Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại hội Thể dục thể thao Điện Biên: Khẳng định tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên

Duy Thưởng 07/05/2026 - 17:15

Sáng nay, 7-5, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII năm 2026.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe Nhân dân. Ngay từ năm 1946, trong bài viết Sức khỏe và thể dục, Người nhấn mạnh: muốn giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Bởi sức khỏe không những là tài sản vốn quý của mỗi con người, mà còn là nền tảng cho học tập, lao động, sáng tạo và phát triển bền vững.

le-khai-mac-dai-hoi-the-duc-the-thao-lan-thu-12-tinh-dien-bien
Lễ khai mạc đại hội Thể dục thể thao lần thứ 12 tỉnh Điện Biên

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Điện Biên luôn quan tâm thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao bằng nhiều chủ trương, chính sách cụ thể. Từ các đề án phát triển thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao đến cơ chế hỗ trợ vận động viên, huấn luyện viên, thể thao từng bước được đầu tư bài bản hơn, đồng bộ hơn và gần gũi với đời sống hơn.

Theo đó, những năm qua, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, thể thao đang hiện diện ngày một rõ hơn trong nhịp sống thường ngày. Người cao tuổi đi bộ, tập dưỡng sinh; thanh niên chơi bóng đá, bóng chuyền; phụ nữ tập dân vũ; học sinh làm quen với thể thao học đường. Ở nhiều nơi, sân vận động, nhà văn hóa, khu thể thao cộng đồng không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, mà còn trở thành điểm hẹn sinh hoạt quen thuộc, nơi người dân gặp gỡ, sẻ chia và gắn kết.

Trong dòng chảy ấy, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII là điểm hội tụ rõ nét nhất của phong trào thể thao quần chúng sau nhiều năm lan tỏa rộng khắp. Đại hội không đơn thuần là một sự kiện thi đấu, mà là ngày hội lớn của toàn dân, nơi sức sống của phong trào được đo bằng tinh thần tham gia, sự lan tỏa trong cộng đồng và khí thế chung của toàn xã hội.

Từ cơ sở, 45/45 xã, phường trong tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội theo kế hoạch. Trung bình mỗi địa phương tổ chức 8 môn thi đấu, trong đó có nhiều môn thể thao dân tộc, thu hút đông đảo người dân tham gia. Cùng với đó, 11 sở, ngành và đơn vị lực lượng vũ trang cũng tổ chức đại hội cấp mình, tạo nên chuỗi hoạt động thể thao sôi nổi, liên tục trong suốt hơn một năm qua.

Tại kỳ Đại hội năm nay đã quy tụ 56 đoàn vận động viên đến từ các xã, phường và các ngành trong toàn tỉnh, tranh tài ở 20 môn thi đấu với 143 nội dung.

mua-lan--su--rong-1715
Múa Lân - Sư - Rồng

Quan trọng hơn, Đại hội không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là dịp để đánh giá toàn diện kết quả phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2022 – 2026; nâng cao năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời tuyển chọn lực lượng vận động viên chất lượng, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Diễn ra đúng dịp Điện Biên hướng về ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại hội năm nay vì thế càng mang ý nghĩa đặc biệt.Đây không chỉ là sự tiếp nối của một phong trào thể thao, mà còn là sự nối dài của một mạch nguồn tinh thần: từ hào khí lịch sử đến khát vọng dựng xây.

Điện Biên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, giàu chiều sâu văn hóa và giàu nghị lực con người. Trên mảnh đất từng ghi dấu chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, hôm nay đang hiện lên một diện mạo mới: trẻ trung hơn, năng động hơn và giàu sức sống hơn. Những con đường mới mở ra, những công trình mới vươn lên, những đô thị dần hình thành, nối tiếp nhau trong nhịp sống đổi thay từng ngày.

Một trong những hình ảnh giàu biểu tượng là nghệ thuật Lân – Sư – Rồng. Từ lâu, đây không chỉ là loại hình biểu diễn dân gian quen thuộc trong lễ hội, mà còn là biểu tượng của sức mạnh, chính nghĩa, may mắn và khát vọng tốt lành. Hôm nay, từ nền tảng văn hóa truyền thống, Lân – Sư – Rồng đang được nhìn nhận như một hoạt động thể thao giàu bản sắc, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, thể lực, sự dẻo dai, tinh thần đồng đội và vẻ đẹp trình diễn.

Sự hiện diện của những giá trị như thế cho thấy ở Điện Biên, thể thao không tách rời văn hóa. Thể thao làm giàu đời sống tinh thần; văn hóa làm sâu thêm chiều kích của thể thao. Sự gặp gỡ ấy đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho phong trào thể dục thể thao của tỉnh: khỏe khoắn hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Điện Biên hôm nay đang đi lên từ chính nền tảng ấy, từ chiều sâu lịch sử, từ bản sắc văn hóa và từ một cộng đồng đang từng ngày bền bỉ rèn luyện để khỏe hơn, tốt hơn, mạnh hơn.

Và đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII: khơi dậy khí thế thi đua, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, mà còn bồi đắp một nội lực bền vững cho chặng đường phát triển mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại hội Thể dục thể thao Điện Biên: Khẳng định tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên