CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lâm Đồng: Cử tri dân tộc thiểu số kỳ vọng tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng và đất đai
Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ có tiếng nói mạnh mẽ, góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” vướng mắc về hạ tầng, đất đai và chính sách để phát triển vùng sâu bền vững.
Cùng với hàng triệu cử tri cả nước, cử tri đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Trong không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ngày 15/3, công tác tuyên truyền về bầu cử tại các buôn làng, vùng sâu ở Lâm Đồng được triển khai sâu rộng, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và quyền, nghĩa vụ của cử tri.
Tại xã Đam Rông 2, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra khẩn trương, trách nhiệm. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc, băng rôn tuyên truyền về ngày bầu cử sắp tới; danh sách cử tri được niêm yết công khai, rõ ràng.
Cùng với đó, tổ bầu cử cũng chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri cao tuổi, già yếu với quyết tâm không để bất kỳ cử tri nào không được thực hiện quyền công dân. Đặc biệt, với đặc thù bà con trong vùng đồng bào dân tộc có thói quen đi làm rẫy sớm và ngày bầu cử đúng Chủ nhật nên hầu hết bà con phải đi lễ nhà thờ. Do đó, địa phương đã đề nghị các cơ sở tôn giáo tổ chức lễ sớm hơn thường lệ, qua đó giúp bà con ngay sau khi đi lễ về sẽ đến điểm bầu cử để bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ hơn.
Cử tri Kră Jẵn K'Biên, Bí thư Chi bộ thôn 4 (đơn vị bầu cử số 2, xã Đam Rông 2) chia sẻ, nhiều chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thời gian qua đã phát huy hiệu quả, hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, đời sống người dân ngày càng khởi sắc, niềm tin đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố.
Tuy nhiên, bà Kră Jẵn K'Biên kỳ vọng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ để tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch xây dựng; đồng thời hoàn thiện cơ chế vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.
Cùng chung kỳ vọng, cử tri Cơ Liêng Ha Ninh, Bí thư Chi bộ thôn Liêng Srônh (xã Đam Rông 2) kỳ vọng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nếu trúng cử, sẽ tiếp tục quan tâm lồng ghép, triển khai hiệu quả các chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS.
“Là cử tri ai cũng mong muốn những đại biểu sau này trúng cử quan tâm nhiều hơn đến nguyện vọng của người dân để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.Việc hỗ trợ sinh kế, đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước cùng với tháo gỡ vướng mắc về đất đai sẽ giúp người dân yên tâm sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống” - anh Cơ Liêng Ha Ninh chia sẻ.
Trong khi đó, cử tri Điểu Hoang (đơn vị bầu cử số 37, xã Quảng Tín) cho biết, nhiều bon (làng) đồng bào DTTS hiện nằm xa trung tâm hành chính xã mới, giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.
Ngoài ra, dù chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả, nhưng do tập quán sinh sống nên nhiều hộ đồng bào có đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa tách khẩu, khiến việc tiếp cận các chính sách an sinh gặp khó khăn.
Vì vậy, cử tri Điểu Hoang mong muốn nếu các ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ vận dụng tư duy đổi mới, ra sức hành động để góp phần xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân; kiến nghị xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện để đồng bào DTTS được tiếp cận đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Bài liên quan
- Bầu cử là một trong những thiết chế quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân đối với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, trước mỗi kỳ bầu cử, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị thường lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá, phủ nhận bản chất dân chủ của chế độ chính trị ở nước ta, gây hoài nghi trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
- Ngày 21/9 tại quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi...
- Ngày 21/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại...
- Ba tuần. Đó là khoảng cách giữa thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba...
- Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không...
- Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình tinh, gọn, mạnh của Quân khu 1 khi Cục Hậu cần và Cục Kỹ...
Mới nhất
- Đại diện Bộ Công an từng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake để giả mạo hình...
- Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh...
- Sáng 21-9, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ...
- Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ...
- Đồng chí Vương Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ...
- Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...
- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng...
- Từ những hiện vật từng gắn với các trận đánh, những chuyến vận chuyển vũ khí giữa lòng đô thị đến những căn...
- Có những hàng cây đã đứng đó trước khi nhiều thế hệ người Hà Nội được sinh ra. Dưới những vòm lá ấy là dấu tích...
- Cỡ chữ Mặc định

















