Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội CCB phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội: Góp phần xây dựng phường Xuân Đỉnh thành đô thị Văn minh – Kiểu mẫu

Vũ Minh 24/09/2025 - 13:47

Hội CCB phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 xác định sẽ góp phần xây dựng phường Xuân Đỉnh thành đô thị Văn minh - Kiểu mẫu.

Sáng 24-9, tại Hà Nội, Hội CCB phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Sử - Phó chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.  Dự Đại hội còn có lãnh đạo Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội.

Về phía phường Xuân Đỉnh có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Bùi Thị Lan Phương – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Trường Sơn – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thu Hương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường… Đặc biệt, dự Đại hội có 150 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên Hội CCB toàn phường.

4
2-1243
3-1243
5-1243
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường Xuân Đỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của Hội CCB cấp trên, chủ động quán triệt và triển khai đồng bộ chương trình công tác toàn khóa; xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện công tác xây dựng tổ chức Hội và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương có hiệu quả.

Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy tiềm năng của CCB tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội theo chức năng. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị địa bàn.

Trong xây dựng Hội, Hội CCB phường Xuân Đỉnh thường xuyên chăm lo củng cố kiện toàn tổ chức, cán bộ Hội, chi hội, đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của các cấp Hội, nhằm xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền. Hàng năm đã làm tốt công tác vận động, tập hợp được từ 95 đến 98% CCB vào hội. Kết nạp được 542 hội viên mới vượt chỉ tiêu hàng năm được giao 140% .

9
Đồng chí Nguyễn Mạnh Sử phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hiện nay, Hội CCB phường Xuân Đỉnh có 2.082 hội viên, sinh hoạt ở 39 chi hội các tổ dân phố; trong đó có 1.026 hội viên là đảng viên, phần lớn đã trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc; có 2 đồng chí là Anh hùng LLVT, 13 đồng chí là cán bộ cấp tướng. Hội có 6 câu lạc bộ CQN với hơn 245 hội viên, câu lạc bộ được kiện toàn và duy trì hoạt động đều, từng bước nâng cao chất lượng.

Công tác quản lý hội viên ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, thu hút ngày càng nhiều CCB được kết nạp vào Hội. Đội ngũ cán bộ CCB được cơ cấu vào cấp uỷ các cấp hội đều có bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên từng cương vị đảm nhận.

12
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành phát biểu.

Thời gian qua, trên địa bàn phường quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, Hội CCB đã  vận động CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Toàn Hội có 9 hộ gia đình hội viên CCB duy trì nghề truyền thống làm bánh mứt kẹo có quy mô, dây truyền hiện đại với doanh thu cao trên 2 tỷ đồng/vụ. Ngoài làm kinh tế trên các loại hình sản xuất bánh, mứt kẹo, nhà cho thuê, hội viên CCB còn kinh doanh các loại hình như: Xây dụng, vận tải... giúp cho gia đình hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như gia đình hội viên Nguyễn Công Chung, Đỗ Mạnh Thế (chi hội CCB 1), Đỗ Liên Hoa (chi hội CCB Xuân Lộc 1), Nguyễn Thừa Chiến, Nguyễn Huy Liệu (chi hội CCB4), Nguyễn Mạnh Thùy (chỉ hội CCB Trung 5)...

10
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Hội CCB phường cũng kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình Đề án 03 “Cựu chiến binh TP. Hà Nội đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xóa nhà dột nát, hoạt động nghĩa tình” nhiệm kỳ 2022-2025. Việc triển khai thực hiện hàng năm đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện tốt kế hoạch giúp đỡ hội viên giảm nghèo, sửa chữa nhà cấp 4 xuống cấp, xóa nhà dột nát.

Hội CCB phường Xuân Đỉnh thường xuyên tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Phối hợp với tổ chức Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu, kể chuyện truyền thống giữa CCB là Anh hùng LLVT, CCB trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc với 6 lượt cho 2.250 lượt học sinh, thầy cô giáo các trường trên địa bàn. Qua đó nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Phối hợp với cơ quan Quân sự tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự cho nhân dân và thanh thiếu niên…

7
8
Các đồng chí phát biểu tham luận tại Đại hội.

Hội CCB phường Xuân Đỉnh hàng năm đều được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được các cấp khen thưởng. Hội được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, vị thế của Hội được nâng cao, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, hạt nhân chính trị, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, niềm tin yêu của nhân dân.

Các báo cáo tham luận tại Đại hội đã làm rõ hơn, sâu sắc hơn những kết quả mà Hội CCB phường Xuân Đỉnh đã đạt được thời gian qua.

11
Lãnh đạo Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.
17-1248
Lãnh đạo phường Xuân Đỉnh trao hoa và bức trướng tặng Đại hội.

Đại hội cũng xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Trung thành - Đoàn kết – Gương mẫu - Đổi mới; tập hợp, đoàn kết các thế hệ Cựu chiến binh, cựu quân nhân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh, bảo vệ nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội, động viên cán bộ, hội viên và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; đoàn kết giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, Cựu quân nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

6
Các đại biểu biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng tại Đại hội.

Và 2 khâu đột phá là: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ số lượng, chất lượng cao; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, nhất là chi hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Sử và Nguyễn Tiến Thành đều đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Hội CCB phường Xuân Đỉnh đạt được thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sử nhấn mạnh vai trò của hội viên CCB phường Xuân Đỉnh trong công các bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị.

16
Lãnh đạo phường Xuân Đỉnh trao Bằng khen tặng các cá nhân tại Đại hội.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Sử mong rằng, Hội CCB phường Xuân Đỉnh tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thành ủy Hà Nội và cấp ủy địa phương; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Thủ đô (sửa đổi). Tuyên truyền, tập hợp đông đảo hội viên thực hiện có hiệu quả cao nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Nâng cao chất lượng tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, ý Đảng, lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân. Nắm chắc tình hình chủ động tham mưu và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý tốt các vấn đề nảy sinh phức tạp ở cơ sở. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng của Hội và cấp ủy giao trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ (2025 - 2030) tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương giai đoạn 2025 - 2030. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng việc làm theo. Bằng kinh nghiệm và sự từng trải, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

13

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới.

Chủ động tham mưu với Mặt trận Tổ quốc và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phong trào “Xây dựng nông thôn mới hiện đại, đô thị văn minh”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ sô; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB và Cựu quân nhân.

Cán bộ, hội viên Hội CCB Xuân Đỉnh nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; phát huy thế mạnh của địa phương chú trọng nhân rộng các mô hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi. Vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, trang trại, gia trại, các tổ sản xuất kinh doanh do hội viên CCB làm chủ; khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giầu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời thực hiện tốt các hoạt động tri ân, người có công, hoạt động nghĩa tình đồng đội trong Hội và cộng đồng, góp phần gắn kết tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Hội, Thành ủy Hà Nội, cấp ủy địa phương về kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh, gọn, mạnh, hiệu quả. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện và hoạt động hiệu quả cao theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chú trọng cấp chi Hội. Coi trọng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ về kỹ năng công tác hội, phương pháp vận động quần chúng, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc ngày nay. Cán bộ phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín của Hội CCB trong hệ thống chính trị và nhân dân.

1-1254
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Sử mong rằng, Ban Chấp hành cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến cấp chi Hội và hội viên thống nhất nhận thức và hành động, đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra. Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Võ Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Đỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội CCB phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội: Góp phần xây dựng phường Xuân Đỉnh thành đô thị Văn minh – Kiểu mẫu