2/9

Hải Phòng : Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 3 Hải Phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (2/9/1965 - 2/9/2025)

Hồng Loan 31/07/2025 - 19:40

Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước - kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; chào mừng đất nước bước vào kỉ nguyên mới; hoàn thiện bộ máy nhà nước chính quyền hai cấp; chào mừng đại hội đảng các cấp, tến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 3 Sao Vàng (2 - 9 -1965 / 2 - 9 - 2025 ).

d67f6f7a-7c1c-4d11-8063-f74a10bcd16e-1821
Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Sư đoàn 3 Sao Vàng tại Hải Phòng 

Về dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Như Hoạt - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Sư đoàn trưởng; Trung tướng Nguyễn Văn Lân - nguyên Tư lệnh Quân khu 3 - Trưởng Ban liên lạc cấp tướng đã nghỉ hưu tại thành phố Hải Phòng; Thiếu tướng Phạm Thanh Sơn - Nguyên Phó Tư lệnh -  tham mưu trưởng quân khu 1, Nguyên Sư đoàn trưởng sư đoàn 3; Thiếu tướng Đinh Thế Hòa – Nguyên Phó Chính ủy quân khu 1, nguyên Phó Sư đoàn trưởng về chính trị sư đoàn 3; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Sơn – Nguyên Phó Giám đốc Học viện kỹ thuật Quân sự, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3; Thiếu tướng Nguyễn Đình Long – Nguyên Chủ nhiệm chính trị quân khu 1, nguyên Chính ủy sư đoàn 3; Thiếu tướng Hà Quang Vinh - Nguyên Tham mưu phó quân khu 1, nguyên Sư đoàn trưởng sư đoàn 3; Đại tá Nguyễn Lư, nguyên Chánh thanh tra Quân khu 1, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị khu vực phía Bắc; các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân; Các Ban liên lạc truyền thống Sư Đoàn 3 trên toàn quốc, các đoàn khách mời, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được xem phóng sự: CHÚNG TÔI NGÀY ẤY - BÂY GIỜ, về một số đặc điểm nổi bật trong lịch sử truyền thống 60 năm qua của Sư đoàn 3 gắn với lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam. Tiếp đó, đồng chí Phạm Xuân Sinh, trưởng ban Liên lạc CCB Sư đoàn 3 tại thành phố Hải Phòng đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 60 năm qua .

Chấp hành Chỉ thị của Khu Ủy Khu Năm, ngày 2/9/1965 tại khu rừng Bà Bơi, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định nay là xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai, Sư đoàn Bộ bình 3 - Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân Giải Phóng mang tên Sao Vàng được thành lập. Khẩu hiệu hành động là: “Trung thành anh dũng, ra trận là chiến thắng, gặp địch là tiêu diệt, Quyết tâm, Quyết chiến, Quyết thắng giặc Mỹ xâm lược".

Trung đoàn 2 - Đoàn An Lão, đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân là Trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân Khu V. Thành lập tháng 5/1962 ở Quảng Ngãi; Lá cờ đầu đánh bại chiến thuật “Trực thăng vận" của Mỹ 1963, Giải phóng quận lỵ An Lão 1964, lập công xuất sắc diệt đồn Dương Liễu, vận động phục kích Đèo Nhông, bức rút quận lỵ Thuần Mẫn, giải phóng một vùng rộng lớn ở Nam Tây Nguyên. Được đánh giá là nòng cốt của sư đoàn trong suốt chiều dài lịch sử, Trung đoàn, và 1 tiểu đoàn, 2 đại đội, 9 cán bộ chiến sĩ, được phong tặng danh hiệu Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trung đoàn 12 - Đoàn Tây Sơn, đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, ra đời trên mảnh đất Bình - Trị - Thiên khói lửa năm 1947, nguyên là Trung đoàn 18 của Đại đoàn 325, tham gia nhiều chiến dịch, đánh nhiều trận oanh liệt như Lê Lai (1949), Xuân Bồ (1950), đánh thiệt hại nặng binh đoàn Âu - Phi của Pháp.  

