CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ: Vững vàng, tỏa sáng trên mặt trận kinh tế
Trong 2 ngày 26 và 27-1-2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Đình Hướng - Phó trưởng ban Công tác CCB, Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Khắc Hiếu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Thiếu tướng Trần Anh Du - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ; Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; Phạm Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, BCH, Văn phòng Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; lãnh đạo Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hưng Yên, Điện Biên, Bắc Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La… Đặc biệt là sự có mặt của gần 160 đại biểu là hội viên của Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ dự Đại hội.
Sau quá trình hợp nhất các tổ chức Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB của ba tỉnh Phú Thọ – Vĩnh Phúc – Hòa Bình, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội, sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ 2026–2030 với quyết tâm và khát vọng mới.
Dấu mốc hợp nhất – nền tảng cho bước phát triển bền vững
Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội Doanh nhân CCB theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc hợp nhất các tổ chức Hội Doanh nhân CCB tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hòa Bình. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức, mà còn là bước đi mang tính chiến lược, mở ra không gian liên kết rộng lớn hơn cho cộng đồng doanh nhân CCB trên địa bàn.
Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ hiện có 155 hội viên, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động đa lĩnh vực như: Nông nghiệp, xây dựng, vận tải, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi trang trại, mô hình VAC, xuất nhập khẩu, sản xuất – cung cấp nước sạch… Các chi hội được tổ chức tại nhiều xã, phường trong tỉnh, đồng thời mở rộng liên kết với các chi hội CCB cơ sở, tạo nên mạng lưới gắn kết chặt chẽ, linh hoạt.
Bộ máy tổ chức Hội được sắp xếp tinh gọn, gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và Văn phòng Hội. Các đồng chí trong Ban Chấp hành phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên trì vượt khó, cùng tập thể cán bộ, hội viên hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của Hội CCB tỉnh Phú Thọ cùng các ban, ngành, Ban Chấp hành Hội đã chủ động kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động ngay sau hợp nhất.
Hiện nay, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ hoạt động với hai mô hình chính: Các Chi hội Doanh nhân CCB và các Câu lạc bộ Doanh nhân CCB – Cựu quân nhân làm kinh tế. Hằng năm, Hội tạo việc làm cho khoảng 15 nghìn lao động, góp phần phát triển kinh tế gia đình, doanh nghiệp và địa phương.
Các hoạt động giao thương, kết nối, hỗ trợ hội viên được duy trì thường xuyên; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được chú trọng; tinh thần “Doanh nhân CCB: Trung thành, gương mẫu, đoàn kết, năng động, nghĩa tình” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.
Điển hình trong phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội
Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, các doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ vẫn thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên. Bằng sự nhạy bén, linh hoạt trong điều hành, nhiều doanh nghiệp đã duy trì ổn định sản xuất, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Các doanh nghiệp hội viên luôn coi trọng việc giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định về bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thành viên đạt khoảng 12 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước gần 1 nghìn tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 16 nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân từ 6-15 triệu đồng/người/tháng, tùy theo ngành nghề. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu đã khẳng định thương hiệu, uy tín của doanh nhân CCB trên thị trường.
Song hành với phát triển kinh tế, hoạt động tình nghĩa và từ thiện xã hội luôn được Hội xác định là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” của người lính Cụ Hồ.
Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên thương bệnh binh nặng, các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn; tri ân, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7. Các hoạt động tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, quà Tết; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ… được triển khai hiệu quả.
Tổng kinh phí cho công tác từ thiện – xã hội đạt hơn 2 tỷ đồng, trong đó có 6 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng. Riêng việc tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã đóng góp hơn 30 tỷ đồng, xây dựng đường làng, hệ thống nước sạch, các công trình văn hóa, tâm linh, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.
Vững vàng trong nhiệm kỳ mới
Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ xác định rõ bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song cũng mở ra thời cơ để Hội phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và chủ động hội nhập. Phương hướng xuyên suốt của nhiệm kỳ là xây dựng đội ngũ doanh nhân CCB vững vàng về chính trị, mạnh về kinh tế, giàu trách nhiệm xã hội; củng cố tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở; phát triển hội viên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Hội đặt mục tiêu 100% hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm quy định “3 không, 1 bảo đảm”; 100% chi hội trong sạch, vững mạnh; tăng trưởng kinh tế đạt 5-10%/năm; từ 70-100% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, gia đình văn hóa. Trọng tâm là bám sát Nghị quyết Đại hội, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh phong trào “CCB làm kinh tế giỏi”, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Với nền tảng đã được tạo dựng và truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Nghĩa tình”, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới, vừa vững chắc trên mặt trận kinh tế, vừa trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của địa phương.
