CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34): 75 năm một chặng đường anh hùng
Trong lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện - có những đơn vị chủ lực đã trở thành biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí kiên cường “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Sư đoàn 320, với tên gọi truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng, là một trong những đơn vị tiêu biểu như thế - một lực lượng đã đi trọn chiều dài các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ra đời trong khói lửa cách mạng
Ngày 16-1-1951, tại Nho Quan (Ninh Bình), trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn phát triển mới, Sư đoàn 320 được thành lập theo quyết định của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương. Sự ra đời của Đại đoàn Đồng Bằng đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng các binh đoàn chủ lực cơ động, đủ sức đảm nhiệm những nhiệm vụ tác chiến lớn trên các chiến trường trọng điểm.
Ngay sau ngày thành lập, quán triệt phương châm “Vừa chiến đấu, vừa xây dựng; lực lượng có chừng nào đưa vào tác chiến chừng ấy; vũ khí có gì đánh nấy; lấy của địch đánh địch”, Đại đoàn đã tham gia Chiến dịch mùa xuân Bắc Sơn - Tây, lập nên chiến công vang dội khi trong một đêm tiêu diệt 9 đồn địch. Trận đầu ra quân thắng lợi không chỉ ghi dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đơn vị mà còn mở ra trang sử vàng của Đại đoàn Đồng Bằng anh hùng.
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn đã vượt qua muôn vàn gian khổ, ác liệt, liên tục lập công trên khắp các chiến trường, từ Đồng bằng Bắc Bộ đến rừng núi Tây Bắc. Đại đoàn đã tham gia 9 chiến dịch lớn, chiến đấu hơn 400 trận, đánh thiệt hại nặng 5 binh đoàn, 3 trung đoàn quân Pháp, tiêu diệt hàng trăm đồn bốt, thu và phá hủy hàng nghìn phương tiện chiến tranh của địch; cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng 10 tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến.
Tỏa sáng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn 320 tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực tin cậy, tham gia chiến đấu trên các chiến trường trọng điểm như Bắc Quảng Trị, Đường 9 - Nam Lào và Tây Nguyên. Với nhiều trận đánh liên tiếp, táo bạo, tốc chiến, Sư đoàn đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ Quân đoàn 2, Quân khu 2 của ngụy quyền Sài Gòn, buộc chúng phải tháo chạy; giải phóng Cheo Reo, Phú Bổn, thị xã Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên (cũ). Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn tiến công, đập tan Sư đoàn 25 ngụy và căn cứ Đồng Dù, mở toang “cánh cửa thép” phía Tây Bắc Sài Gòn, cùng Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34) và các lực lượng trên toàn chiến trường tiến công sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khi chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra, Sư đoàn tiếp tục làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời bình
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, năm 1988, Sư đoàn được biên chế trong đội hình Quân đoàn 3, trở lại Tây Nguyên làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn và Trung đoàn 48 trực thuộc vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân khác của Sư đoàn cũng được trao tặng danh hiệu cao quý này. Sư đoàn là cái nôi đào tạo, rèn luyện, trưởng thành của nhiều tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Quân đội.
Những năm gần đây, quán triệt sâu sắc đường lối xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Nhiều chủ trương, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng như: “3 thực chất”, “5 yêu cầu” trong giáo dục chính trị; “5 chủ động” trong công tác tư tưởng; “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”, “3 đột phá” trong quản lý bộ đội; các mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, “Chia sẻ yêu thương - thắm tình đồng đội”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng, cấp dưới tiến bộ”.
Cùng với xây dựng chính trị, Sư đoàn tập trung đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, chú trọng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành huấn luyện của chỉ huy, cơ quan các cấp; đổi mới phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ; bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, an toàn tuyệt đối. Công tác chuẩn bị huấn luyện được tiến hành chu đáo; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được coi trọng; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu, áp dụng hiệu quả vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, hằng năm 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn không ngừng được nâng cao.
Song song với đó, Sư đoàn triển khai toàn diện công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Công tác chính sách, dân vận được thực hiện hiệu quả; Sư đoàn tích cực tham gia các phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, “Chiến dịch Quang Trung”, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Qua đó, tiếp tục lan tỏa sâu rộng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết - Nghiêm túc - Dũng cảm - Chiến thắng” của Sư đoàn 320 anh hùng.
