CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HỘI CCB BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH PETROVIETNAM
Lan tỏa tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu"
Ngày 25-7-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) Bộ máy Quản lý và Điều hành, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và Toạ đàm “67 năm PETROVIETNAM thực hiện mong ước của Bác Hồ” (23.7.1959 - 23.7.2026).
Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; Đại tá Nguyễn Minh Sơn - Chuyên viên Ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam; đồng chí Lê Anh Chiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Tập đoàn; đồng chí Đặng Thị Hà Châu - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó trưởng ban Tổ chức Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán - Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM; đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó chủ tịch Hội CCB Tập đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội CCB Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM; cùng đại diện lãnh đạo Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, đại diện Hội CCB tỉnh Phú Thọ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của Thiếu tướng Hoàng Kiền - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh tại tỉnh Phú Thọ.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Đảng ủy Bộ máy Quản lý và Điều hành cùng Hội CCB Tập đoàn, Hội CCB Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác chính trị tư tưởng, thi đua lao động sản xuất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu quản trị và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Trọng tâm xuyên suốt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và vận động hội viên phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ gắn với văn hóa PETROVIETNAM. Hội tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên và người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết giảm chi phí, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản trị năm 2026. Đồng thời, Hội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với chủ đề năm của Tập đoàn: “Tiên phong công nghệ - đổi mới sáng tạo, dẫn dắt chuyển đổi xanh - kiến tạo giá trị vượt trội, nâng cao vị thế năng lượng quốc gia, bứt phá mở rộng toàn cầu”.
Đồng thời, Hội tích cực triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ Tập đoàn. Hội cũng giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức tọa đàm về Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn 2050; tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm công dân của cán bộ, hội viên.
Phát huy truyền thống xung kích, Hội CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hội là lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống và đền ơn đáp nghĩa như tổ chức các đoàn công tác thăm, tặng quà, bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho các đối tượng chính sách; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng; tham gia chương trình “Hành trình năng lượng”, các hoạt động hướng về biển đảo, thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1; tổ chức các chương trình giáo dục truyền thống tại Cồn Cỏ, Quảng Trị và giao lưu với các đơn vị Hải quân. Những hoạt động này góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào về truyền thống cách mạng trong cán bộ, hội viên.
Cùng với nhiệm vụ chính trị, Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các cựu chiến binh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh; phối hợp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, thể hiện tinh thần nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm cộng đồng.
Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội CCB tiếp tục phát huy tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Hội sẽ tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho hội viên; phát huy văn hóa PETROVIETNAM với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM, 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và các sự kiện lớn của Tập đoàn; tăng cường phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị năm 2026.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng nhấn mạnh: Hội nghị sơ kết công tác Hội CCB Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM 6 tháng đầu năm 2026 và Tọa đàm “65 năm PETROVIETNAM thực hiện mong ước của Bác Hồ” là dịp để đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua, đồng thời ôn lại chặng đường phát triển vẻ vang của ngành Dầu khí Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam có biến, nhất định sẽ có dầu và sau ngày kháng chiến thắng lợi, phải xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí mạnh như Baku. Người cũng đã nói: “Sau này, nước ta sẽ có dấu. Dầu lửa rất quý. Ta phải xây dựng được một ngành công nghiệp dầu lửa mạnh để làm giàu cho Tổ quốc”. Từ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Baku năm 1959 về việc xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí mạnh để làm giàu cho Tổ quốc, PETROVIETNAM đã không ngừng phát triển, trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước.
Trong chặng đường ấy, nhiều thế hệ CCB đã tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cống hiến trên mặt trận lao động, sản xuất, khoa học - công nghệ và quản trị doanh nghiệp, góp phần xây dựng PETROVIETNAM ngày càng phát triển bền vững.
Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới và thị trường năng lượng còn nhiều biến động, yêu cầu chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng ngày càng cao, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy PETROVIETNAM và Trung ương Hội CCB Việt Nam, toàn Tập đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đóng góp vào thành tích chung đó là vai trò tích cực của Hội CCB Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM. Ban Chấp hành Hội và toàn thể hội viên luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa PETROVIETNAM, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội và nghĩa tình đồng đội.
Bên cạnh những kết quả đạt được, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Phạm Quang Dũng đề nghị Hội CCB Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các nghị quyết của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB PETROVIETNAM; các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy PETROVIETNAM và Đảng ủy Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.
Hai là, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên trong thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải tiến quản trị, nâng cao hiệu quả công việc; đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng PETROVIETNAM phát triển nhanh và bền vững.
Ba là, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống ngành Dầu khí và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Bốn là, tăng cường phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng môi trường văn hóa PETROVIETNAM ngày càng phát triển.
