Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

LÁ PHIẾU KHỞI ĐẦU CHO KỶ NGUYÊN MỚI

VỮNG NGUYỄN 10/03/2026 - 15:08

Ngày 15/3 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một sự kiện chính trị theo chu kỳ pháp lý. Đó là ngày hội lớn của toàn dân tộc, ngày mà quyền lực của nhân dân được thể hiện rõ ràng nhất thông qua lá phiếu.

Trong khoảnh khắc hàng chục triệu cử tri cùng bước vào khu vực bỏ phiếu, nền dân chủ không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành hành động cụ thể, sống động. Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu không chỉ chọn ra người đại diện cho mình, mà còn góp phần định hình con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày hội của dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân

bau-cu-2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Vietnam+

Trong đời sống chính trị của mọi quốc gia, bầu cử là biểu hiện rõ ràng nhất của quyền lực nhân dân. Ở Việt Nam, truyền thống đó được khẳng định từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 - sự kiện đặt nền móng cho Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Tinh thần ấy tiếp tục được duy trì và phát huy trong các kỳ bầu cử hiện nay. Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cả nước có hơn 69,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,57%, thuộc nhóm tỷ lệ tham gia bầu cử cao trên thế giới.

Kết quả bầu cử đã lựa chọn 499 đại biểu Quốc hội khóa XV, cùng hàng chục nghìn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là những người đại diện trực tiếp cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong bộ máy quyền lực nhà nước.

Những con số ấy không chỉ phản ánh mức độ tham gia của cử tri, mà còn cho thấy niềm tin của nhân dân đối với thể chế chính trị và cơ chế dân chủ đại diện ở Việt Nam. Từ miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng, đến các đảo xa như Trường Sa hay Phú Quốc, hình ảnh cử tri nô nức đi bầu cử đã trở thành biểu tượng sinh động của quyền làm chủ của nhân dân.

Bởi vậy, ngày bầu cử không chỉ là một thủ tục chính trị, mà thực sự là ngày hội của toàn dân, nơi mỗi công dân trực tiếp tham gia vào quá trình quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Lá phiếu - quyền lực và trách nhiệm của cử tri

bau-cu-2-1437
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Vietnam+

Trong một nền dân chủ, lá phiếu cử tri là công cụ thể hiện quyền lực của nhân dân. Nhưng quyền lực ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sử dụng với tinh thần trách nhiệm.

Mỗi lá phiếu không đơn thuần là một dấu tích mực trên tờ giấy, mà đó là sự đánh giá của cử tri đối với phẩm chất, năng lực và uy tín của ứng cử viên; đồng thời là sự gửi gắm niềm tin vào những người sẽ thay mặt mình tham gia hoạch định chính sách quốc gia.

Trong một buổi tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử, một cử tri tại Quảng Nam đã chia sẻ:

“Chúng tôi mong chọn được những người thật sự gần dân, hiểu dân, dám nói tiếng nói của nhân dân và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.”

Những mong mỏi ấy phản ánh kỳ vọng chính đáng của người dân đối với đội ngũ đại biểu.

Khi cử tri lựa chọn một cách tỉnh táo, khách quan và có trách nhiệm, lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là sự bảo đảm cho chất lượng của bộ máy quyền lực nhà nước.

Ứng cử viên - lời cam kết trước nhân dân

bau-cu-4
Cử tri bỏ phiếu bầu tại Khu vực bỏ phiếu số 1 (Hải đoàn 129 Hải quân). Ảnh TTXVN

Nếu lá phiếu là niềm tin của cử tri, thì việc ra ứng cử cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự lựa chọn nghiêm khắc từ phía nhân dân.

Mỗi ứng cử viên trước khi bước vào ngày bầu cử đều phải trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Đây không chỉ là hoạt động vận động bầu cử, mà còn là cam kết chính trị đối với nhân dân.

Trong một cuộc tiếp xúc cử tri trước bầu cử, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã khẳng định:

“Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ dành toàn bộ tâm huyết để phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân tại nghị trường và thúc đẩy những chính sách phục vụ sự phát triển của đất nước”.

Những lời cam kết ấy chính là lời hứa danh dự của người làm chính trị. Bởi lẽ, đại biểu nhân dân không phải là danh vị, mà là trách nhiệm. Người ứng cử phải chứng minh được năng lực, bản lĩnh và tinh thần phụng sự nhân dân.

Chính vì vậy, quy trình hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu ứng cử viên được thực hiện nhiều vòng, bảo đảm những người ra ứng cử đều đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và uy tín xã hội.

Người trúng cử - trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc

bau-cu-5-1442
Ngày 5-3, tại hội trường UBND xã Yên Thế (Bắc Ninh), Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 5.

Sau ngày bầu cử, những người trúng cử sẽ trở thành đại diện của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Và thực tế cho thấy, lá phiếu của cử tri không phải là sự vinh danh, mà là sự giao phó trách nhiệm.

Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, mỗi đại biểu Quốc hội phải thực hiện ba chức năng quan trọng: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước.

Phát biểu tại các kỳ họp Quốc hội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trong đó các cơ quan dân cử phải thực sự là nơi thể hiện tiếng nói và quyền lợi của nhân dân.

Điều đó đòi hỏi mỗi đại biểu sau khi trúng cử phải luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản ánh trung thực những vấn đề của đời sống xã hội và đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách phát triển đất nước.

Đồng lòng bước vào kỷ nguyên phát triển mới

bau-cu-6-1444

Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Ngày bầu cử 15-3 sắp tới diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu lớn.

Nghị quyết Đại hội XIV (2026-2031) xác định mục tiêu đến 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao (GDP/người đạt ~8.500 USD) và đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trọng tâm là tăng trưởng GDP >10%/năm, chuyển đổi số/xanh và hoàn thiện thể chế.

Để đạt được những mục tiêu ấy, đất nước cần một bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả, một đội ngũ đại biểu đủ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để dẫn dắt quá trình hoạch định chính sách.

Chính vì vậy, mỗi lá phiếu của cử tri hôm nay không chỉ là lựa chọn cho nhiệm kỳ mới, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào con đường phát triển của đất nước trong nhiều năm tới.

Ngày bầu cử vì thế mang ý nghĩa sâu sắc, đó là ngày mà cả dân tộc cùng thể hiện ý chí chung, cùng lựa chọn những người xứng đáng để dẫn dắt đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Và trong thời khắc ấy, mỗi lá phiếu cử tri tưởng chừng nhỏ bé lại mang sức nặng của lịch sử.

Bởi đôi khi, một kỷ nguyên mới của đất nước bắt đầu từ chính lá phiếu của nhân dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

LÁ PHIẾU KHỞI ĐẦU CHO KỶ NGUYÊN MỚI