Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa: Hành trình kiến tạo giá trị - kết nối vươn xa

Minh Anh 30/12/2025 - 10:55

Ba mươi năm trước, vào ngày 28-11-1995, trên vùng đất công nghiệp Bỉm Sơn (Thanh Hóa) còn nhiều gian khó, một doanh nghiệp nhỏ mang tên Tiên Sơn Thanh Hóa lặng lẽ ra đời với vốn điều lệ chỉ 550 triệu đồng, 10 lao động đều là những CCB vừa trở về sau chiến tranh. Không ồn ào, không hào nhoáng, hành trang của họ khi ấy là tinh thần kỷ luật quân đội, ý chí vượt khó và khát vọng làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Ba mươi năm sau, từ nền móng giản dị ấy, Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã vươn mình trở thành tập đoàn công nghiệp - thương mại - dịch vụ uy tín hàng đầu xứ Thanh và khu vực Bắc Trung Bộ, để lại dấu ấn đậm nét không chỉ bằng quy mô kinh tế, mà còn bằng chiều sâu nhân văn và trách nhiệm xã hội.

dong-chi-thuong-tuong-be-xuan-truong--chu-tich-hoi-ccb-viet-nam-trao-buc-truong-cua-trung-uong-hoi-ccb-viet-nam-tang-tap-doan-tien-son-thanh-hoa
Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao bức trướng của Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Người đặt viên gạch đầu tiên và cũng là linh hồn của hành trình ấy là doanh nhân, thương binh, CCB Trịnh Xuân Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Từ nghề buôn bán phế liệu, vận tải, xếp dỡ hàng hóa, mở xưởng xén kẻ giấy, đóng sách vở học sinh... bằng tư duy nhạy bén, tinh thần “dám nghĩ, dám làm” và phong cách điều hành quyết liệt của người lính trận mạc, CCB Trịnh Xuân Lâm từng bước gây dựng doanh nghiệp, đưa Tiên Sơn Thanh Hóa vượt qua những thăng trầm khắc nghiệt của cơ chế thị trường.

Giai đoạn 1995-2005 là chặng đường đặt nền móng đầy thử thách. Doanh nghiệp vừa học làm kinh tế, vừa tự hoàn thiện mình trong môi trường cạnh tranh còn nhiều rào cản. Thế nhưng, bằng sự kiên định và lựa chọn đúng hướng đi, chỉ sau 5 năm, doanh thu của Tiên Sơn Thanh Hóa đã tăng gấp 140 lần, nộp ngân sách tăng gần 19 lần, số lao động tăng hơn 5 lần. Đặc biệt, năm 2002, công ty mạnh dạn đầu tư nhà máy gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, đạt sản lượng 150 nghìn sản phẩm/năm, giá trị xuất khẩu hơn 1 triệu USD/năm, con số rất đáng chú ý với một doanh nghiệp tư nhân non trẻ thời bấy giờ. Đó không chỉ là thành công về kinh tế, mà còn là phép thử bản lĩnh, tạo nền tảng cho những bước phát triển lớn hơn sau này.

Từ năm 2006, Tiên Sơn Thanh Hóa bước vào giai đoạn tăng tốc. Quyết định mang tính chiến lược là lựa chọn ngành may công nghiệp xuất khẩu làm lĩnh vực sản xuất chủ lực. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thanh Hóa, địa phương có nguồn lao động dồi dào, cần những ngành nghề tạo việc làm bền vững. Thành công của nhà máy may đầu tiên đã mở ra một chuỗi quyết sách táo bạo: Mở rộng đầu tư hàng loạt nhà máy may tại Thạch Thành, Nga Sơn, Yên Định, Thọ Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn...

