Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, sáng 11/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra trong không khí dân chủ, đoàn kết và đổi mới. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của Đảng bộ tỉnh trong hành trình phát triển bền vững, vì hạnh phúc và ấm no của Nhân dân.
Dấu ấn một kỳ Đại hội đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2025 – 2030.
Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 50 đại biểu. Trong đó có 01 đại biểu đương nhiên là đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; cùng 49 đại biểu được chỉ định theo quyết định của Bộ Chính trị, bao gồm 45 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.
Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 25 chỉ tiêu chủ yếu, bao quát trên 4 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Nổi bật là mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10 – 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 6.700 – 7.500 USD; tỷ lệ che phủ rừng trên 46%; hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 – 4%.
Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển hạ tầng, coi đây là “mũi đột phá” quan trọng để mở rộng không gian phát triển và kết nối vùng, kết nối quốc gia.
Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai, trong đó có các dự án phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh – tuyến huyết mạch mang tầm quốc gia. Cùng với đó, các tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương (đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương), cao tốc Nha Trang – Liên Khương, Gia Nghĩa – Phan Thiết, và tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành đang được tập trung nguồn lực đầu tư, tạo trục giao thông liên hoàn kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Song song với phát triển giao thông, Trung tâm hành chính – chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng đang được xúc tiến xây dựng, hướng tới một đô thị hiện đại, văn minh, xứng đáng là đầu tàu lãnh đạo, điều hành của tỉnh trong thời kỳ mới.
Không chỉ đầu tư từ ngân sách, Lâm Đồng còn đẩy mạnh thu hút các dự án quy mô lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng sạch. Tiêu biểu như: tổ hợp nhà máy tuyển bauxite, chế biến alumin – nhôm và các sản phẩm từ nhôm, công nghiệp chế biến titan, các dự án năng lượng tái tạo (nhất là điện gió ngoài khơi), cùng hệ thống trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn, nhằm hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh phục vụ phát triển vùng.
Đáng chú ý, tỉnh cũng đang triển khai nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và xúc tiến dự án Cảng hàng không Phan Thiết, mở ra triển vọng mới trong kết nối du lịch – kinh tế giữa Lâm Đồng và các trung tâm lớn trong nước, quốc tế.
Những dự án hạ tầng quy mô lớn ấy không chỉ là những “công trình của thời đại mới”, mà còn thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng – những người con của vùng đất anh hùng, tiếp nối tinh thần kiên cường của cha anh đi trước. Từ chiến trường năm xưa đến công cuộc kiến thiết hôm nay, tinh thần “dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm” vẫn là ngọn lửa thôi thúc để Lâm Đồng tiến bước vững vàng trên con đường hội nhập và phát triển.
Cùng với đó, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 15 công trình trọng điểm cùng hệ thống giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trong 5 năm của nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định:
“Thành công của Đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí và niềm tin của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn địa phương.”
Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ I là kim chỉ nam cho toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong chặng đường mới – nơi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân.
Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu.
Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên và cả nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I không chỉ thể hiện sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với niềm tin, khí thế và quyết tâm cao.
Đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà – xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng, tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước, trong đó có lực lượng cựu chiến binh, đã vun đắp và hy sinh để giữ gìn.