CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM GIỮ VỮNG “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
Lâm Đồng là địa bàn rộng, đa dân tộc, đa tôn giáo, đời sống tín ngưỡng phong phú. Trong điều kiện đó, củng cố khối đoàn kết, tạo đồng thuận và niềm tin của Nhân dân có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Thực tiễn công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cho thấy, chủ động từ cơ sở, sát dân, nắm dân là nền tảng để phòng ngừa, hạn chế tác động của thông tin xuyên tạc, chia rẽ.
Nắm chắc tình hình địa bàn
Nhìn từ cơ sở, bức tranh an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn năm 2026 cơ bản ổn định. Các tôn giáo duy trì hoạt động theo nội dung, chương trình đã xác định; đồng bào có đạo tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua và cuộc vận động tại địa phương. Đời sống, tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân cơ bản ổn định; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với chính sách an sinh xã hội, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục góp phần tạo đồng thuận trong cộng đồng.
Tuy nhiên, sự ổn định ấy không có nghĩa địa bàn không còn những vấn đề cần quan tâm. Tình trạng khiếu nại, chưa đồng thuận với chính quyền trong triển khai một số dự án an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc; lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất quốc phòng, phá rừng làm rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra, có chiều hướng phức tạp. Cùng với đó, một bộ phận người dân còn gặp khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và ổn định đời sống. Những vấn đề này nếu không được nắm bắt, giải quyết và thông tin kịp thời có thể tác động đến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để những thông tin thiếu kiểm chứng bị lợi dụng, thổi phồng, xuyên tạc.
Đó cũng là những vấn đề cần được LLVT tỉnh nhận diện từ sớm, nắm chắc từ cơ sở. Bởi những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nếu không được quan tâm giải quyết kịp thời có thể trở thành điểm để các thông tin sai lệch, xuyên tạc tìm cách khai thác, thổi phồng, tạo tâm lý hoài nghi, chia rẽ. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh xác định phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, thường xuyên nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án, không để bị động, bất ngờ.
Nắm chắc địa bàn, hiểu dân, sát dân vì thế không chỉ là yêu cầu của công tác dân vận, mà còn là cách chủ động củng cố “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.
Củng cố sức mạnh từ lòng dân
Nếu những khó khăn trong đời sống, những vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm hay vấn đề dân tộc, tôn giáo có thể bị lợi dụng để tạo ra tâm lý hoài nghi, thì cách phòng ngừa căn cơ nhất không chỉ là phản bác thông tin sai lệch, mà phải bắt đầu từ việc nắm dân, hiểu dân và giải quyết những vấn đề chính đáng của dân. Bởi khi một vấn đề thực tế chưa được giải đáp thỏa đáng, thông tin trên mạng rất dễ lấp vào khoảng trống ấy bằng những cách diễn giải khác nhau, thậm chí cắt ghép, thổi phồng, quy chụp chính sách, kích động chia rẽ và phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng.
Vì vậy, đấu tranh trên không gian mạng chỉ là một mặt; quan trọng hơn là phải làm tốt công tác dân vận, giải quyết vấn đề từ cơ sở, không để khoảng trống thực tiễn tạo ra khoảng trống thông tin.
Thực tiễn công tác dân vận của LLVT tỉnh Lâm Đồng cho thấy, sức mạnh ấy được tạo dựng trước hết bằng những việc làm cụ thể. Quý III/2026, có 1.109 cán bộ, chiến sĩ tham gia hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với 3.327 ngày công; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có 5.220 lượt người tham gia, với 15.660 ngày công. LLVT tỉnh cùng Nhân dân làm 51km đường giao thông, 28km kênh mương; hỗ trợ 99 triệu đồng sách, vở, dụng cụ học tập; khám, chữa bệnh cho 100 người và cấp thuốc miễn phí trị giá 150 triệu đồng.
