Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh xã Lương Sơn chung tay bảo vệ môi trường

Duy Thưởng 23/09/2026 - 21:36

Bằng những việc làm cụ thể từ khu dân cư, Hội Cựu chiến binh xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ đang nhân rộng mô hình tự quản bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

 Theo kế hoạch, Hội CCB xã Lương Sơn triển khai nhân rộng mô hình “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường” tại 23 thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Điểm đáng chú ý là mô hình không đặt nặng những phần việc lớn mà tập trung vào những việc gần gũi với đời sống hằng ngày, để mỗi hội viên có thể trực tiếp tham gia và mỗi khu dân cư đều có một phần việc cụ thể về môi trường.

Tại mỗi khu dân cư, Chi hội CCB lựa chọn ít nhất một tuyến đường, đoạn đường, khu vực công cộng hoặc nội dung phù hợp để đăng ký tự quản. Từ đó, hội viên cùng phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và người dân giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thu gom, phân loại rác; trồng và chăm sóc cây xanh; duy trì các tuyến đường cây CCB tự quản, tuyến đường hoa, đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Những công việc tưởng như đơn giản nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ tạo nên sự thay đổi rõ nét trong diện mạo khu dân cư. Việc vệ sinh, khơi thông cống rãnh, kênh mương; phát hiện và phản ánh những hành vi gây ô nhiễm môi trường cũng được đưa vào nội dung tự quản. Qua đó, ý thức bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở hội viên CCB mà từng bước được lan tỏa tới các hộ gia đình và cộng đồng dân cư.

Điểm nhấn của mô hình là phát huy vai trò gương mẫu của mỗi gia đình hội viên CCB. Từ việc tự giác giữ gìn vệ sinh trong gia đình, bỏ rác đúng nơi quy định đến tham gia vệ sinh đường làng, chăm sóc cây xanh, hội viên CCB được xác định là những người đi trước, làm trước để vận động người dân cùng thực hiện.

Để mô hình hoạt động thực chất, Hội CCB xã Lương Sơn phấn đấu 100% Chi hội tại 23 khu dân cư đăng ký ít nhất một nội dung, tuyến đường, đoạn đường hoặc khu vực tự quản về môi trường. Mỗi mô hình đều có hội viên được phân công phụ trách; mỗi khu dân cư duy trì ít nhất một hoạt động vệ sinh, chăm sóc cảnh quan hoặc tuyên truyền bảo vệ môi trường hằng tháng.

Cùng với đó, Hội CCB xã thành lập 23 tổ “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường”. Mỗi thôn, tổ dân phố lựa chọn từ 3 đến 7 hội viên tham gia, phân công rõ địa bàn và phần việc. Cách làm này giúp hoạt động tự quản có người phụ trách cụ thể, tránh tình trạng phát động theo phong trào nhưng thiếu duy trì lâu dài.

Trong tháng 9/2026, các Chi hội CCB tiến hành rà soát những mô hình đã có, đăng ký nội dung tự quản và tổ chức ra mắt mô hình điểm. Từ tháng 10/2026, mô hình được triển khai đồng loạt tại 23 khu dân cư. Hằng quý, Hội CCB xã tổ chức đánh giá kết quả, lựa chọn những cách làm hiệu quả để biểu dương và nhân rộng.

Từ những tuyến đường được giữ gìn sạch sẽ, những hàng cây được chăm sóc, những đoạn mương được khơi thông hay những buổi vệ sinh khu dân cư được duy trì đều đặn, mô hình “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường” đang tạo thêm một cách làm cụ thể để xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở.

Với tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của người lính, cán bộ, hội viên CCB xã Lương Sơn đang tiếp tục đưa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vào những việc làm đời thường. Không chỉ góp phần làm sạch đường làng, ngõ xóm, mô hình còn hướng tới hình thành ý thức tự giác, để bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên của mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh xã Lương Sơn chung tay bảo vệ môi trường