Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hải Lăng chăm lo người có công, đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội

XUÂN THI • 13/10/2026 - 21:48

Với hơn 4.500 hồ sơ người có công đang quản lý, xã Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách tri ân, hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, chăm lo các đối tượng yếu thế.

tnxp13
Hội cựu Thanh niên xung phong xã Hải Lăng tặng quà cho các hội viên nữ gặp khó khăn tại buổi toạ đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026).  Ảnh: Vy Anh

Chăm lo cho người có công và đối tượng yếu thế

Ông Phạm Rừng Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lăng cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động quản lý nhà nước và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, công tác chăm lo người có công, thực hiện chính sách an sinh xã hội và bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân tiếp tục được quan tâm.

Là địa phương có truyền thống cách mạng, xã Hải Lăng hiện quản lý hơn 4.500 hồ sơ người có công và thân nhân liệt sĩ. Việc thực hiện các chế độ, chính sách được triển khai gắn với trách nhiệm tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

1791900454345_1990428761435025084_820497214067983169_032844759796f9100fb182c26a6a7c11-2121
Lãnh đạo xã Hải Lăng khảo sát mô hình phát triển kinh tế ở trên địa bàn

Một trong những nội dung được địa phương chú trọng là hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Trong năm 2025, xã đã hoàn thành xây mới 16 căn nhà, sửa chữa 171 căn nhà với tổng kinh phí 6,73 tỷ đồng. Những căn nhà được xây dựng, sửa chữa góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Năm 2026, Hải Lăng được phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới 8 căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ, với tổng số tiền 800 triệu đồng. Việc hỗ trợ được thực hiện theo từng chương trình, nguồn kinh phí và đối tượng thụ hưởng, bảo đảm nguồn lực được triển khai đúng mục đích.

Cùng với chính sách hỗ trợ nhà ở, công tác thăm hỏi, tặng quà người có công và các đối tượng chính sách được thực hiện vào dịp lễ, Tết và những sự kiện quan trọng. Theo số liệu tổng hợp của địa phương, Hải Lăng đã trao tặng 4.051 suất quà với tổng trị giá hơn 6,42 tỷ đồng; số liệu này chưa bao gồm quà tặng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

viewimage
Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở trên địa bàn xã

Riêng dịp 27/7/2026, xã đã trao 2.515 suất quà, trị giá 897,3 triệu đồng. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên của chính quyền và cộng đồng đối với các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Bên cạnh đó, địa phương quan tâm thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Xã Hải Lăng đã huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, phục vụ giám định ADN

Song song với chăm lo đời sống người có công, công tác tri ân liệt sĩ tại xã Hải Lăng được triển khai thông qua hoạt động quản lý, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và tìm kiếm, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ. Trên địa bàn xã hiện có 2 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 3.961 phần mộ. Đây là những địa chỉ tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với địa phương trong công tác quản lý, chăm sóc phần mộ và từng bước hoàn thiện thông tin liệt sĩ.

viewimage-1-2118
Chi hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày xã Hải Lăng với 144 hội viên trực thuộc Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Quảng Trị

Đại uý Lê Văn Nhớ - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hải Lăng cho hay: Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, xã Hải Lăng xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ. 

Trong tháng 9/2026, xã Hải Lăng đã phối hợp triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN và số hóa thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Thượng và Nghĩa trang liệt sĩ Hải Phú.

Theo báo cáo kết quả thực hiện, lực lượng chức năng đã khai quật, kiểm tra 499 phần mộ và lấy được 386 mẫu, đạt tỷ lệ 77,35% so với số phần mộ đã khai quật, kiểm tra. Cụ thể, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Thượng, đã lấy được 130 mẫu trên tổng số 175 phần mộ được khai quật, kiểm tra. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Phú, số mẫu thu được là 256, trên tổng số 324 phần mộ được khai quật, kiểm tra.

viewimage-2
Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN và số hóa thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Thượng và Hải Phú

Sau khi lấy mẫu, các mẫu được bàn giao phục vụ giám định ADN theo quy trình. Thông tin phần mộ được số hóa; mặt bằng nghĩa trang được hoàn trả, vệ sinh và chỉnh trang, bảo đảm cảnh quan và sự tôn nghiêm tại các địa điểm tưởng niệm liệt sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, xác minh thông tin và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hải Lăng cho biết: Cùng với việc ổn định tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hải Lăng tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và những đối tượng cần trợ giúp. Việc gắn các chính sách hỗ trợ với công tác đền ơn đáp nghĩa ở Hải Lăng không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn thể hiện trách nhiệm của địa phương trong gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng và đạo lý tri ân của dân tộc. 

Đọc tiếp

Mới nhất

Hải Lăng chăm lo người có công, đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội