CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc về bầu cử ở Việt Nam
Bầu cử là một trong những thiết chế quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân đối với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, trước mỗi kỳ bầu cử, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị thường lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá, phủ nhận bản chất dân chủ của chế độ chính trị ở nước ta, gây hoài nghi trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
Nhận diện các luận điệu xuyên tạc
Thời gian qua, lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền, nhất là trong quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá trên nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là không gian mạng.
Một trong những luận điệu thường được họ tung ra là: “Bầu cử ở Việt Nam chỉ mang tính hình thức”, “đã được sắp đặt từ trước”(!). Đây là sự xuyên tạc trắng trợn, hoàn toàn không đúng thực tiễn. Thực tế ở Việt Nam, cử tri trực tiếp lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thông qua các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, luận điệu “bầu cử hình thức” thực chất nhằm phủ nhận vai trò làm chủ của Nhân dân trong đời sống chính trị.
Một luận điệu khác là “Đảng cử dân bầu”. Những đối tượng chống phá cố tình bóp méo quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, cho rằng việc lựa chọn ứng cử viên hoàn toàn do Đảng quyết định. Thực tế, quy trình hiệp thương được thực hiện dân chủ, công khai và do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì với sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội và sự giám sát của cử tri.
Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử là khâu quan trọng nhằm bảo đảm người ứng cử phải có phẩm chất, năng lực và uy tín trong Nhân dân. Thực tiễn các kỳ bầu cử cho thấy, nhiều công dân đã thực hiện quyền tự ứng cử theo quy định của pháp luật. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), trong số những người tự ứng cử có 4 người đã trúng cử. Điều đó khẳng định quyền ứng cử của công dân được pháp luật bảo đảm và thực hiện công khai, minh bạch.
Các thế lực thù địch cũng thường xuyên cổ súy quan điểm đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, cho rằng chỉ có đa đảng mới bảo đảm dân chủ và bầu cử “thực sự”. Đây là sự áp đặt máy móc mô hình chính trị phương Tây vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, cố tình phủ nhận đặc điểm lịch sử và con đường phát triển mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.
Thực tiễn chính trị thế giới cho thấy, không tồn tại một mô hình dân chủ duy nhất áp dụng cho mọi quốc gia. Dân chủ không đồng nhất với việc tồn tại nhiều đảng phái chính trị. Ở nhiều nước, cạnh tranh đa đảng gay gắt thậm chí dẫn đến phân hóa xã hội, xung đột lợi ích và bất ổn chính trị kéo dài, nhân dân lao động vẫn chịu nhiều áp bức, bất công.
Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua các thiết chế dân chủ, trong đó có bầu cử.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của internet, các luận điệu xuyên tạc về bầu cử được lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng. Trước mỗi kỳ bầu cử, một số trang mạng và kênh truyền thông phản động thường xuyên đăng tải các bài viết, video cắt ghép thông tin, đưa ra những nhận định sai lệch về quy trình bầu cử ở Việt Nam nhằm gây nhiễu loạn thông tin và tác động đến dư luận xã hội. Đây là một âm mưu chống phá trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa.
Hiểu rõ bản chất dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam
Như chúng ta đều biết, dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dân chủ XHCN là nền dân chủ tiến bộ nhất, quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, thể hiện bản chất nhân văn vì lợi ích của đại đa số người lao động. Ở Việt Nam, dân chủ XHCN không chỉ được thể hiện ở các quyền chính trị được hiến định mà còn được bảo đảm bằng những cơ chế cụ thể để Nhân dân tham gia vào quá trình quản lý nhà nước và xã hội.
Trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, bầu cử là phương thức quan trọng để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình đối với bộ máy quyền lực nhà nước. Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
Hiến pháp năm 2013 quy định công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND. Trên cơ sở đó, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định việc tổ chức bầu cử phải tuân thủ các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Trong thực tiễn, quy trình bầu cử ở Việt Nam được tổ chức chặt chẽ, dân chủ và công khai, từ khâu hiệp thương giới thiệu người ứng cử do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đến việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác, tổ chức vận động bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu theo quy định của pháp luật.
Trước ngày bầu cử, cử tri được tham gia các hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri để trao đổi chương trình hành động và các vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Qua đó, cử tri trực tiếp đánh giá năng lực, phẩm chất của người ứng cử trước khi quyết định lựa chọn đại biểu.
