Với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB Việt Nam đã khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu, vừa trực tiếp tham gia, vừa vận động nhân dân cùng chung sức thực hiện.
Phát biểu khai mạc Hội nghị Tập huấn bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyển đổi số trong trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: Trong tiến trình hiện đại hóa đất nước, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã và đang trở thành một trong những dấu ấn quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB Việt Nam đã khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu, vừa trực tiếp tham gia, vừa vận động nhân dân cùng chung sức thực hiện. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, từ dịch bệnh đến biến đổi khí hậu, Hội CCB Việt Nam đã quán triệt, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời triển khai kế hoạch, hướng dẫn cụ thể cho các cấp Hội. Phong trào “CCB gương mẫu” gắn với “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy trách nhiệm và sự đồng lòng trong cộng đồng. Hội CCB các cấp đã và đang góp phần to lớn vào ba lĩnh vực trụ cột: Thay đổi diện mạo nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân.
Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, từ dịch bệnh đến biến đổi khí hậu, Hội CCB Việt Nam đã quán triệt, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời triển khai kế hoạch, hướng dẫn cụ thể cho các cấp Hội. Phong trào “CCB gương mẫu” gắn với “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy trách nhiệm và sự đồng lòng trong cộng đồng.
Kết quả cho thấy, CCB cả nước đã có những đóng góp tiêu biểu: Hiến trên 4 triệu mét vuông đất, đóng góp hơn 706 tỷ đồng và hàng triệu ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 77.000km đường giao thông nông thôn. Bằng sự kiên trì, trách nhiệm, các cấp Hội còn tham gia xây dựng hàng nghìn cây cầu, kênh mương, trồng và bảo vệ hàng vạn hécta rừng, góp phần quan trọng cải thiện hạ tầng nông thôn.
Đặc biệt, trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, toàn Hội hiện có trên 8.300 doanh nghiệp, gần 2.000 hợp tác xã và hơn 199.000 trang trại - hộ sản xuất do CCB làm chủ, thu hút gần 800.000 lao động, nhiều hội viên vươn lên trở thành điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó, Hội đã vận động xây dựng trên 1.100 căn nhà tình nghĩa, xóa hơn 14.000 nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giảm nhanh số hộ nghèo CCB, đưa tỷ lệ hộ khá và giàu lên tới gần 57%. Đây là minh chứng cho tinh thần năng động, sáng tạo của CCB - những người lính năm xưa nay tiếp tục “ra trận” trên mặt trận kinh tế. Không ít hội viên đã vươn lên thành doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi, góp phần tạo động lực tăng trưởng bền vững cho cộng đồng.
Cùng với kinh tế, CCB cả nước còn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng hàng trăm mô hình “Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường”, tiên phong phân loại rác tại nguồn, nói không với rác thải nhựa. Công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình sáng tạo được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Những nỗ lực đó đã góp phần tích cực vào kết quả, đến cuối năm 2024, cả nước có gần 79% xã đạt chuẩn NTM, hơn 2.200 xã đạt chuẩn nâng cao và trên 500 xã kiểu mẫu; 302 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Nhiều địa phương như Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương (cũ) đã đạt mốc 100% số xã đạt chuẩn, trở thành điển hình tiêu biểu.
Những con số trên không chỉ khẳng định vai trò, uy tín của Hội CCB, mà còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội với chính quyền, ban ngành, đoàn thể. Hình ảnh CCB tiên phong trong hiến đất, mở đường, làm cầu, xây trường, bảo vệ môi trường... đã trở thành động lực trực tiếp khơi dậy lòng tin, sự hưởng ứng của nhân dân.
Bằng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, CCB đã góp phần trực tiếp và thiết thực vào nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, hiện đại mà vẫn giàu bản sắc.
Dấu ấn CCB trong hành trình số hóa nông thôn mới
Bước vào thời đại kinh tế số, Hội CCB các cấp đã nhận thức rõ rằng, phát triển nông thôn mới không thể chỉ dựa vào hạ tầng truyền thống mà phải gắn với chuyển đổi số toàn diện. Đây chính là một bước đột phá để nâng cao hiệu quả sản xuất, quản trị và dịch vụ ở nông thôn. Hội CCB đã đi tiên phong trong việc tập huấn cho hội viên và người dân về kỹ năng số, ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản sạch trên các nền tảng số.
Thông qua tập huấn, hội viên được nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ, kết nối sản xuất nông nghiệp với thị trường, quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Đây chính là hướng đi tất yếu, giúp nông thôn Việt Nam không bị tụt lại trong thời đại công nghiệp 4.0.
Nhiều mô hình do CCB làm chủ đã chứng minh tính hiệu quả: Các hợp tác xã nông nghiệp số hóa quy trình sản xuất - tiêu thụ; các doanh nghiệp CCB triển khai phần mềm quản lý chuỗi cung ứng; các câu lạc bộ CCB hướng dẫn nông dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng quản lý y tế, giáo dục, hành chính. Chuyển đổi số không chỉ mở rộng thị trường, gia tăng thu nhập cho hội viên và nhân dân mà còn giúp nâng cao năng lực quản lý ở cơ sở, minh bạch hóa các hoạt động cộng đồng, hạn chế tiêu cực, lãng phí.
Đại tá Hoàng Mạnh Long - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La cho biết: “Hội CCB tỉnh xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, mỗi cán bộ, hội viên là lực lượng tuyên truyền tích cực, vận động nhân dân thay đổi tư duy, tiếp cận công nghệ mới. Hội CCB các cấp đã chủ động xây dựng các kênh thông tin trên nền tảng số như Zalo, Facebook để triển khai hoạt động Hội nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, Hội còn đồng hành cùng các sở, ban, ngành trong việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số vào sản xuất - kinh doanh. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2025, 100% đơn vị cấp xã hoàn thiện chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và đánh giá sản phẩm OCOP, đồng thời đẩy mạnh thương mại điện tử cho các sản phẩm này”.
Góp phần củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân
Nếu hạ tầng và kinh tế là những “đóng góp hữu hình” thì có một giá trị vô hình nhưng không kém phần quan trọng: CCB góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng NTM. Với bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CCB luôn gương mẫu trong đời sống, dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong các phong trào. Chính điều đó đã khích lệ, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng, cùng chung sức xây dựng quê hương.
Hình ảnh những người lính năm xưa, nay vẫn bền bỉ hiến đất, làm đường, xây cầu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế... đã trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng. Người dân nhìn vào CCB để thấy niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước, để thêm vững lòng tham gia phong trào chung. Có thể nói, CCB chính là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng NTM. Nhờ vai trò góp phần của Hội CCB các cấp, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, sức mạnh cộng đồng được nhân lên gấp bội.
Trong chặng đường phía trước (2026-2035), đất nước ta đặt mục tiêu đưa nông thôn Việt Nam trở thành “miền quê đáng sống”: Hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển, môi trường trong lành, văn hóa được gìn giữ, đời sống nhân dân nâng cao. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Hội CCB Việt Nam đã, đang và tiếp tục là lực lượng tin cậy góp phần đưa đất nước vững bước trên con đường hội nhập, phát triển bền vững.
Ngày 29-8-2025, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyển đổi số trong trong xây dựng NTM tại Hà Nội. Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; TS. Nguyễn Thị Phương Mai - Phó viện trưởng Viện Khoa học Môi trường, Biển và Hải đảo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và đại biểu Hội CCB các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. |