Trung đoàn bộ binh 22 - mật danh Quyết tâm, tiền thân là Trung đoàn 1 Quân khu Hữu Ngạn. Thành lập ngày 15 tháng 3 năm 1965 tại Lương Sơn Hòa Bình. Ngày 15 tháng 6 năm 1965, Trung đoàn vào miền Nam chiến đấu, tham gia thành lập Sư đoàn 3 ngày 2 tháng 9 năm 1965. Hoạt động chủ yếu trên chiến trường Nam Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, trực tiếp đụng độ với quân viễn chinh Mỹ Mùa Khô 1965 - 1966 ,1966 - 1967.  

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những thiên anh hùng ca vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam. Lịch sử huy hoàng của Sư đoàn 3 là sự đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sĩ nhiều thế hệ, có các cơ quan chỉ huy, các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc, có sự giúp đỡ của các LLVT và nhân dân các địa phương. Trong đó có Trung đoàn 21 - Trung đoàn thép.

Ngày 29/6/1971, BTL Quân khu 5 Quyết định tập trung lại Sư đoàn 3, Trung đoàn 21 về đứng chân trong đội hình sư đoàn, đã đóng góp quan trọng vào chiến dịch giải phóng quận lỵ Hoài Ân 19/4/1972, giải phóng chỉ khu quân sự Bồng Sơn 29/4/1972. Góp công lớn chống phản kích, giữ vững Hoài Ân từ 17/7/1972 đến cuối tháng 6/1973. Đến đây trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Tháng 6/1973, quân khu V điều trung đoàn 141 - đoàn “Ba Vì anh dũng” về Sư đoàn 3, tiếp tục chiến đấu, chống phản kích bảo vệ Hoài Ân, bảo vệ thành quả Mùa Hè đỏ lửa 1972. Được nhân dân Bình Định đặt tên Đoàn Hoài Ân. Trung đoàn 141 của anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai,  trận diệt đồn Him Lam trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, vào Nam chiến đấu đầu năm 1968 tại mặt trận Quảng Đà. Lập công xuất sắc trên mặt trận Pôlôven, Bắc Xế ở Đường 9 - Nam Lào 1971, chiến dịch Đak Tô, Tân Cảnh 1972. Với truyền thống đó, Trung đoàn 141 góp phần làm cho lịch sử Sư đoàn thêm phong phú.

Ngoài 5 Trung đoàn bộ binh và các đơn vị trợ chiến tạo nên sức mạnh chiến thẳng, còn phải ghi danh Trung đoàn 68, Trung đoàn Hỏa lực. Thành lập ngày 20/12/1974 tại Hoài Ân. Sự có mặt của Trung đoàn 68 làm tăng uy lực cho Sư đoàn, gây khiếp đảm cho quân ngụy, góp phần làm tan rã Sư đoàn 22 - đối tượng tác chiến suốt 10 năm của Sư đoàn Sao Vàng.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, các đơn vị của Sư đoàn 3 - Sao Vàng tiếp tục lập được nhiều chiến công xuất sắc. 

 60 năm là một chặng đường lịch sử vẻ vang của Sư đoàn.  

Mặc dù đã rời quân ngũ, CCB Sư đoàn 3 Hải Phòng vẫn thường xuyên quan tâm dõi theo từng bước đi, từng bước trưởng thành của Sư đoàn. 

BLL - Bạn chiến đấu Sư đoàn 3 Sao Vàng Hải Phòng thành lập từ năm 1994, tập hợp đồng đội “Đánh chết thôi – Làm hết sức – Chơi hết mình” đang sinh sống tại Hải Phòng, từng công tác, chiến đấu tại Sư đoàn qua các thời kỳ. Hội ra đời nhằm mục đích đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau vượt lên chính mình, tự lực tự cường tạo dựng cuộc sống, giúp nhau vượt khó, dựng vợ gả chồng, nuôi con ăn học trưởng thành, hoặc nhận vào làm trong các doanh nghiệp thương bệnh binh như Công ty Bánh kẹo An Pha; Công ty TNHH Minh Nhật; Công ty Xây dựng Trường Sơn, Hiệp hội doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật Hải Phòng...

