Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại hội Hội Cựu chiến binh phường Thượng Cát, TP. Hà Nội thành công tốt đẹp

Vũ Minh 20/09/2025 - 11:43

Sáng 20-9, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thượng Cát, TP. Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà – Phó chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

20
Các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Hội CCB phường Thượng Cát nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thủy – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thượng Cát; Văn Thúy Hoa – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thượng Cát; lãnh đạo Hội CCB, Hội Doanh nhân CCB Thành phố Hà Nội. Đặc biệt có 147 đại biểu CCB đại diện cho hơn 800 hội viên trên địa bàn phường.

2
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Hội CCB phường Thượng Cát đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB cấp trên, của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, Chi bộ, Tổ dân phố; sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, đã đạt được nhiều kết quả các nhiệm vụ và hoạt động, nhiều chỉ tiêu vượt mức cao.

Như trong xây dựng Hội về tổ chức, ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, BCH Hội CCB phường Thượng Cát đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và triển khai kế hoạch công tác; duy trì hoạt động nền nếp, chặt chẽ. Thường xuyên kiện toàn củng cố xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng quy định, góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội. Hội kết nạp 207 hội viên mới, vượt chỉ tiêu hơn 400% (chỉ tiêu giao kết nạp 26 hội viên). Hiện nay Hội CCB phường có 18 chi hội, tổng số hội viên là 860 hội viên.

6
Đồng chí Nguyễn Xuân Hà phát biểu.

Hội CCB phường Thượng Cát còn tích cực triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể khác của phường, như: Hội LHPN, Hội NCT, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn TN, Hội Cựu TNXP, Hội Người cao tuổi… Đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào của địa phương. Hội CCB phường đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội đã đăng ký 5 mô hình “Dân vận khéo” phù hợp thực tế của phường; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Hội đã xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, xanh, sạch, đẹp, thực hiện mô hình “7 không, 3 sạch”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Trật tự văn minh đô thị”; duy trì và nhân rộng các mô hình: “Đường hoa, cây xanh, sạch đẹp, văn minh”, “Tuyến đường CCB tự quản”, “Ngõ phố xanh, sạch, đẹp, văn minh”, “Trồng hoa ven đường, dọn vệ sinh lòng đường, vỉa hè”, “Đoạn đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” và các mô hình khác gắn với phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như các mô hình: “Tổ dân phố văn hóa 5 không 3 sạch”, “Đoạn đường kiểu mẫu”, “Đoạn đường phụ nữ nở hoa”, “Ngõ sáng - xanh - sạch - đẹp” đã trở thành điểm sáng, góp phần xây dựng phường văn minh, hiện đại…

22-1131
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy phát biểu.

Có thể thấy, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Thượng Cát tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, thực hiện các quy định của pháp luật và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động và các phong trào do các cấp phát động; giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu hợp pháp; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng phường Thượng Cát giàu đẹp, văn minh.

12
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định, tiếp tục nắm vững tình hình thực tế của địa phương, có nhiều biện pháp tích cực, sát với nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng ủy, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường và các nhiệm vụ khác được giao. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và tham gia thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Chủ động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Góp phần xây dựng củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Vận động hội viên giúp nhau làm kinh tế cải thiện đời sống, làm tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội; không để hội viên CCB khó khăn bị bỏ lại phía sau. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và các cơ quan chức năng trong việc giáo dục, tuyên truyền, phát động phong trào của địa phương, chú trọng phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

1
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong đó, Đại hội xác định tập trung vào ba khâu đột phá là: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực công tác, uy tín, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đột phá vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội làm rõ hơn kết quả về công tác dân vận khéo, về xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị và xây dựng Hội CCB phường Thượng Cát vững mạnh toàn diện…

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Xuân Hà – Phó chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội và Nguyễn Thị Thủy – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thượng Cát đều biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB phường Thượng Cát đạt được thời gian qua.

Thay mặt Thường trực Thành Hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hà mong muốn Hội CCB phường Thượng Cát tiết tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống 35 năm của CCB Việt Nam gương mẫu nhận khâu khó, việc khó mà địa phương yêu cầu. Tích cực xây dựng đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác phản biện xã hội; đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, coi trọng xây dựng Hội vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới. Hội tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi hội, sát dân, gần dân, hiệu quả; bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; tham gia các phong trào do cấp trên và địa phương phát động, giải quyết chế độ chính sách cho CCB, người có công; đặc biệt thực hiện tốt phong trào của CCB Thủ đô giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động tình nghĩa, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; bồi dưỡng giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ…

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội CCB phường Thượng Cát nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường Thượng Cát, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Đình Nhuần được chỉ định làm Phó chủ tịch Hội CCB phường.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

23-1134
3
21-1135
3
8
9
10

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại hội Hội Cựu chiến binh phường Thượng Cát, TP. Hà Nội thành công tốt đẹp