Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TĂNG TRƯỞNG Ở VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ LÀ “KHẨU HIỆU SUÔNG”

ThoDP • 23/09/2026 - 22:02

 

          Bài 1:  NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC THÀNH QUẢ CỦA SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI 

Trò hề không “hẹn” mà cứ“lên”với những luận điệu võ đoán, tùy tiện của những phần tử vẫn nặng lòng hằn học, đố kỵ, ra sức phủ nhận thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, nhất là trong suốt hơn nửa thế kỷ qua vẫn không có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Song, những “phát ngôn” từ góc nhìn đơn chiều với chủ đích gây “phân tâm” cho quần chúng và “kích hoạt” làn sóng nhiễu loạn dư luận xã hội để chống phá cách mạng Việt Nam của họ suy đến cùng vẫn chỉ là “châu chấu đá voi” trước hiện thực đất nước và con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

          Những giai thoại cảm tính, “lạc điệu” trước thềm kỷ nguyên mới

  Đại hội đại biểu lần toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam(Đại hội XIV); Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Cuộc bầu cử) đã diễn ravà thành công rấttốt đẹp!Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được “kích hoạt” và thực hiện một cách khẩn trương đồng bộ, toàn diện, đến nay về căn bản đã “hàng thẳng lối thông”, toàn dân đồng lòngđang từng ngày, từng giờlàm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo sáng tươi của đất nước. Đây là những tiền đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định để đưađất nước tự tin “cất bước”vững chắc và bắt nhịp cùng “hơi thở” của thời đại trong kỷ nguyên phát triển mới.Dưới sự lãnh đạo của Đảng,với những chủ trương, nghị quyết kịp thời, hợp lòng dân và có tính chất đột phá chiến lược làm cho non sông rộn rã “chuyển mình”, nức lòng hàng trăm triệu đồng bàoViệt Nam yêu nước, cũng như những người nước ngoài yêu mến, ủng hộ Việt Nam.

Tuy nhiên, trước những chuyển động lịch sửchưa từng có của toàn dân tộc, các thế lực thù địch; một số người còn mang nặng tâm tưởng định kiến cố hữu, thiếu thiện chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân talại càng cay cú, hằn học và manh động hơn trong các hoạt độngchống phá. Dường nhưcứ mỗi bước thành công của cách mạng Việt Namlại tựa như những cú “đòn” chí mạng “đánh” thẳng vào âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phá hoại của họ. Do vậy, ngaysau Đại hội XIVvà Cuộc bầu cử thành công, các thế lực thù địch, những phần tử phản động, nhất là phường “cộng sản quay đầu” -một số người cũng từng có đóng góp ít nhiều cho cách mạng, nhưng đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “bẻ lái” lập trường và quay lưng chống phá ráo riết hơn.

Họ đã bất chấp mọi thủ đoạn, không chỉ“dồn tâm”, “dốc sức”xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng, mà còn “thổi phồng”, “phóng đại” những bất cập, khó khăn trước mắt, nhất là vềmột số hạn chế, khuyết điểm trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng vàNhà nướcta. Từ đó đẩy mạnh “tần suất” đăng tải, chia sẻ, những luận điệu sai trái nhằm bôi nhọ, nói xấu chếđộ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền,kích động, “tiêm nhiễm” tâm lý “nhạt” Đảng, “phai”mục tiêu, con đường cách mạngcủaNhân dân trên các ứng dụng mạng xã hội. Đặc biệt,là việc triệt để lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh, giả mạo giọng nói,ngụy dựng những video deepfake, audio “bẩn”, với nội dungphản ánh sai sự thật vềthành tựu cũng như mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng nước ta.

Họngang nhiên “bóp méo”, làm “biến dạng”, sai lệch một cách trắng trợn những kỳ tích mà Nhân dân ta đã đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những giai thoại tùy tiện như: “Tăng trưởng chỉ là khẩu hiệu suông(!)” và“Tăng trưởng nhanh, tăng trưởng thần tốc dối trá (!)”[1] được các thế lực thù địch “vỗ bụng” bịa ra đã ít nhiều tạo tâm lý hoài nghi trong Nhân dân về những giá trị cốt lõi dosuốt tiến trình cách mạng và sự nghiệp đổi mới mang lại. Mặc dù số đông “cư dân” mạng cũngkhông khó khăn gì để “lật tẩy”, phơi bày những ẩn ý đen tốicho rằng, sẽ là“lạc quan tếu”khi Nhân dân ta “tin” vào những công bố, đăng tảithành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước! Luận điệu phản ánh sai lệch nghiêm trọng sự thậtvề căn bản sẽ không lừa bịp đượcsố đông “cư dân” mạng. Songsự phách lối ấy cũng ít nhiều tạo sự hoài nghi trong một bộ phận Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng cũng như tương lai của đất nước.