Năm là, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ
Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của PETROVIETNAM. Với truyền thống vẻ vang của Hội CCB Việt Nam, truyền thống “Những người đi tìm lửa” cùng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của người lính năm xưa, đồng chí tin tưởng Hội CCB Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng PETROVIETNAM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong dịp này, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.72026), Hội CCB Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lộc và một số đồng chí thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Trong dịp này, tại Toạ đàm “67 năm PETROVIETNAM thực hiện mong ước của Bác Hồ” (23.7.1959 - 23.7.2026), Hội CCB Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn mời Thiếu tướng Hoàng Kiền nói chuyện chuyên đề về biển đảo gắn liền với hoạt động Dầu khí. Trong lịch sử bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, Trường Sa là biểu tượng của ý chí quật cường, lòng yêu nước và trí tuệ Việt Nam. Đằng sau những công trình kiên cố, những đảo xanh giữa trùng khơi hôm nay là dấu ấn của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tướng Hoàng Kiền - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, là một trong những người có đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo thế trận phòng thủ bền vững trên quần đảo Trường Sa và có nhiều năm dày công nghiên cứu, thu thập tư liệu về Trường Sa với tác phẩm “Một thời biển đảo - Trường Sa - Đoàn 83” và công trình chuyên khảo “Chủ quyền biển đảo Việt Nam”.
Những năm sau sự kiện Gạc Ma năm 1988, khi được giao chỉ huy Trung đoàn Công binh 83 thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa, Thiếu tướng Hoàng Kiền đã trực tiếp có mặt tại các đảo nổi, đảo chìm để khảo sát, chỉ huy thi công và tìm giải pháp vượt qua những điều kiện khắc nghiệt nhất của biển đảo. Ông cùng đồng đội xây dựng các nhà kiên cố, hầm chiến đấu, trận địa phòng thủ, cầu cảng, kè chống xói lở và hệ thống bảo đảm hậu cần, tạo nền tảng để bộ đội có thể bám trụ lâu dài giữa biển khơi.
Nhận thấy việc chuyển vật liệu từ tàu lên đảo bằng dây kéo truyền thống vừa chậm, vừa làm nước biển ngấm vào xi măng, sắt thép, ông đã nghiên cứu, thiết kế hệ thống xuồng máy kéo và phương án chuyển tải mới, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công, bảo đảm vật liệu luôn khô ráo và nâng cao hiệu quả xây dựng. Giải pháp này nhanh chóng được áp dụng rộng rãi tại Trường Sa từ năm 1991 và duy trì hiệu quả trong nhiều năm sau đó.
Để khắc phục tình trạng thiếu thiết bị trên các đảo nhỏ, nơi tàu lớn và máy móc cồng kềnh không thể tiếp cận, Thiếu tướng Hoàng Kiền chủ động nghiên cứu, lựa chọn và đưa ra Trường Sa hàng trăm thiết bị thi công cỡ nhỏ như máy trộn bê tông, máy cắt thép, máy uốn thép, máy đầm, cần cẩu mini, máy phát điện... Nhờ đó, công tác xây dựng trên đảo được cơ giới hóa, nâng cao chất lượng và rút ngắn tiến độ thi công.
Một dấu ấn đặc biệt khác là việc ông trực tiếp chỉ huy mở luồng vào hồ đá tại một đảo chìm ở Trường Sa. Trong điều kiện thi công vô cùng nguy hiểm, đơn vị đã sử dụng khoảng 1.600 tấn thuốc nổ để mở con kênh dài khoảng 750m, rộng 50m, sâu 5m, nối thông hồ đá với biển. Công trình hoàn thành an toàn, vượt tiến độ, kịp thời tạo nơi neo đậu cho tàu Hải quân tránh bão và nâng cao đáng kể khả năng cơ động, bảo đảm chiến đấu trên biển.
Thiếu tướng Hoàng Kiền còn là người sớm đề xuất đưa những người thợ xây lành nghề từ đất liền ra Trường Sa để trực tiếp tham gia xây dựng. Hơn 300 lao động kỹ thuật đã lần lượt ra đảo, góp phần nâng cao chất lượng công trình và hình thành tư duy kết hợp sức mạnh quân đội với nguồn lực xã hội trong xây dựng biển đảo. Ông cũng là người khởi xướng nhiều sáng kiến cải tạo điều kiện sống như đưa đất màu từ đất liền ra đảo để trồng rau, trồng cây xanh, xây dựng bể chứa nước ngọt, lắp đèn biển, cải thiện môi trường sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, đưa người dân ra sinh sống tại Trường Sa. Những sáng kiến ấy đã góp phần biến nhiều đảo san hô khô cằn thành những đảo xanh có sức sống.
