Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2-9, thực hiện Hướng dẫn của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ngày 20-8, Đảng ủy, Ban Chỉ huy PTKV 5 - Thanh Oai tổ chức tọa đàm với Chủ đề: “Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Qua đó tiếp tục giáo dục, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tham dự buổi tọa đàm có các đại biểu Phòng Tuyên huấn; Ban Công tác quần chúng, cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đại biểu Ban Chỉ huy PTKV5 – Thanh Oai có đồng chí Thượng tá Đỗ Đình Tiến – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV.
Về dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Chỉ huy PTKV; đại biểu Ban CHQS, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Oai cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Ban Chỉ huy PTKV, các cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực tại địa bàn.
Đặc biệt, buổi tọa đàm có sự tham gia của các đại biểu khách mời dự giao lưu là Đại tá nhà báo Đỗ Phú Thọ - Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; đồng chí Lê Văn Lang - Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thanh Oai, nguyên UVBTV, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Thanh Oai; Thiếu tá Nguyễn Đức Chung - Trợ lý Dân quân, Phòng Tham mưu.
Tại buổi tọa đàm, Đại tá nhà báo Đỗ Phú Thọ đã chia sẻ về ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của Cách mạng tháng 8. Đồng chí khẳng định Cách mạng tháng 8 đã thay đổi vận mệnh của cả dân tộc Việt Nam, lịch sử cuộc Cách mạng tháng 8 cho chúng ta những bước tiến mà đến giờ cả thế giới vẫn còn phải ngạc nhiên. Trước năm 1945, nước ta vẫn chưa có tên trên bản đồ thế giới. Nhưng hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 nước, thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 13 nước. Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều đó thể hiện vị thế và tầm quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhìn lại quá khứ, chúng ta lại thấy tự hào với ngày hôm nay.
Cùng chung quan điểm với Đại tá nhà báo Đỗ Phú Thọ, CCB Lê Văn Lang cho rằng thắng lợi của Cách mạng tháng 8 đã giúp Việt Nam chấm dứt ách thống trị của thực dân để bước sang một giai đoạn mới. Đó là mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam, từ kiếp nô lệ vươn mình đứng lên, tự quyết định vận mệnh của mình.
Cảm thấy tự hào và biết ơn các thế hệ đàn anh đi trước, Thiếu tá Nguyễn Đức Chung cho rằng buổi tọa đàm ngày hôm nay đã giúp thế hệ trẻ hiểu biết hơn về truyền thống và lịch sử dân tộc, đồng thời cảm thấy vinh dự, tự hào được phục vụ trong quân đội. Những sỹ quan trẻ càng thấy phải có trách nhiệm, luôn ghi nhớ và nguyện hy sinh để giữ vững truyền thống cha anh. Không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thượng tá Đỗ Đình Tiến cho rằng, trải qua 80 năm, dân tộc ta luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, cần cù, sáng tạo trong lao động, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Tinh thần Cách mạng tháng Tám sẽ luôn và mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là động lực thôi thúc chúng ta hôm nay càng phải nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc. Chúng ta mãi mãi không bao giờ quên sự hy sinh cao cả, to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh đã không tiếc máu xương, cuộc đời mình, bỏ lại một phần thân thể trên chiến trường để chúng ta được hưởng trọn bầu không khí hòa bình, có cơ hội được học tập, phát triển toàn diện.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 5 - Thanh Oai hôm nay luôn giữ vững lời thề với non sông, Tổ quốc, đã và đang ngày đêm ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh.