứ Bảy về bản”. Ông Hồ Văn Đài, ở bản Khe Cát, xã Trường Sơn cho biết: “Ngày thứ Bảy, bản làng vui lắm! Có các anh Bộ đội Biên phòng đến giúp dân, tặng quà, khám bệnh cho người già, trẻ nhỏ, ai cũng phấn khởi”.
Quân y khám sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho đồng bào
Gắn bó quân – dân nơi biên giới
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, sau một năm triển khai, các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới đã tổ chức 397 đợt hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Thứ Bảy về bản” với nội dung phong phú, giàu ý nghĩa.
Các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 326 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 13.000 lượt người dân tham gia, huy động hơn 5.200 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp dân phát triển kinh tế.
Nhiều công trình ghi dấu tình quân dân được xây dựng như “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Cổng chào biên giới”, mô hình trồng lúa nước, chăn nuôi, trồng trọt, cùng hàng trăm hạng mục phục vụ dân sinh. BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với các nhà hảo tâm khởi công, bàn giao 44 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa và 256 ngôi nhà trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị khẳng định: “Chương trình ‘Thứ Bảy về bản’ đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho diện mạo nông thôn biên giới ngày càng khởi sắc. Qua đó, niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững. Có thể khẳng định, từ những việc làm cụ thể và ý nghĩa, “Thứ Bảy về bản” đã trở thành hoạt động sâu nặng nghĩa tình quân dân nơi biên giới.