Các tham luận tại Đại hội đã làm sâu sắc hơn những kết quả mà Hội đạt được thời gian qua, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh toàn diện.
Phát biểu tại Đại hội, cả hai đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu và Phạm Mạnh Hùng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định, các doanh nhân CCB không chỉ đóng góp xương máu cho độc lập dân tộc mà còn khẳng định bản lĩnh trong thời bình. Hội doanh nhân CCB tỉnh tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành lực lượng có đóng góp tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, là biểu tượng cao đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh phát triển bền vững.
Đồng chí Phạm Mạnh Hùng mong muốn Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, mở rộng liên kết đầu tư, sản xuất, kinh doanh với các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong nội bộ Hội, cần tăng cường liên kết giữa các hội viên theo chủ trương “Mua sản phẩm của nhau, bán sản phẩm cho nhau”, tạo chuỗi giá trị bền vững, cùng hỗ trợ và phát triển. Cùng với đó, Hội cần chú trọng phát triển hội viên mới, đặc biệt là các CCB, cựu quân nhân trẻ, năng động, có khát vọng làm giàu chính đáng, nhiệt tình tham gia công tác Hội, tạo nguồn lực và động lực mới cho sự phát triển lâu dài.
Đồng chí nhấn mạnh việc đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên; phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó xây dựng hình ảnh doanh nhân CCB Phú Thọ năng động, sáng tạo, giàu bản sắc, thượng tôn pháp luật, trọng chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.
Xuất phát từ đặc thù là tổ chức hợp nhất từ Hội của ba tỉnh cũ, đồng chí đề nghị Ban Thường trực, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 đặc biệt coi trọng tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, vị thế của Hội thông qua các hoạt động hỗ trợ hội viên, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và phối hợp hiệu quả với Hội CCB các cấp.
Đồng chí tin tưởng, với Ban lãnh đạo mới tâm huyết, đổi mới, sáng tạo, cùng sự đồng lòng thực hiện phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Nghĩa tình – Hợp tác cùng phát triển”, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 54 đồng chí. Đồng chí Đào Văn Mạc tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ.
Tại Đại hội, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam trao Bằng khen tặng 24 cá nhân. Hội CCB tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen tặng 7 cá nhân. Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam trao 50 triệu đồng tặng Đại hội; Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ trao tiền làm 3 nhà tình nghĩa tặng CCB Phú Thọ, đồng chí Đỗ Văn Quý - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh trao tặng 1 nhà trị giá 60 triệu đồng.
Đọc tiếp
- Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức hành chính và nhiều biến động của thị trường, Cụm thi đua số 7, khu vực...
- Tôi rất ít khi được gặp mặt và nghe doanh nhân Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình nói chuyện, nhưng lần...
- Ngày 5-3, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2026-2031.
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức trao...
- Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam - Lê Văn Kiểm đã gửi Thư chúc Tết đến...
- Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và trong nước tiếp tục đối diện nhiều biến động, Hiệp hội...
Mới nhất
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 mới đến kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của...
- Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy...
- Ngày 10-2-2026, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hải Phòng có Văn bản số 1543/VP-TCD về việc giải quyết kiến nghị của...
- Người cao tuổi bị đái tháo đường kèm suy dinh dưỡng là do tình trạng kiêng khem quá mức dẫn đến sụt cân. Nguyên nhân...
- Không phải tất cả các trường hợp có thân nhiệt cao là sự trục trặc về sức khoẻ. Nhiều người khoẻ có thân nhiệt...
- Viết từ miền ký ức lắng sâu của người lính lái xe Trường Sơn năm xưa, “Hoài niệm Trường Sơn” là những vần thơ...
- Tháng Giêng là tháng đầu tiên của năm âm lịch. Có những ngày Tết Nguyên đán yên vui và ý nghĩa. Là dịp sum vầy đầm ấm,...
- Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran càng nóng lên bao nhiêu thì giá dầu lửa càng nhảy múa mạnh bấy nhiêu. Thị trường...
- Một chính đảng có thể giành được chính quyền trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định, nhưng chỉ có thể giữ vững...
- Tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Tại các xã, phường, từ biên giới cho đến vùng biển đều được...
- Trạm Ra đa 20, Trung đoàn 292, Sư đoàn Phòng không 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) triển khai nhiều hoạt động thiết...
- Sáng ngày 13/3, cử tri tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An đã tham gia bầu cử sớm...
- Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc kết nối các nguồn lực tài chính và...
- Giữa miền duyên hải Nam Trung Bộ đầy nắng và gió, nơi cộng đồng người Chăm vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn...
- Cỡ chữ Mặc định