Thành tựu đổi mới ở Việt Nam là sự thật không thể đảo ngược

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong suốt tiến trình cách mạng nói chung, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nói riêng, Nhân dân ta đã đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng mà không thế lực nào có thể phủ nhận! Sự thật không thể đảo ngược là hàng trăm triệu người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế đã “tai nghe mắt thấy” vềnhững“thay da đổi thịt”từng ngày, từng giờcủa đất nước sau 40 năm đổi mới toàn diện đất nước. Những thành quả đó được“đơm hoa kết trái” từ sự kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; sự gắn bó máu thịt “ý Đảng-lòng dân”. Cho nên mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nhằm mục đích phá hoại thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới của chúng ta sẽ trở nên ngây ngô, lạc lõng trước hiện thực đất nước và con người Việt Nam hiện nay!

tp-ho-chi-minh-2201
 TP. Hồ Chí Minh sẽ là một trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển quy mô khu vực; với định hướng phát triển trên nền tảng công nghệ số, kinh tế xanh. Ảnh minh hoạ. Nguồn: baochinhphu.vn

Nhân dân ta -chủ thể trực tiếptạo ra những giá trị vật chất và tinh thần to lớn dưới sự chỉ lối, soi đường của Đảng.Nhân dân cũng chính là “chủ sở hữu”, là chủ thể thụ hưởng những thành tựu do quá trình đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng mang lại. Cho nên những “đổi trắng thay đen” dù có được các thế lực thù địch gắng sức “tút tát”đến đâu thì sự “len lỏi”, “xâm nhập” vào quần chúng may chăng cũng chỉ đạt tới tầm“châu chấu đá xe” -khi mà khối đại đoàn kết toàn dân của chúng ta không ngừng được củng cố vững chắc; khi mà mỗi người dân không khó khăn gì để “đọc vị” những ẩn ý xấu độc của họ. Song, nếu mỗi người dân tiếp cận những thông tin, hình ảnh, nhất là trên các nền tảng mạng xã hộicòn thiếu hiểu biết về âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch; còn sao nhãng “buông lơi”trong việc chắt lọc, phân tích thông tin, thì cũng rất dễ “vui mắt”, “thuận tai” và tin hoặc chí ít cũng có sự “cân nhắc” vềsự bịa đặt của kẻ xấu.

Thực tế đósẽ khó trách khỏi một bộ phậnNhân dân dễnảy sinh tư tưởng “bán tin bán nghi”về những kết quả tăng trưởng đã được công bố trong các văn kiện và phương tiện truyền thôngchính thống của Đảng và Nhà nước ta.Đại hội XIV của Đảng khẳng định: “Công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 40 năm qua đã làm thay đổi căn bản, toàn diện cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước”[2]. Cho nên, không có bất kỳ lý do gì để Nhân dân Việt Namcũng như bạn bè quốc tế phải “phân tâm” trước sự “chụp mũ” tùy tiện, “đổi trắng thay đen” nhữngthành quả đổi mới toàn diện đất nước, nói xấu Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa củanhững kẻ “văn nô bồi bút” cho các thế lực thù địch.Những luận điệu “cố đấm ăn xôi”lạnh lùng làm méo mó, biến dạng để phủ nhận thành quả cách mạng cũng như sự hiện tồn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là vô cùng nham hiểm, nhằm vào triệt hạ uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Sự“bịt tai, nhắm mắt” trước hiện thực Việt Nam một cách võ đón như: “Tăng trưởng chỉ là khẩu hiệu suông(!)” hay “Tăng trưởng nhanh, tăng trưởng thần tốc dối trá(!)” để “che đậy cho sự đổ vỡ, khủng hoảng về kinh tế(!)” xem ra vẫn chưa có dấu hiệu của“giới hạn tột cùng”về sự lộng ngôn của những phần tử chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.Cái gọi là “Đại hội 14 hạ màn: Điều gì đã thực sự quan trọng?”[3] của kẻ mượn danh “phản biện xã hội” Chu Tuấn Anh là một trong những “lập luận” cẩu thả nổi cộm,xuyên tạc đầy toan tính về kết quả Đại hội XIV của Đảng. Từ đó tùy tiện“đăng đàn” những giai thoại lạc điệu và sặc mùi đố kỵ với Đảng, Nhà nước và chế độ, hòng lừa bịp, dụ dỗ, lôi kéo người dân vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tóm lại, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những phần tử phản động, cơ hội chính trị chống phá cách mạng Việt Namngàycàng tinh vi với phương châm “ngầm, sâu, mềm” có sự móc nối, liên kết với nhau và vô cùng nham hiểm. Vì vậy, vạch trần, bác bỏ những giai thoại lạc điệu, ngược dòng hòng “đổi trắng thay đen” về kết quả tăng trưởng ở Việt Nam, nhất là tăng trưởng về kinh tế cũng như những thành quả sau 40 năm đổi mới toàn diện đất nước là nội dung, nhiệm vụ rất quan trọng trong đấu tranh, “khai tử” cho những luận điệu sai trái, thù địch đối với cách mạng nước ta hiện nay./.

Đại tá Mai Xuân Chính

Thượng tá Vũ Thị Thanh Mai

 Thượng tá Tạ Ngọc Nam

(Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Phòng hóa)

[1] Xem tại: https://diendanthongtin.org/article/dai-hoi-14-ha-man-ieu-gi-a-thuc-su-quan-trong

[2]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.II, tr. 205.

[3] Xem tại: https://diendanthongtin.org/article/dai-hoi-14-ha-man-ieu-gi-a-thuc-su-quan-trong.

Đọc tiếp

Mới nhất

TĂNG TRƯỞNG Ở VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ LÀ “KHẨU HIỆU SUÔNG”