Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giữ mình giữa mùa lễ hội: Đừng để niềm vui thành hệ lụy

Bài, ảnh: Tư Mỗ 27/02/2026 - 06:34

Ra Tết, khi những chuyến du xuân, trẩy hội rộn ràng khắp nơi, cũng là lúc nhiều hệ lụy phát sinh từ tâm lý “vui là chính”. Đi hội là nét đẹp văn hóa, nhưng nếu thiếu chuẩn bị, thiếu kỷ luật và thiếu tỉnh táo, niềm vui rất dễ biến thành mệt mỏi, tốn kém, thậm chí ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

mua-le-hoi-dep-nhat-khi-moi-nguoi-tham-gia-voi-y-thuc-van-minh-va-trach-nhiem
Mùa lễ hội đẹp nhất khi mỗi người tham gia với ý thức văn minh và trách nhiệm.

Đi hội văn minh - chuẩn bị kỹ càng từ trước khi khởi hành

Mùa lễ hội đầu năm luôn mang theo niềm háo hức: Cầu an, cầu tài, cầu lộc, cầu may. Tuy nhiên, bên cạnh không khí linh thiêng, náo nhiệt là tình trạng quá tải, chen lấn, trộm cắp, “chặt chém”, mê tín biến tướng... Nếu không chuẩn bị kỹ, người đi hội rất dễ rơi vào thế bị động.

Trước hết, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về điểm đến: Thời gian cao điểm, cung đường di chuyển, bãi gửi xe chính thức, quy định của ban tổ chức. Nhiều địa phương đã có cổng thông tin điện tử, fanpage chính thức để cập nhật tình hình giao thông, phân luồng, giá vé, giá dịch vụ. Đừng chỉ nghe truyền miệng hoặc tin vào những lời mời chào dọc đường.

Thứ hai, chuẩn bị hành trang gọn nhẹ và phù hợp. Không mang quá nhiều tiền mặt, hạn chế đeo trang sức đắt tiền, giữ điện thoại, ví ở vị trí an toàn. Với người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ đi cùng, cần có phương án liên lạc khi lạc nhau; ghi sẵn số điện thoại người thân vào túi áo trẻ nhỏ là một cách đơn giản nhưng hữu ích.

Thứ ba, giữ sự tỉnh táo trước những lời mời gọi “dịch vụ tâm linh”. Dâng sao giải hạn, xin ấn, xin lộc, “mua vía”... nếu không được tổ chức đúng quy định rất dễ bị lợi dụng để trục lợi. Đi lễ là để hướng thiện, không phải để phô trương mâm cao cỗ đầy hay chi tiền vô tội vạ. Văn hóa tâm linh không đồng nghĩa với mê tín.

Cuối cùng, hãy đi hội với tâm thế nhẹ nhàng. Nếu thấy quá đông, có thể điều chỉnh thời gian, tránh chen lấn xô đẩy. Sức khỏe và sự an toàn của bản thân, gia đình luôn phải đặt lên hàng đầu.

Đừng để lễ hội “lấn sân” công việc và trách nhiệm

Sau kỳ nghỉ Tết, guồng quay công việc bắt đầu trở lại. Thực tế, không ít người vẫn giữ tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, kéo dài những chuyến du xuân giữa tuần, xin nghỉ thêm, đi lễ liên miên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ công việc cá nhân mà còn tác động đến tập thể, cơ quan, doanh nghiệp.

Đi hội là nhu cầu chính đáng, nhưng cần bố trí hợp lý. Trước khi đi, nên hoàn thành những nhiệm vụ cấp bách, sắp xếp lịch làm việc khoa học, tránh để tồn đọng. Với cán bộ, công chức, người lao động trong các ngành dịch vụ công, y tế, giáo dục..., việc giữ kỷ luật thời gian càng cần được đề cao.

Bên cạnh đó, cũng cần cân nhắc yếu tố tài chính. Sau Tết, nhiều gia đình vẫn đang “hồi phục” chi tiêu. Việc đi lễ quá nhiều nơi, mua sắm lễ vật cầu kỳ có thể tạo áp lực kinh tế không đáng có. Niềm tin tâm linh không nằm ở số tiền bỏ ra, mà ở sự thành tâm và lối sống thiện lành trong suốt cả năm.

Đặc biệt, mỗi người cần ý thức mình là hình ảnh của gia đình, cơ quan, địa phương. Ứng xử thiếu chuẩn mực nơi linh thiêng, xả rác bừa bãi, chen lấn giành giật lộc, nói tục chửi bậy... không chỉ làm xấu đi không gian lễ hội mà còn phản ánh sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử.

Mùa lễ hội là dịp để con người hướng về cội nguồn, gìn giữ truyền thống và gửi gắm ước vọng cho năm mới. Nhưng lễ hội chỉ thực sự đẹp khi mỗi người tham gia với ý thức văn minh và trách nhiệm.

Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi; giữ kỷ luật với công việc; chi tiêu hợp lý; tôn trọng quy định và những người xung quanh. Khi đó, chuyến du xuân không chỉ mang lại niềm vui đầu năm, mà còn tiếp thêm năng lượng tích cực cho hành trình dài phía trước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Giữ mình giữa mùa lễ hội: Đừng để niềm vui thành hệ lụy