Về công trình Nhà giàn DK1, Thiếu tướng Hoàng Kiền cũng là một trong những cán bộ công binh trực tiếp tham gia nghiên cứu, chỉ huy xây dựng và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật cho hệ thống công trình đặc biệt này trên thềm lục địa phía Nam. Sau sự kiện Gạc Ma năm 1988, việc xây dựng các nhà giàn DK1 không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Hải quân trên các bãi cạn, bãi ngầm thuộc thềm lục địa phía Nam mà còn khẳng định và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Trong điều kiện sóng gió dữ dội, nền địa chất phức tạp và khoảng cách xa đất liền, Thiếu tướng Hoàng Kiền cùng các cán bộ, kỹ sư Binh chủng Công binh đã nghiên cứu nhiều giải pháp thiết kế, thi công, hạ cọc, lắp dựng kết cấu thép và tổ chức bảo đảm kỹ thuật để các nhà giàn có thể đứng vững trước điều kiện khắc nghiệt của Biển Đông.
Một dấu ấn đặc biệt trong quá trình xây dựng Nhà giàn DK1 là sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội và ngành Dầu khí, trong đó Liên doanh Vietsovpetro đã phát huy thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm xây dựng các công trình biển. Các kỹ sư, chuyên gia của Vietsovpetro đã tham gia tư vấn kỹ thuật, thiết kế, chế tạo kết cấu thép, huy động phương tiện, tàu chuyên dụng, cần cẩu nổi và lực lượng thi công ngoài khơi, phối hợp cùng Binh chủng Công binh và Hải quân triển khai xây dựng nhiều nhà giàn đầu tiên. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm xây dựng công trình dầu khí ngoài biển của Vietsovpetro với bản lĩnh, ý chí của cán bộ, chiến sĩ Công binh đã góp phần tạo nên những công trình DK1 kiên cường giữa sóng gió, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, vừa tạo chỗ dựa quan trọng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa phía Nam. Ông nhiều lần khẳng định rằng, nhà giàn DK1 là "cột mốc chủ quyền sống" giữa biển khơi, nơi hội tụ trí tuệ của người lính công binh, người lính hải quân và đội ngũ cán bộ, kỹ sư Dầu khí. Những kinh nghiệm quý báu tích lũy từ quá trình xây dựng DK1 sau đó cũng được ông vận dụng hiệu quả trong tổ chức thi công các công trình phòng thủ trên quần đảo Trường Sa, góp phần hoàn thiện thế trận bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Những công trình Thiếu tướng Hoàng Kiền và đồng đội xây dựng không chỉ mang giá trị kỹ thuật mà còn là những "cột mốc chủ quyền" bằng ý chí, trí tuệ và mồ hôi của người lính công binh. Chính từ những việc làm cụ thể ấy đã hình thành thế trận phòng thủ liên hoàn trên quần đảo Trường Sa, tạo điều kiện để quân và dân yên tâm bám biển, giữ đảo. Đó cũng là nền tảng để Công trình phòng thủ Trường Sa được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ, ghi nhận những đóng góp to lớn của Thiếu tướng Hoàng Kiền đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong dịp này, đồng chí Luyện Xuân Bình đại diện Ban liên lạc truyền thống Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Hội CCB Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam biểu trưng với hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với dòng chữ: Mỗi CCB Việt Nam phải phấn đấu "Cựu mà không cũ".
Đọc tiếp
- Chung tay xây dựng “Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”
- Không bằng những điều lớn lao, cao xa hay những khẩu hiệu hình thức, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Tân Ninh, tỉnh Tây...
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Trung ương Hội...
- Ngày 16-10, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm...
Mới nhất
- Kể từ khi Mỹ và Israel mở cuộc tấn công Iran, chưa bao giờ nguy cơ một số quốc gia vùng Vịnh bị cuốn vào cuộc xung đột...
- Ngày 27-7-1947, giữa núi rừng Việt Bắc, gần 300 người - đại diện các cơ quan và Nhân dân đã dự một cuộc mít tinh giản...
- Báo CCB Việt Nam số 1653 phát hành ngày 15-7-2026 đã đăng bài “Thanh Hóa: Bị từ chối đầu tư, khu chợ trái phép rộng...
- Hai lần bị thương trong chiến đấu, sau đó gặp tai nạn lao động nghiêm trọng khiến tổng tỷ lệ suy giảm khả năng lao...
- “Chi phí” là một trong những nguyên nhân khiến người lao động trở thành “lao động bất hợp pháp”. Cần phải có quy...
- Ngày 24/7, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành và bàn giao 2 căn nhà cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm...
- Đường Nam Đông - A Lưới khi đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh...
- Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công xây dựng Tượng đài “Nghe lời non...
- Mọi thông tin về thân nhân gia đình liệt sĩ, xin báo về cho chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo Cựu Chiến Binh...
- Ngày 24-7-2026, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng...
- Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ giới thiệu...
- Ngày 24/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động quyết...
- Ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N.Tolstoy đã họp, bỏ phiếu nhất trí trao giải...
- Hôm nay, 24/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp...



