 Từ năm 2004 đến nay Hội đã tổ chức 15 lần cho hội viên và thân nhân liệt sỹ về thăm chiến trường xưa, giao lưu với nhân dân các thôn xã, tặng quà các cháu mẫu giáo và các gia đình chính sách tại Hoài Ân, Hoài Nhơn, Nghĩa Hành, Hàm Thuận Bắc, Phan Rang - Tháp Chàm. Tham gia các sự kiện quan trọng tại Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thường xuyên giữ mối liên hệ với Sư đoàn và các địa phương nơi Sư đoàn chiến đấu. Tổ chức đón tiếp gần 10 đoàn CCB và lãnh đạo các địa phương từ phía Nam ra thăm. Tham dự lễ Kỷ niệm 35 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 53 năm giải phóng huyện Hoài Ân, 50 năm, 60 năm thành lập Sư đoàn.

Năm 2010, Hội tổ chức mang cát trắng Bình Định – nơi Sư đoàn thành lập, nơi có gần 20.000 Liệt sĩ nằm lại, trộn với cát sông Kỳ Cùng Lạng Sơn – nơi có hơn 2.000 CBCS hy sinh, hòa với cát Sông Thương - nơi đóng quân để tôn Lư hương Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. Để hồn ngoài Bắc, trong Nam về đây thụ hưởng nén nhang phàm trần. Về đây ấm áp tình thân, có Đài tưởng niệm quây quần bốn phương.

Năm 2012, Hội đưa vào trồng 5 cây phượng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tăng Bạt Hồ, 5 cây trồng trong Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 10, mang đất linh trồng hoa cảnh Hải Phòng, lấy nước thiêng từ mạch ngầm chân tháp Tường Long vào chăm cây với ý nghĩa tâm linh: mang quê hương cho đồng đội. Để khi “choàng dậy cả góc trời đỏ rực, rộn ràng lòng ký ức buồn vui, nỗi niềm bông phượng đầy vơi, Hoa học trò, hoa của thời đi học".

Chuyển nước lấy từ sông Bạch Đằng, trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương 2013, nơi hảo khỉ chiến thắng Nam Hán (938), phá Tổng (981), diệt Nguyên (1285), hòa cũng nước sông Dinh – nơi Sư đoàn kết thúc 10 năm đánh Mỹ (1975). Để hùng thiêng non nước 4.000 năm tụ lại thời đại Hồ Chí Minh lịch sử.

Tháng 4/2024 có đồng chí 3 lần vào Hoài Ân cùng địa phương đào tìm được 9 hài cốt Liệt sỹ E12 hy sinh trong địa đạo Đồi 174, tham dự lễ truy điệu và an táng trọng thể.

Trong những năm tới, Hội truyền thống Sư đoàn 3 tại Hải Phòng tiếp tục hoạt động theo quy chế. Tích cực góp phần tìm mộ LS trong đó có Liệt sỹ Sư đoàn quê Hải Phòng .

337b3709-649e-4c4d-8824-c5948a36f9b6-1830
Trung tướng  Nguyễn Như Hoạt , anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Sư đoàn trưởng  Sư đoàn 3 phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng  Nguyễn Như Hoạt , anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Sư đoàn trưởng  Sư đoàn 3 , ân cần gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sư đoàn 3, các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình liệt sĩ , sĩ quan các cấp, cán bộ lão thành Sư đoàn qua các thời kỳ  , Cựu chiến binh Sư đoàn 3 Hải Phòng , tiếp tục có những ý kiến đóng góp để Cựu chiến binh Sư đoàn 3 Hải Phòng phát huy truyền thống, tiếp tục phát triển không ngừng, khẳng định được vai trò, vị trí và uy tín của mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị , kinh tế , xã hội của đất nước. 

12f20f0b-ac0d-4e68-af67-ec52c2e016c1-1831
Đồng chí Phạm Xuân Sinh,  Trưởng ban Liên lạc CCB Sư đoàn 3 tại Hải Phòng đọc diễn văn tại buổi gặp mặt. 
20e19caf-f7bf-4975-acb2-3788b4b426c7-1832
Đại tá Hoàng Quốc Tuấn,  Phó Chính ủy Sư đoàn 3 phát biểu tại buổi gặp mặt. 
64a11ea3-e779-4ef5-9138-58e319ac8516
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hải Phòng : Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 3 Hải Phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (2/9/1965 - 2/9/2025)