Những con số ấy không đơn thuần phản ánh khối lượng công việc. Quan trọng hơn, đó là những lần cán bộ, chiến sĩ có mặt cùng người dân, cùng làm, cùng chia sẻ và từ đó hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu của cơ sở. Khi người lính không chỉ đến để tuyên truyền mà trực tiếp góp sức giải quyết những việc thiết thực, khoảng cách giữa Quân đội và Nhân dân được thu hẹp, sự đồng thuận được bồi đắp từ những điều cụ thể.
Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công xây dựng Nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, “Nhà đồng đội” cho gia đình Đại úy Mai Duy Mến, Trung đoàn BB812.
Đại biểu và cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, “Nhà đồng đội” cho gia đình Đại úy Mai Duy Mến.
Cùng với đó là sự chăm lo đối với những hoàn cảnh còn khó khăn. Tính từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh xây dựng, bàn giao 36 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân dân; 60 căn nhà cho hộ nghèo khu vực biên giới và 4 nhà đồng đội; hỗ trợ 19 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 862 triệu đồng.
Từ thực tiễn ấy có thể thấy, dân vận không chỉ là tuyên truyền để Nhân dân hiểu, mà trước hết là hành động để Nhân dân thấy. Thấy trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với cộng đồng; thấy sự hiện diện của Quân đội trong những lúc khó khăn; và qua đó có thêm cơ sở thực tế để củng cố niềm tin, tăng sức đề kháng trước những thông tin xuyên tạc, chia rẽ.
Sức mạnh từ lòng dân không tự nhiên hình thành, mà được vun đắp từ sự gần gũi, tôn trọng và thấu hiểu. Trong công tác dân tộc, tôn giáo, LLVT tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; thường xuyên nắm tình hình, gặp gỡ chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bon, buôn và những người có uy tín ở cơ sở.
Một chi tiết có sức gợi khác là trong năm 2026, LLVT tỉnh có 507 quân nhân nhập ngũ là con em đồng bào dân tộc thiểu số và 615 quân nhân là con em đồng bào có đạo, gốc đạo. Điều đó cho thấy LLVT không đứng ngoài cộng đồng, mà chính con em các dân tộc, tôn giáo đang trực tiếp học tập, rèn luyện, công tác trong hàng ngũ Quân đội.
Từ mỗi người lính, sự gắn bó với quê hương, buôn, làng và cộng đồng được tiếp nối trong môi trường quân ngũ; đồng thời, những hiểu biết về phong tục, đời sống, tâm tư của đồng bào cũng là một nguồn thông tin thực tiễn giúp đơn vị hiểu địa bàn sâu hơn. Đến từng buôn, gặp từng người, hiểu từng vấn đề vì thế không chỉ để làm tốt dân vận, mà còn để nhận diện sớm những vấn đề có thể phát sinh, kịp thời phối hợp giải quyết, củng cố đoàn kết và giữ vững niềm tin từ cơ sở.
Chủ động nâng cao sức đề kháng trước thông tin xuyên tạc
Trước những tác động phức tạp của thông tin trên không gian mạng, không thể chỉ chờ thông tin xuyên tạc xuất hiện rồi mới phản bác. Muốn xử lý hiệu quả, trước hết phải nắm chắc tình hình, nhận diện sớm những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo và đời sống Nhân dân.
Từ yêu cầu đó, LLVT tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm tình hình địa bàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án tuyên truyền đặc biệt, sẵn sàng xử lý các tình huống. Hiện tại, LLVT tỉnh đã thực hiện hơn 550 lần trao đổi thông tin với Công an theo cơ chế phối hợp; đồng thời tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, tuyên truyền, vận động Nhân dân.
Điều đáng chú ý là nắm tình hình ở đây không chỉ nhằm phát hiện một vụ việc đã xảy ra, mà còn để nhận diện những biểu hiện bất thường, những vấn đề còn vướng mắc và tâm tư đang hình thành trong cộng đồng. Khi thông tin từ cơ sở được cập nhật đầy đủ, kịp thời, lực lượng chức năng có thêm cơ sở để chủ động thông tin chính xác, giải thích những vấn đề người dân quan tâm, hạn chế khoảng trống để thông tin sai lệch lợi dụng.