Đến nay, Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã xây dựng 13 nhà máy may xuất khẩu, 2 khách sạn, 1 tòa nhà thương mại, tổng vốn đầu tư gần 3 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 nghìn lao động, phần lớn là con em CCB, gia đình chính sách, hộ nghèo. Mô hình “đưa việc làm về nông thôn” của Tiên Sơn không chỉ góp phần phát triển kinh tế, mà còn giữ chân lao động tại địa phương, ổn định an sinh xã hội, đúng với triết lý phát triển “ly nông không ly hương”.

Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu nhiều biến động, đặc biệt là thời kỳ dịch Covid-19 và suy giảm kinh tế 2019-2023, khi không ít doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, thì Tiên Sơn Thanh Hóa vẫn giữ vững nhịp độ đầu tư, tiếp tục mở rộng nhà máy, đổi mới thiết bị, đa dạng hóa ngành nghề. Dấu mốc quan trọng là tháng 12-2020, cổ phiếu AAT của Tập đoàn được chấp thuận niêm yết và chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ tháng 3-2021, khẳng định năng lực tài chính, minh bạch quản trị và uy tín thương hiệu trên thị trường.

Không dừng lại ở may mặc, Tiên Sơn Thanh Hóa tiếp tục mở rộng sang bất động sản công nghiệp với Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa (60ha), nhà máy Hậu Lộc (8,2ha), chuẩn bị đầu tư tại Tượng Lĩnh (Nông Cống); nghiên cứu Dự án Khu danh lam thắng cảnh quốc gia Kim Sơn với tổng vốn gần 900 tỷ đồng; đồng thời trở thành đại lý phân phối chính thức của các hãng ô tô quốc tế Skoda và Omoda & Jaecoo. Những bước đi ấy cho thấy tầm nhìn dài hạn và khả năng thích ứng linh hoạt của một doanh nghiệp lớn trong giai đoạn hội nhập.

Song song với phát triển kinh tế, Tiên Sơn Thanh Hóa luôn coi người lao động là trung tâm. Các chế độ tiền lương, bảo hiểm, thưởng tháng 13-14, bữa ăn ca miễn phí, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hằng năm... được thực hiện đầy đủ. Thu nhập bình quân năm 2025 đạt 11,6 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, từ năm 2003, doanh nghiệp đã xây dựng Đảng bộ với gần 100 đảng viên, mô hình tiêu biểu trong doanh nghiệp tư nhân, giữ vai trò định hướng, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh tuân thủ pháp luật và gắn với trách nhiệm xã hội.

Dấu ấn nhân văn của Tiên Sơn Thanh Hóa còn thể hiện rõ qua các hoạt động an sinh xã hội: Phụng dưỡng trọn đời 7 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây tặng 47 nhà tình nghĩa; trao hàng trăm sổ tiết kiệm cho người nghèo; ủng hộ phòng, chống Covid-19 2,5 tỷ đồng; tài trợ giường lim cho bộ đội Trường Sa; đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài... với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là sự tiếp nối nghĩa tình đồng đội của những người lính năm xưa trong thời bình.

Ghi nhận những đóng góp đó, Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và cá nhân Chủ tịch HĐQT, doanh nhân CCB Trịnh Xuân Lâm đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ; hàng trăm Bằng khen, cúp, kỷ niệm chương trong nước và quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đông đảo đối tác, người lao động, Tiên Sơn Thanh Hóa thêm một lần được ghi nhận, biểu dương. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao hành trình 30 năm “kiến tạo giá trị - kết nối vươn xa” của tập đoàn, đồng thời kỳ vọng Tiên Sơn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh.

Ba mươi năm, một chặng đường chưa phải là dài trong lịch sử, nhưng đủ để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của một doanh nghiệp được hun đúc từ bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Với nền tảng vững chắc, tầm nhìn chiến lược và tinh thần cống hiến, Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa do doanh nhân CCB Trịnh Xuân Lâm làm “thuyền trưởng” đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tự tin vươn xa, tiếp tục viết tiếp câu chuyện đẹp về doanh nhân CCB trong thời kỳ hội nhập.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa: Hành trình kiến tạo giá trị - kết nối vươn xa