Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Người sĩ quan trẻ sáng tạo và trách nhiệm

Minh Anh 08/11/2025 - 00:32

Trên những hải trình dài, giữa trùng khơi sóng gió, hình ảnh Thượng úy Phạm Văn Tú - Trợ lý Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Lữ đoàn 649, Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần luôn gắn liền với tinh thần miệt mài sáng tạo, tận tụy với công việc, góp phần cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật, vận chuyển hàng hóa ra các đảo, phục vụ công tác hậu cần cho toàn quân.

Là một sĩ quan trẻ sinh năm 1995, quê ở Thanh Hóa, Phạm Văn Tú sớm nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân, anh được phân công về Lữ đoàn 649 và nhanh chóng khẳng định năng lực trong công tác huấn luyện, kỹ thuật tàu thuyền. Chỉ trong năm qua, anh trực tiếp huấn luyện 126 giờ chuyên ngành máy, 112 giờ điều lệnh, 116 giờ phòng chống cháy nổ, 115 giờ luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, 86 buổi bắn súng và 116 buổi thể lực, tất cả đều bảo đảm an toàn tuyệt đối, với hơn 75% nội dung đạt khá, giỏi.

Không chỉ giỏi nghiệp vụ, Thượng úy Tú còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Anh là chủ nhiệm hoặc đồng tác giả của nhiều mô hình, thiết bị mang lại hiệu quả cao trong huấn luyện và thực tiễn, như: “Mô hình hệ thống máy lái điện-thủy lực và lái sự cố trên tàu thủy”, “Mô hình huấn luyện nhận dạng tàu, thuyền bằng đèn, dấu hiệu, tín hiệu âm thanh và ánh sáng”, “Thiết bị phóng dây mồi bằng khí nén” hay “Hệ thống tời hàng bằng điện - thủy lực kết hợp cơ - thủy lực”. Những sáng kiến này đã đoạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, được Bộ Quốc phòng nghiệm thu, sản xuất, ứng dụng rộng rãi trong toàn quân.

Chia sẻ về động lực nghiên cứu, anh Tú tâm sự: “Nhiều đêm tôi thức đến khuya đọc tài liệu, vẽ sơ đồ, thử nghiệm chi tiết. Khi một sáng kiến được áp dụng hiệu quả, giúp đồng đội huấn luyện thuận lợi, an toàn hơn, tôi thấy mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng”.

Bằng tinh thần cầu thị, dám nghĩ dám làm, anh cùng đơn vị vận chuyển thành công hơn 2.681 tấn hàng, hoàn thành 100% kế hoạch cấp trên giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn người và phương tiện. Anh còn chủ động tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng, sơn mới nhiều phương tiện, góp phần duy trì tốt tình trạng kỹ thuật toàn đơn vị.

Trong phong trào thi đua, Thượng úy Phạm Văn Tú liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (5 năm liền), Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023, được bình chọn là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022 và Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023. Anh cũng là đại diện thanh niên Quân đội tham gia gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.

Giữa biển khơi, người sĩ quan trẻ ấy vẫn miệt mài bên buồng máy, bên những mô hình thử nghiệm, thắp sáng niềm say mê sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội. Nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của Thượng úy Phạm Văn Tú là minh chứng sinh động cho bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, vững vàng, sáng tạo và tận hiến giữa đầu sóng ngọn gió Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Người sĩ quan trẻ sáng tạo và trách nhiệm