Hành trình tri ân đồng đội - tiếp nối truyền thống
Nửa thế kỷ sau đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức về đồng đội, về những chiến trường ác liệt vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí những người lính Đại đoàn Đồng Bằng. Thực hiện di nguyện của Trung tướng, Anh hùng LLVTND Khuất Duy Tiến và nhiều cán bộ, chiến sĩ đã khuất, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh, do CCB Lê Mạnh Hải làm Trưởng ban, đã duy trì nền nếp hoạt động tri ân, kết nối đồng đội, không để ai bị lãng quên.
Một số hoạt động tri ân đã được các CCB tổ chức thực hiện rất ý nghĩa và để lại nhiều dấu ấn đậm như: Khảo sát, tổ chức hội thảo, xây dựng và khánh thành nhà bia tưởng niệm tại điểm cao 1015 (Charlie) - 1049 (Delta) ở Sa Thầy, Kon Tum năm 2018. Năm 2022, hai nhà bia này đã được công nhận di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; Khảo sát, xây dựng và khánh thành nhà bia tưởng niệm tại căn cứ Đồng Dù - Củ Chi năm 2019. Trong nhiều năm qua, các CCB và Sư đoàn 320 đã cùng chính quyền, cơ quan chức năng tìm kiếm và cất bốc hàng trăm hài cốt liệt sĩ về đất mẹ; hỗ trợ, xác minh, hoàn thiện hồ sơ giải quyết chính sách cho hàng chục đồng chí thương bệnh binh, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin bị thất lạc hồ sơ...
Các CCB tích cực tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trở về đời thường, họ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
CCB Lê Mạnh Hải xúc động chia sẻ: “Hàng chục năm chiến đấu gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 luôn nêu cao tinh thần yêu nước và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc. Trở về với đời thường, chúng tôi lại cùng bắt đầu một hành trình mới: Hành trình tri ân, đi tìm đồng đội, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Quân đội tham gia giải quyết những hậu quả chiến tranh để lại. Nhiều đồng chí dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn luôn bền bỉ tham gia hành trình ấy cho đến tận ngày hôm nay”.
Đọc tiếp
- Trong toàn bộ di sản tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và dân tộc ta, tư tưởng đổi mới sáng tạo giữ...
- Ngày 22-8-2008, vào thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 98 tuổi, Đoàn Hội CCB thành phố Hà Nội có Trưởng đoàn...
- Sáng 30 Tết Kỷ Dậu - Xuân 1969, đơn vị Đại đội 5, Tiểu đoàn 482, thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 338 từ tỉnh Thanh Hóa...
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí cách mạng vô cùng quý báu. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Bác...
- Tham quan Bảo tàng Quân khu 5, nhiều đoàn khách đã dừng lại rất lâu, bồi hồi xúc động trước hiện vật giản dị của...
- Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến...
Mới nhất
- Thân ái gửi: Cán bộ, hội viên và cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước!
- Hòa vào sắc Xuân Bính Ngọ 2026, cùng đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hình ảnh CCB Việt Nam lại tỏa...
- Giữa vùng biên giới nắng gió, Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội (mới), tỉnh Tây Ninh hiện có 31 hộ với 132 khẩu là đồng bào dân...
- Mỗi chuyến đi của người làm báo đều “neo” lại trong lòng những kỉ niệm, những ấn tượng riêng trong đời nghề....
- Đó là niềm vui của những gia đình CCB ở bản Phìa Òi, xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Nơi nhiều CCB đã phấn đấu làm...
- Tháng 6-2025 tôi trở lại xã Ninh Sim, huyện Ninh Hoà (cũ), tỉnh Khánh Hoà. Giữa cái nắng chang chang của tiết hè, từ xa tôi đã...
-
Hội Cựu chiến binh Thành phố Hải Phòng: Lực lượng chính trị trung kiên đồng hành cùng thành phố Cảng
Trong không khí phấn khởi tin tưởng và tràn đầy kỳ vọng của toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta trước thành công tốt... - Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và trong nước tiếp tục đối diện nhiều biến động, Hiệp hội...
- Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, khi cả nước hân hoan trước thành công của Đại hội XIV...