Bởi vậy, phòng, chống “diễn biến hòa bình” không chỉ là phản bác sau khi thông tin đã lan truyền, mà phải chủ động nắm tình hình để phát hiện vấn đề từ sớm.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB812 giúp dân đắp kè chống biển xâm thực tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB812 khẩn trương đóng bao cát, góp sức cùng địa phương ứng phó tình trạng biển xâm thực.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB812 đào, xúc cát đóng bao phục vụ công tác gia cố bờ biển.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB812 khẩn trương đóng bao cát, gia cố các vị trí có nguy cơ bị biển xâm thực.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB812 cùng lực lượng tại địa phương tham gia gia cố bờ biển, góp phần bảo vệ khu dân cư.
Một điểm cần nhìn thẳng là chính báo cáo của Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác Dân vận - Tuyên truyền đặc biệt: ở một số cơ quan, đơn vị, việc xây dựng hướng dẫn, phương án còn chậm; nắm và báo cáo tình hình có lúc chưa đầy đủ, kịp thời. Nguyên nhân được xác định là một số cấp ủy, chỉ huy chưa quan tâm đúng mức; cán bộ phụ trách công tác dân vận ở cơ sở chưa thật sự chủ động.
Nhìn nhận những hạn chế ấy không làm giảm vai trò của LLVT, mà ngược lại cho thấy yêu cầu tự hoàn thiện để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Muốn nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xuyên tạc, trước hết phải nâng chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; nâng năng lực nhận diện, xử lý và cung cấp thông tin trên không gian mạng; đồng thời gắn công tác dân vận với giải quyết những vấn đề thực tế ở cơ sở.
Nói cách khác, sức mạnh đấu tranh không chỉ nằm ở khả năng phản bác, mà còn ở năng lực phát hiện sớm, xử lý đúng và chủ động cung cấp thông tin từ cơ sở.
Sức mạnh bảo vệ sự ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh trước hết được tạo nên từ sự ổn định ở cơ sở và niềm tin của Nhân dân. Với Lâm Đồng, phát huy vai trò của LLVT không chỉ là chủ động nhận diện, xử lý những thông tin xuyên tạc, mà quan trọng hơn là làm tốt công tác dân vận, gần dân, hiểu dân, kịp thời giải quyết những vấn đề chính đáng của Nhân dân. Khi “thế trận lòng dân” được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ trở thành một cầu nối gắn kết Quân đội với Nhân dân, góp phần giữ vững sự đồng thuận từ cơ sở.
Từ nền tảng ấy, những buôn làng bình yên, những cộng đồng đoàn kết và những vùng quê ngày càng khởi sắc sẽ không chỉ là kết quả của hôm nay, mà còn mở ra niềm tin vào ngày mai. Đó là ước mong về một Lâm Đồng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng tốt đẹp, đồng bào các dân tộc, tôn giáo cùng chung sức dựng xây quê hương; để mỗi bước phát triển hôm nay tiếp tục vun đắp một tương lai ấm no, bình yên, giàu đẹp và đáng sống.
Đọc tiếp
- Lâm Đồng là địa bàn rộng, đa dân tộc, đa tôn giáo, đời sống tín ngưỡng phong phú. Trong điều kiện đó, củng cố...
- Ngày 29/9, Đồn Biên phòng Yok M’Bre (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết...
- Ngày 29/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khám sức khỏe cho người...
- Sáng ngày 28-9, đoàn công tác Làng Hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB...
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
Mới nhất
- Chiều ngày 28/9, Hội Cựu Chiến Binh Hà Tĩnh và Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu Chiến Binh Tỉnh đã tổ chức lễ ký kết qui...
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...













