Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sức nặng của lá phiếu

ĐỖ PHÚ THỌ 15/03/2026 - 08:45

Sức nặng của lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND không nằm ở trọng lượng vật lý, mà ở  quyền lực chính trị, thể hiện ý chí, niềm tin và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 Hôm nay (15-3), gần 79 triệu cử tri cả nước, trong đó có hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Theo  Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn, cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

  Cử tri đi  bầu cử không chỉ là  thực hiện quyền công dân mà là trách nhiệm chính trị cao cả. Mỗi lựa chọn sáng suốt giúp bầu ra người tài đức, xây dựng bộ máy lãnh đạo năng lực, từ đó quyết định hiệu quả quản trị, chính sách phát triển và tương lai giàu mạnh của đất nước trong giai đoạn mới. Lá phiếu bầu cử không chỉ là thủ tục, mà là hành động "ủy thác quyền lực nhà nước" cho người đại diện.  Nó mang theo kỳ vọng và sự giám sát đối với bộ máy quản trị.  Chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được bầu sẽ chuyển hóa thành các chính sách, quyết sách tốt, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh cần cải cách và hội nhập mới.   

 Nhiệm kỳ 2026 - 2031 được Đảng ta xác định là nhiệm kỳ mang tính bản lề trong tiến trình phát triển  của dân tộc, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua nhiều thay đổi quan trong, vì vậy, vai trò và trách nhiệm của đại biểu dân cử cũng đòi hỏi phải có sự thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Chính vì thế, cử tri kỳ vọng trong bối cảnh kỷ nguyên số và phát triển bền vững  giai đoạn 2026-2031, đại biểu dân cử  cần  có tầm cao hơn về tư duy chiến lược, năng lực phản biện và sự gắn bó thực tiễn.  Đại biểu dân cử không chỉ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri mà cần phải có trí tuệ để phản biện chính sách phức tạp, tư duy chiến lược bao quát, dám đề xuất các vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ thay vì chỉ thông qua các quy trình sẵn có.

  Đại biểu Quốc hội cần có tầm nhìn chiến lược, tư duy phản biện tốt, dám chịu trách nhiệm và đưa ra quyết sách dựa trên dữ liệu, khoa học để pháp luật thực sự là đường băng cho đất nước cất cánh. Đại biểu HĐND phải thực sự gần dân.    Đại biểu của cơ quan dân cử phải dũng cảm đối thoại, phản biện, bảo vệ cái đúng, và dám đề xuất những chính sách đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế dù khó khăn. Lấy lợi ích quốc gia và quyền lợi chính đáng của nhân dân làm thước đo cao nhất tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. "Tâm" và "tầm" phải đi đôi với sự bền bỉ trong giám sát, theo đuổi vấn đề đến cùng, không chỉ dừng ở việc "nhấn nút" biểu quyết.  

bau-cu-3-0845
Mỗi lá phiếu là một niềm tin, một trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Chính vì lẽ đó, sức nặng mỗi lá phiếu bầu của cử tri rất lớn.  Sức nặng của lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND không nằm ở trọng lượng vật lý, mà ở  quyền lực chính trị, thể hiện ý chí, niềm tin và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mỗi lá phiếu  còn là  mệnh lệnh của lương tri , góp phần khẳng định quyền làm chủ, quyết định tương lai phát triển của đất nước và là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Sức nặng của lá phiếu