Thực tiễn các kỳ bầu cử cho thấy sự tham gia tích cực của Nhân dân vào đời sống chính trị của đất nước. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,6% (tổng số cử tri cả nước là 69.523.133; tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 69.243.604).
Thành phần trúng cử đại biểu Quốc hội ngày càng đa dạng, với sự tham gia của đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trí thức, doanh nhân, lực lượng vũ trang và đại diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Như Quốc hội khóa XV có hơn 30% đại biểu nữ; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 17,84%... Điều đó góp phần phản ánh ngày càng đầy đủ ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Tuyên truyền sâu rộng và kiên quyết đấu tranh
Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về chế độ bầu cử ở Việt Nam là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, củng cố niềm tin của Nhân dân vào nền dân chủ XHCN của Việt Nam. Trong đó, cần tập trung vào những giải pháp sau:
Trước hết, cần tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu sâu sắc về bản chất dân chủ của chế độ bầu cử ở Việt Nam. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tuyên giáo và hệ thống báo chí cần tập trung tuyên truyền làm rõ cơ sở hiến định của quyền bầu cử và ứng cử của công dân, đồng thời phản ánh sinh động thực tiễn công tác tổ chức bầu cử ở nước ta.
Hai là, nâng cao năng lực nhận diện và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về bầu cử, nhất là trên không gian mạng. Việc kết hợp giữa nâng cao năng lực nhận diện và triển khai các biện pháp đấu tranh kịp thời sẽ góp phần bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cuộc bầu cử.
Ba là, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và khách quan về quá trình tổ chức bầu cử. Đặc biệt, cần tận dụng các mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ.
Bốn là, tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng tổ chức bầu cử, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Thực tiễn tổ chức bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, nâng cao chất lượng thực hiện các khâu như hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, vận động bầu cử, tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ các luận điệu xuyên tạc về chế độ bầu cử ở Việt Nam.
Năm là, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tăng cường giám sát xã hội đối với hoạt động bầu cử. Trong các cuộc bầu cử, cử tri không chỉ tham gia bỏ phiếu mà còn trực tiếp giám sát quá trình bầu cử thông qua các tổ bầu cử, các hội nghị cử tri và hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cần tiếp tục mở rộng các hình thức tiếp xúc, đối thoại giữa cử tri với người ứng cử; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát xã hội đối với toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử cũng như hoạt động của đại biểu dân cử sau khi trúng cử.
Thực tiễn tổ chức các kỳ bầu cử ở Việt Nam đã khẳng định rõ tính dân chủ, công khai và minh bạch của chế độ bầu cử XHCN. Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận bản chất dân chủ của bầu cử ở nước ta thực chất là thủ đoạn chính trị nhằm chống phá chế độ, gây hoài nghi trong xã hội và làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.Vì vậy, nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đó là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước.
Đại tá, ThS. HOÀNG VĂN THUYẾT, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh
Đọc tiếp
- Lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu là 3 nguyên tắc trong...
- GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết tăng cường thúc đẩy tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của thành phố...
- Ngày 15/3 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một sự kiện chính...
- Ngày 9/3, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH với...
- Hòa chung với không khí của cả nước, cử tri xã Phúc Trạch ( tỉnh Hà Tĩnh ) quê hương của hai đặc sản nổi tiếng là...
Mới nhất
- Hướng tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng...
- Trong kỳ bầu cử lần này, tỉnh Nghệ An đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm trước 2...
- Từ ngày 2/3 đến ngày 9/3/2026, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 4 và ứng cử...
- Với tinh thần gần dân, lắng nghe và hành động vì quyền lợi chính đáng của cử tri, ông Nguyễn Đại Phúc xác định thúc...
- Theo đó, tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...
- Sáng 9/3/2026, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch tổ chức khai mạc...
- Ngày 8/3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức bầu cử đại biểu...
- Tối 8/3, tại thôn Pa Hy, xã A Lưới 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
- Những ngày tháng 3, khắp làng trên xóm dưới, từ thành thị đến nông thôn đang rộn ràng, náo nức không khí chuẩn bị cho...
- Ngày 9/3, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 (thuộc xã Thăng Bình, thành phố...














