Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới”: Giàu văn hoá, lý luận

Hải Phong 01/11/2025 - 15:10

Trong hành trình phát triển, “vươn mình” của dân tộc không thể thiếu hai yếu tố quan trọng nhất vừa là nền tảng, vừa là động lực, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh của dân tộc. Đó là văn hóa và con người. Cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” của Phó giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) Nguyễn Hồng Vinh là công trình đã khơi gợi và nhấn mạnh sâu sắc vị thế trên, trên con đường phát triển bứt phá của đất nước, của dân tộc.

pgsts-nguyen-hong-vinh-tang-sach-pho-thu-tuong-mai-van-chinh-1444
PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh tặng sách Phó thủ tướng Mai Văn Chính.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh là một nhà báo, nhà lý luận và nhà hoạt động văn hóa giàu tâm huyết. Ông nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong suốt quá trình công tác, ông luôn khẳng định bản lĩnh của người làm báo cách mạng, đồng thời dành nhiều tâm lực cho việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá các giá trị văn hóa Việt Nam. Ở ông, trí tuệ lý luận hòa quyện cùng cảm xúc nhân văn, tạo nên một phong cách viết vừa sắc sảo, vừa đằm thắm như chính tinh thần của văn hóa Việt.

Cuốn sách là tập hợp rất nhiều bài viết, cũng như bài phỏng vấn của tác giả trong nhiều thập kỷ và được chia thành ba phần lớn, thể hiện hành trình tư tưởng, trải nghiệm và niềm tin của tác giả vào sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phần thứ nhất: “Tôn nền hiện tại, mở ra tương lai” đặt trọng tâm vào việc xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. Tác giả cho rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, là động năng cho phát triển bền vững. Và chỉ khi biết “tôn nền hiện tại”, tức là giữ gìn giá trị văn hóa, đạo đức, và nhân cách dân tộc, chúng ta mới có thể “mở ra tương lai” bằng niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Phần thứ hai, “Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng lịch sử dân tộc” là mạch viết mang đậm dấu ấn nghề nghiệp của tác giả, người từng nhiều năm đứng đầu cơ quan ngôn luận lớn nhất của Đảng. Phần này tái hiện hành trình 100 năm của Báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền, mà là “lương tri của thời đại”, là “ngọn đèn soi đường cho công chúng” trong công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Phần thứ ba, “Tình người và lẽ sống Việt Nam” khép lại tác phẩm bằng những trang viết thấm đẫm nhân văn, nơi tác giả chiêm nghiệm về cốt cách, đạo lý, và tâm hồn Việt qua những câu chuyện dung dị mà cảm động. Ở đó, người đọc bắt gặp tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình... những giá trị đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua bao thử thách lịch sử để giữ vững bản sắc và niềm tin vào con người.

Phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: “Văn hóa làm điểm tựa, làm nền tảng, trong đó con người là trung tâm; văn hóa không chỉ là hồn cốt của dân tộc mà còn là sức mạnh nội sinh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, con người là trung tâm, là chủ thể xây dựng và phát triển văn hóa”.

Ông khẳng định: “Giá trị quốc gia là hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và con người là trung tâm của sự phát triển, là động lực của sự đổi mới, là mục tiêu cao nhất của mọi quyết sách, chiến lược phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cuốn “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” là công trình tri ân sâu sắc tới con người và văn hóa Việt Nam; là món quà tinh thần quý giá trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau”. Lời phát biểu ấy đã chạm tới tinh thần cốt lõi của cuốn sách, nơi tri thức gặp gỡ đạo lý và văn hóa trở thành trụ cột cho mọi bước tiến của đất nước.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân đánh giá cao giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách, đồng thời khẳng định: “Tác phẩm ra đời không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là đóng góp lý luận sâu sắc, kịp thời, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; lan tỏa thông điệp “lấy văn hóa và con người Việt Nam làm nền tảng”. Nhận định này cho thấy, trong bối cảnh báo chí đang đứng trước nhiều biến đổi của thời đại số, cuốn sách của PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh đã kịp thời “gióng lên tiếng chuông văn hóa”, nhắc nhở rằng báo chí chỉ thực sự sống lâu bền khi vẫn giữ được vai trò phụng sự và cống hiến.

Những vấn đề mà cuốn “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” đặt ra cho độc giả không chỉ là những luận điểm mang tính học thuật, mà là những trăn trở, suy tư của một người “đi suốt chiều dài văn hóa Việt Nam” bằng trái tim của người làm báo và trí tuệ của người làm lý luận. Trong cuốn sách này, PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh viết về con người mà như đang đối thoại với chính con người Việt Nam hôm nay: Giữa hội nhập và bản sắc, giữa hiện đại và truyền thống, giữa tốc độ phát triển và chiều sâu nhân văn.

Cuốn sách ra đời vào thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới: Khi Đảng ta khẳng định “phát triển văn hóa và con người Việt Nam là nhiệm vụ trung tâm của chiến lược phát triển bền vững”. Bởi vậy, “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” không chỉ là một ấn phẩm nghiên cứu, mà còn là lời thức tỉnh, lời mời gọi hướng mỗi người Việt trở về với gốc rễ của mình, để từ đó bước ra thế giới với niềm tự hào và bản lĩnh văn hóa dân tộc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới”: Giàu văn hoá, lý luận