Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội CCB Hà Tĩnh – Tổng kết công tác Hội năm 2025.

Lê Anh Thi 05/12/2025 - 16:50

Chiều ngày 04/12/2025, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

dai-bieu-du-hoi-nghi-tong-ket-nam-2025-0828
Đại biểu dự hội nghị tổng kết.

             Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Thái Ngọc Hải, PBT Đảng uỷ, PCT Thường trực UB MTTQ tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Hội; Đại diện Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh và 69 Chủ tịch, Phó Chủ tịch CCB các xã, phường.

           Năm 2025, các cấp Hội ở Hà Tĩnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 95 năm ngày thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh; 50 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng về nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; Nghị quyết Đại Hội Đại biểu Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại Hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Ổn định tổ chức biên chế sau sáp nhập MTTQ Việt Nam tỉnh, các Tổ chức chính trị xã hội. Thành lập Hội CCB các xã, phường, sắp xếp đội ngũ cán bộ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tích cực thực hiện phong trào “Toàn Hội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát”. Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội TSVM.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục; tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa và Nhân dân luôn được quan tâm hàng đầu. Cán bộ, hội viên thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình thế giới, khu vực định hướng thông tin cho cán bộ hội viên CCB, CQN, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

        Đóng góp ý kiến vào dự thảo sữa đổi Hiến pháp năm 2013 và đóng góp ý kiến vào đề án sắp xếp bộ máy UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. 

thieu-tuong-nguyen-duc-toi-phat-bieu-khai-mac-hoi-nghi-0830
Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh phát biểu khai mạc.

       Toàn Hội đã phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đã có: 35.261 ý kiến góp ý trong đó có 934 ý kiến của cơ quan Hội CCB tỉnh, Hội CCB cấp huyện, cấp xã, chi hội và 34.327 ý kiến của cán bộ, hội viên CCB. Cán bộ, hội viên CCB cơ bản đồng tình cao với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013. Tổ chức đoàn Đại biểu Cựu chiến binh và Cựu thanh  niên xung phong dự gặp măt nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước do lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Quán triệt triển khai và thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả. Triển khai kế hoạch, ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với các ban, ngành với nhiều nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết tực không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác.

 Tiếp tục chỉ đạo các chi hội và cơ sở hội thường xuyên kiện toàn lực lượng, huy động các Tổ, Đội CCB nòng cốt, làm các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tham gia bảo đảm ANTT, ATGT trong dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Phối hợp với các ngành: Quân sự, Công an, Ban an toàn giao thông ở các địa phương, Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu xử lý mọi tình huống, phối hợp tham gia tuần tra bảo đảm ANTT, ATGT. Vận động  hội viên, người thân trong gia đình tự giác chấp hành và vận động Nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tai, tệ nạn xã hội.

Duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình Câu lạc bộ Cựu chiến binh với Pháp luật tại các các xã, phường các Câu lạc bộ đã đi vào hoạt động có hiệu quả nhằm phối hợp, tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật đến các hội viên Hội CCB và Nhân dân trên địa bàn, chú trọng quán triệt phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mới. Phối hợp Ban Pháp luật Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 4 xã phường quân số tham gia 450 đồng chí.

 Phối hợp với các cơ quan Ban nghành đoàn thể gặp mặt Hội viên CCB và cựu thanh niên xung phong tiêu biểu, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân kỷ niệm 50 ngày chiến thắng (30/4/1975-30/4/2025) thống nhất đất nước; Kỷ niệm 80 năm thành lập LLVT Hà Tĩnh.

ong-nguyen-dinh-dung-pho-truong-ban-tuyen-giao--dan-van-tinh-uy-phat-bieu-tai-hoi-nghi-0833
Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Triển khai các mặt công tác chuẩn bị về nội dung, công tác bảo đảm cho Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo dõi chỉ đạo Đại hội Hội CCB 69 xã phường thành công tốt đẹp bảo đảm thời gian quy định.

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; Kết thúc hoạt động 14 Hội CCB cấp huyện, thị xã, thành phố, khối 487 và Sáp nhập 209 Hội CCB cấp xã phường, thị trấn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay  toàn tỉnh có 69 Hội CCB cấp xã, phường; 1.889 Chi Hội. Phát triển hội viên luôn được quan tâm, trong năm các cấp Hội đã kết nạp mới. 694 hội viên Tổ chức tang lễ cho 688 Hội viên từ trần chu đáo, trang nghiêm; Tổng số hội viên toàn tỉnh hiện tại còn 78.415 đồng chí. Đạt tỷ lệ tập hợp 98,8%. Đảng viên: 21.099 Đồng chí; Cán bộ đương nhiệm 5.663 đồng chí.

