Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ toạ đàm “Bản lĩnh người lính trong thời bình”

Phương Nghi 29/08/2026 - 07:04

Tối 27/8/2026, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Bản lĩnh người lính trong thời bình” với chủ đề “Trí thức trẻ kế thừa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Trong chương trình, các đại biểu, cán bộ, hội viên cựu chiến binh, sinh viên giao lưu với các diễn giả là ông Trần Hải Vinh, Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh TP Cần Thơ; Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; PGS.TS Lê Thành Tài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và anh Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ.

Nội dung tọa đàm gồm 3 phần: “Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Cội nguồn sức mạnh và biểu tượng văn hóa Việt Nam”; trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; Trí thức trẻ Y Dược – Hành trang kế thừa và khát vọng cống hiến.

1-2254

Các đại biểu, cựu chiến binh, sinh viên tham dự tọa đàm.

Mở đầu buổi tọa đàm, ông Trần Hải Vinh, chia sẻ, nhân dân gọi bộ đội là Bộ đội Cụ Hồ chính vì bản thân các thế hệ chiến sĩ Quân đội trải qua hơn 80 năm chiến đấu đã luôn luôn xứng đáng với niềm tin của Người và từ đó hình ảnh người chiến sĩ đã trở thành một mẫu hình cao đẹp, bình dị về con người mới với lý tưởng, đạo đức cao thượng, trong sáng, thực hiện trọn vẹn xuất sắc chỉ thị, niềm tin và những lời căn dặn đầy yêu thương của Bác Hồ. Đó là một cách gọi rất Việt Nam, vô cùng gần gũi, trìu mến và có lẽ chỉ có ở Việt Nam .

2-2256

Ông Trần Hải Vinh (đứng), Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ, phát biểu tại tọa đàm.

“Theo tôi, điều quan trọng nhất là thế hệ trẻ hôm nay không chỉ biết, hiểu và tự hào về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, mà phải biến những phẩm chất ấy thành hành động cụ thể. Đó là lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, sống kỷ luật, đoàn kết và biết cống hiến cho cộng đồng. Với sinh viên, thể hiện trước hết bằng việc học tập nghiêm túc, rèn luyện bản thân, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, dám nghĩ, dám làm và dám đóng góp cho đất nước” – ông Hải Vinh nói.

4-2258

Các diễn giả, Cựu chiến binh giao lưu với sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Theo PGS.TS Lê Thành Tài, ngành Y là ngành đặc biệt, bởi phía sau mỗi người bệnh là một gia đình, một niềm tin và một hy vọng. Vì vậy, người làm nghề Y không chỉ cần giỏi về chuyên môn mà còn phải biết lắng nghe, đồng cảm, tận tụy và đặt lợi ích, sức khỏe của người bệnh lên trên hết. Nhưng để trở thành người thầy thuốc vừa giỏi chuyên môn, vừa có tâm, các em cần chuẩn bị cho mình một hành trang toàn diện: kiến thức vững, kỹ năng tốt, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Tôi mong các em hãy nuôi dưỡng khát vọng cống hiến từ những việc nhỏ nhất, học tập suốt đời, giữ vững y đức và không ngừng hoàn thiện bản thân. Khi tri thức được soi sáng bởi trách nhiệm và lòng nhân ái, tuổi trẻ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ trở thành lực lượng quan trọng góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.                                                             

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ toạ đàm “Bản lĩnh người lính trong thời bình”