CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Cựu chiến binh xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa: Tiếp tục tỏa sáng bản chất Bộ đội Cụ Hồ
Năm 2025, giữa bước chuyển lớn của bộ máy và yêu cầu sáp nhập ở cơ sở, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hoằng Tiến vẫn hiện lên như những trụ mốc bền bỉ nơi miền biển. Với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các hội viên âm thầm giữ vững nền nếp thôn xóm, nâng đỡ đời sống cộng đồng và tiếp thêm sức mạnh cho phong trào xây dựng quê hương trong nhịp phát triển mới.
Không khó để cảm nhận tinh thần đó khi bước chân vào Hoằng Tiến những ngày cuối năm, khi gió biển mằn mặn vẫn phả vào những con đường DH13 vừa được mở rộng. Dọc hai bên đường, những mảng tường rào đã quét vôi mới sáng lên dưới nắng chiều, và giữa những gương mặt miệt mài chỉnh trang cảnh quan, dễ dàng bắt gặp bóng dáng những cựu chiến binh đã ngoài bảy mươi vẫn hăng say như thuở nào. Họ nói nhẹ nhàng rằng “còn sức còn làm”, nhưng đằng sau câu nói giản dị ấy là tinh thần trách nhiệm của một tập thể luôn lấy lợi ích chung làm kim chỉ nam trong mọi hành động. Tinh thần đó càng trở nên nổi bật khi năm 2025 là năm đầu xã cùng với cả nước thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và cũng là năm bắt đầu nghị quyết nhiệm kỳ mới của Đảng bộ. Biến động về tổ chức, khó khăn về thời tiết, áp lực về đời sống nhân dân sau đợt mưa lớn kéo dài khiến nông sản mất giá, nhưng tất cả không làm chậm lại bước tiến của Hội CCB – lực lượng được cấp ủy, chính quyền tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng tại cơ sở.
Từ nền tảng đó, Hội xác định nhiệm vụ ưu tiên phải là góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Vì vậy, Hội đã tổ chức quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của địa phương và nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên được đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh thông tin độc hại lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Chính nhờ những cuộc gặp gỡ nhỏ tại thôn, những buổi sinh hoạt chi hội đơn sơ mà hiệu quả đấu tranh phản bác thông tin xấu độc được nâng cao rõ rệt; từ đó giúp giữ vững ổn định chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn. Sự chủ động này cũng là yếu tố quan trọng để Hội phối hợp vận động các gia đình ở Hoằng Trường (cũ) không đi khiếu kiện đông người và tham gia hòa giải thành công 13 vụ việc phức tạp, góp phần xoa dịu những bức xúc kéo dài, tránh tình trạng khiếu kiện đông người.
Trên cơ sở tư tưởng thông suốt, Hội CCB xã Hoằng Tiến triển khai mạnh mẽ nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội vận động hội viên và nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình, mở rộng tuyến DH13 – tuyến giao thông quan trọng của xã. Nhiều hội viên tuổi đã cao nhưng vẫn tiên phong nhận quét vôi tường rào thôn Sơn Trang với khối lượng lên đến hơn 4.500 m². Đi cùng với đó là phong trào trồng cây đầu xuân, mỗi hội viên trồng ít nhất hai cây mới trong khuôn viên gia đình nhà mình, tạo thêm màu xanh cho làng quê. Đồng thời, Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường tiếp tục duy trì tốt việc thu gom rác, dọn vệ sinh các trục đường vào cuối tuần, biến những việc nhỏ thường ngày thành nét đẹp cộng đồng bền vững.
Không chỉ đóng góp về cảnh quan, Hội còn đồng hành sát sao với nhiệm vụ quân sự – quốc phòng khi tham gia vận động 36 nam thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, phối hợp sơ tuyển 226 thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự và sàng lọc còn 130 thanh niên đủ tiêu chuẩn khám tuyển vòng hai. Điều đáng quý là trong mỗi hoạt động, Hội luôn giữ phong cách của những người lính già: Thẳng thắn, gương mẫu, tận tụy, không nói nhiều nhưng làm nhiều, nhờ đó tạo được niềm tin tự nhiên trong nhân dân.