Công tác tập huấn cán bộ, tham gia các lớp tập huấn Cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên ngành do Hội Cựu chiến binh Việt Nam triệu tập tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về Công tác Tuyên giáo phong trào Phổ biến Giáo dục Pháp luật; Công tác bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội. Các cấp Hội tổ chức tập huấn: Hội CCB tỉnh 06 lớp và Hội CCB cấp trên cơ sở 5 lớp quân số 1.370 Hội viên. Cấp cơ sở tổ chức 37 lớp tập huấn cán bộ, quân số tham gia 4.775 hội viên về các nội dung bối dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; Luật dân chủ ở cơ sở; Luật bảo Hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế; Luật sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Hướng dẫn công tác kiểm tra, nghiệp vụ vay vốn ngân hàng chính sách và chương trình phối hợp với các ban, ngành; Công tác bảo vệ môi trường

Công tác chính sách, bảo đảm an sinh xã hội; Giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội phát triển kinh tế. Duy trì và quản lý tốt 1.312,042 triệu đồng nguồn vốn vay của Ngân hàng chính xã hội và các nguồn quỹ Hội phát huy hiệu quả, không có nợ xấu, hạn chế nợ đọng kéo dài ở 167 xã, phường với 566 tổ tiết kiệm; 12.132 hộ hội viên vay vốn. Làm tốt công tác động viên phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tích cực phấn đấu giảm nghèo bền vững. Trong năm có 253 hộ thoát nghèo, hộ nghèo còn 0,67%; hộ cận nghèo còn 1,25%; hộ khá và giàu  62,54%.

Tổ chức hoạt động có hiệu quả Hội doanh nhân CCB tỉnh; Doanh nhân CCB các xã, phường và duy trì hoạt động 474 mô hình Câu lạc bộ (Hợp tác xã), 467 tổ tự quản CCB tham gia bảo vệ môi trường. Hội Doanh CCB tỉnh và Các huyện, thành phố luôn phát huy tốt hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế xã hội, tặng quà các dịp lễ tết, xây nhà tình nghĩa tại các địa phương; Các mô hình bảo vệ môi trường của địa phương luôn phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Phối hợp nắm chắc tình hình đời sống các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các cấp động viên giúp đỡ. Các cấp hội đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chúc tết, trực tiếp tặng  5.797 suất quà với tổng trị giá tiền là 2.341,3 triệu đồng cho Cựu chiến binh lão thành, CCB gặp hoàn cảnh khó khăn, đau yếu bệnh tật, các đối tượng CCB bị nhiễm chất độc da cam từ nguồn kinh phí của các đơn vị và Quỹ nghĩa tình đồng đội. Quà của Hội CCB tỉnh: 369 suất=184.500.000 đồng; Các tổ chức Hội cấp huyện, cơ sở, Chi hội  5.428 suất quà, mỗi suất từ 200.000 đến 500.000 đồng =2.156.800.000 đồng.

Về công tác thi đua khen thưởng: Trong năm Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội CCB huyện Cẩm Xuyên; Đức Thọ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện phong trào “Giảm nghèo bền vững giai đoạn” 2021-2025; UBND tỉnh tăng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo-Phong trào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện phong trào chung tay xoá nhà tam, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Đề nghị TW Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2025 cho Hội CCB Tỉnh; tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 01 cá nhân. Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 56 tập thể.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế về hoạt động Hội sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

ong-nguyen-viet-dong-chu-tich-hoi-doanh-nhan-ccb-ha-tinh-phat-bieu-tai-hoi-nghi-0835
Ông Nguyễn Viết Đồng, Chủ tịch Hội doanh nhân CCB Hà Tĩnh phát biểu.

 Đồng thời đi đến thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong năm 2026. Tiếp tục tuyên truyền kết quả và tổ chức thực hiện nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Đại Hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII và các ngày lễ của quê hương, đất nước.  Ban hành quy chế, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, sản xuất vụ Đông- Xuân; Phối hợp có hiệu quả với các ngành, đoàn thể trong tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo ANTT, ATGT, giáo dục thế hệ trẻ…  Tham gia các lớp tập huấn chuyên ngành; Hội nghị do Trung ương Hội triệu tập. Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác năm 2026 tại các đơn vị. Tổ Hội nghị các Cụm thi đua, bình xét khen thưởng, xếp loại cuối năm và Tổng kết công tác Hội năm 2026 triển khai nhiệm vụ năm 2027.  Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các chỉ thị, nghị quyết và quy định của cấp ủy, chính quyền các cấp; Làm tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Động viên cán bộ, hội viên giúp nhau xóa nghèo bền vững, phát triển nhiều mô hình làm kinh tế có hiệu quả và tham gia chính sách an sinh xã hội. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay NHCSXH. Huy động nguồn nội lực cho nhau vay không lãi, tạo điều kiện để CCB nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Phối hợp gặp mặt thăm hỏi tặng quả cho các đối tượng chính sách nhân Kỷ niệm 82 năm thành lập QĐND Việt năm (22/12/1944-22/12/2026), 37 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 96 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc; Kỷ niệm 37 năm thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12. Hoàn thành thực hiện, việc thu nộp Hội phí, đồng thời tích cực vân động các nguồn hỗ trợ phục vụ công tác chính sách đối với cán bộ, hội viên và làm tốt công tác an sinh xã hội. Tiếp tục chỉ đạo vận động thành lập Câu lạc bộ (HTX) CCB bảo vệ môi trường; Hội doanh nhân CCB (CLB) các xã phường đủ điều kiện.

trao-bang-khen-cho-56-don-vi-xuat-sac-nam-2025-0837
Trao Bằng khen cho 56 đơn vị xuất sắc năm 2025.

 Nhân dịp hội nghị tổng kết công tác Hội, Thường trực Hội CCB tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 56 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2025.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội CCB Hà Tĩnh – Tổng kết công tác Hội năm 2025.