CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đóng góp của Lễ Trai Đặng Văn Hòa đối với lịch sử dân tộc
Ngày 22/10, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Huế phối hợp với Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lễ Trai Đặng Văn Hòa - Cuộc đời và sự nghiệp”.
Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học đến từ Viện Sử học và TP Huế, đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành liên quan, cùng Hội đồng Đặng tộc Việt Nam, Ban Điều hành họ Đặng làng Thanh Lương và đông đảo con cháu dòng họ Đặng trên cả nước.
Lễ Trai Đặng Văn Hòa (1791-1856) là một trong những nhân vật kiệt xuất của triều Nguyễn và vùng đất Cố đô Huế. Là một trong những người khai khoa tiêu biểu của triều Nguyễn tại Thừa Thiên (nay là thành phố Huế), ông không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử quan trường mà còn có nhiều đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam thế kỷ XIX. Với danh hiệu “tứ triều nguyên lão" -vị nguyên lão tận tụy phục vụ dưới bốn triều vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, Đặng Văn Hòa đã trải qua nhiều chức vụ trọng yếu, đặc biệt là từng giữ chức Thượng thư tại 5 bộ quan trọng: Bộ Binh, Bộ Hình, Bộ Lễ, Bộ Công và Bộ Hộ.
Phát biểu khai mạc, TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở VH&TT TP Huế nhấn mạnh Sinh ra và trưởng thành trong môi trường Nho học chân chính, Lễ Trai Đặng Văn Hòa luôn lấy “đức trị làm gốc, dân làm trọng”. Ông sống khiêm nhường, liêm chính, tận tụy với công vụ, hết lòng vì dân, vì nước. Gần bốn thập kỷ làm quan từ triều đình đến địa phương, ông để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều lĩnh vực như chính trị, nông nghiệp, văn hóa - những mạch nguồn gắn bó trực tiếp với đời sống nhân dân.
Theo TS. Lê Quang Chắn - Phó Viện trưởng Viện Sử học, Đặng Văn Hòa là một trong những người đầu tiên đỗ đạt dưới triều Nguyễn tại kinh đô Huế, là vị “nguyên lão tứ triều” từng phục vụ dưới các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Trên hành trình quan nghiệp, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, cả ở triều đình trung ương lẫn các địa phương.
“Với tài năng và đức độ, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục và xã hội. Lễ Trai Đặng Văn Hòa là mẫu hình nhà Nho quân tử, suốt đời tận trung báo quốc, phụng sự nhân dân, tận hiếu với gia đình và dòng họ. Gần hai thế kỷ trôi qua kể từ ngày ông qua đời, nhưng tư tưởng, nhân cách và công lao của ông vẫn sống mãi trong lòng hậu thế và trong dòng chảy lịch sử dân tộc”, TS. Lê Quang Chắn khẳng định.
Hội thảo khoa học quy tụ 26 tham luận, tập trung làm rõ thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Lễ Trai Đặng Văn Hòa đối với lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời bàn về việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản vật thể và phi vật thể gắn với tên tuổi của ông.
Các đại biểu khẳng định vai trò, vị trí lịch sử của Lễ Trai Đặng Văn Hòa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nửa đầu thế kỷ XIX dưới triều Nguyễn; phân tích, đánh giá toàn diện cuộc đời và sự nghiệp của vị đại thần tài năng, tận tâm với dân tộc, tận hiếu với nhân dân.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh những đóng góp của dòng họ Đặng và cá nhân ông đối với vùng đất Cố đô Huế, đồng thời đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn liền với nhân vật lịch sử này trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền văn hóa - lịch sử địa phương.
Hội thảo không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh một bậc danh thần tiêu biểu của triều Nguyễn, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân cách, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Đọc tiếp
- “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Có những lời tri ân không cần cất thành tiếng. Chúng được gửi vào từng nét cọ, từng lớp màu, từng bông hoa nở giữa...
- Sáng 24-7, tại Hà Nội, Quỹ Thúc đẩy hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và hữu nghị” phối hợp với Thư viện Quân...
- Không chỉ nhận diện những giá trị làm nên bản sắc văn hóa Huế, các nhà khoa học còn đề xuất nhiều giải pháp xây...
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông tin vừa khai mạc triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” vào sáng 22/7.
- Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, ngày 22/7, tại Hà Nội, diễn ra họp báo công bố Festival Dân ca, Dân vũ quốc tế...
Mới nhất
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí cựu...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, lãnh đạo thành phố Huế tổ chức dâng hương,...
- Đã 42 năm chia tay đồng đội, xa vùng chiến địa "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", được coi là ác liệt...
- Sáng 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ...
- Ngày 27-7-2026, Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức...
- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy...
- Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, được Ban Bí thư...
- Tháng 7 năm nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và gia...
- Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang...
- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn...
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy...
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các... - Chương trình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đã mang...
- Tiếp nối hành trình tri ân tại Quảng Trị, ngày 26-7, Đoàn công tác Báo Cựu chiến binh Việt Nam do Đại tá Đỗ Phú Thọ - Ủy...
- Không ai biết trước ngày mình sẽ rời cõi đời. Người xưa vẫn nói: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Thế nhưng, khi nhận...




