Bên cạnh những nhiệm vụ chính trị, công tác an sinh xã hội cũng là một nét đẹp lớn trong hoạt động của Hội. Năm 2025, Hội hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ ủng hộ đồng bào thiên tai và nhân dân Cuba; huy động 120 hội viên tham gia chương trình đi bộ gây quỹ, trao 250 suất quà trị giá 75 triệu đồng cho trẻ sơ sinh; phối hợp thăm hỏi 7 gia đình thiệt hại nặng do bão lũ với 7 triệu đồng hỗ trợ. Đặc biệt trong dịp Tết và các ngày lễ, Hội phối hợp tặng 616 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Những món quà ấy không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là lời nhắc nhở về tình nghĩa đồng đội, về giá trị nhân văn sâu sắc vẫn được gìn giữ trọn vẹn.
Nhịp độ hoạt động của Hội còn được thể hiện rõ trong phong trào phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Năm 2025, 100% chi hội có quỹ, trong đó ba chi hội Nghĩa Thục, An Lạc và Thanh Xuân vượt trội với mức quỹ từ 3,1 đến 3,5 triệu đồng; tổng quỹ Hội đạt 2,1 tỷ đồng đang cho 97 hội viên vay phát triển kinh tế. Song song với quỹ Hội, việc quản lý 14 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách với tổng dư nợ 28,685 tỷ đồng cho 554 hộ vay, bao gồm 225 hộ CCB, cũng được thực hiện chặt chẽ, được cấp trên đánh giá cao. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực này, nhiều hội viên dù tuổi cao vẫn mạnh dạn cải tạo vườn ao, mở mô hình chăn nuôi, trồng trọt, tăng thu nhập và giữ vững tinh thần tự lực tự cường vốn là truyền thống của người lính Cụ Hồ.
Dẫu vậy, Hội vẫn nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần khắc phục. Một số chi hội sinh hoạt chưa đều, tỷ lệ hội viên tham gia thấp; công tác phối hợp ở thôn đôi khi chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền chưa thật sự thường xuyên; lực lượng hội viên trẻ đi làm xa, hội viên lớn tuổi sức khỏe giảm sút cũng ảnh hưởng đến phong trào chung. Tuy nhiên, việc đánh giá đúng những hạn chế ấy chính là cơ sở quan trọng để Hội bước vào năm 2026 với quyết tâm mới, hướng tới xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh hơn.
Từ những kết quả và bài học thực tế, Hội CCB xã Hoằng Tiến đặt mục tiêu năm 2026 tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội phấn đấu 100% hội viên vững vàng về bản lĩnh chính trị; 95% hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết mới; 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; kết nạp ít nhất 5 hội viên mới; vận động 65% quân nhân xuất ngũ tham gia sinh hoạt. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục nâng chất đội ngũ cán bộ, đảm bảo 100% cán bộ sử dụng thành thạo nền tảng số trong điều hành; phấn đấu có 70% hộ CCB đạt khá, giàu; xây dựng 1–2 mô hình kinh tế mới; nâng dư nợ vốn tín dụng lên 30 tỷ đồng; tổ chức ít nhất hai buổi giáo dục truyền thống và pháp luật cho học sinh THCS, THPT.
Khi nhìn lại một năm nhiều biến động, điều làm nên sức mạnh của Hội CCB Hoằng Tiến không chỉ là những con số tăng trưởng hay những phong trào hoàn thành đúng tiến độ, mà còn là tinh thần bền bỉ, trách nhiệm, nghĩa tình của những người lính già luôn đặt lợi ích của nhân dân, của cộng đồng lên trên. Tinh thần ấy đã tạo nên một mạch nguồn âm thầm mà mạnh mẽ, góp phần giữ gìn sự ổn định, sự nhân ái và sự phát triển của quê hương. Và cũng chính tinh thần ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hoằng Tiến trong năm 2026 – một năm mới với nhiều kỳ vọng mới, nơi mỗi hội viên CCB vẫn là một đốm lửa nhỏ nhưng bền bỉ góp phần thắp sáng quê hương.
Đọc tiếp
- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc...
- Ngày 28-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau...
- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm...
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...
Mới nhất
- Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu thực hiện ESG, các quy định...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong ba ngày từ 25 đến 27/7, Hội Cựu chiến binh (CCB)...
- Tối 27/7/2026, tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Địa ngục trần gian"...
- Nhà Thơ Tạ Quốc Chương sinh năm 1942 tại Hà Nội. Năm 1966 ông nhận công tác tại đoàn tàu Giải Phóng thuộc Công ty vận tải...
- Ngày 26-7-2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh -...
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- Cỡ chữ Mặc định














