Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cụm thi đua số 1, Hội CCB Việt Nam: Tổng kết công tác thi đua năm 2025

Vũ Minh 11/11/2025 - 11:25

Ngày 11-11-2025, tại tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua số 1, Hội CCB Việt Nam (gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Quân – Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì Hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng – Phó ban Công tác CCB, Hội CCB Việt Nam; cán bộ ban Công tác CCB, Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo Hội CCB 4 tỉnh trong Cụm thi đua dự Hội nghị.

a7-dong-chi-nguyen-van-quan--chu-tich-hoi-ccb-tinh-lang-son--cum-truong-chu-tri-hoi-nghi
Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn - Cụm trưởng chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn.

a4
a3
a6can-bo-ban-cong-tac-ccb-hoi-ccb-viet-nam-du-hoi-nghi
Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tại Hội nghị cho thấy, năm 2025, các cấp Hội CCB trong Cụm thi đua đã đẩy mạnh nhiều phong trào hành động thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh cơ sở.

a11-1053
Đồng chí Nguyễn Tiến Thắng phát biểu tại Hội nghị.
a12-1053
Đồng chí Hoàng Anh Tuấn phát biểu.

Điểm nhấn trong năm là việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội CCB của 6 tỉnh trong Cụm thi đua trước đây gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và Thái Nguyên, đến nay đã được sáp nhập, điều chỉnh còn 4 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Việc sắp xếp giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên toàn Cụm. Các tỉnh đã chủ động chuẩn bị tốt cho Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và quy trình.

a1
Đồng chí Nguyễn Văn Quân điều hành thảo luận.

Trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, các cấp Hội coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những biến động của thế giới và trong nước. Công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương được thực hiện sâu rộng.

a5dong-chi-pham-viet-van--pho-chu-tich-hoi-ccb-tinh-lang-son-bao-cao-tom-tat-cong-tac-thi-dua-cua-cum-0844
Đồng chí Phạm Viết Văn - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn báo cáo tóm tắt công tác thi đua của Cụm.

Hội đã triển khai hiệu quả các kết luận, nghị quyết mới của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền hai cấp; đẩy mạnh thực hiện Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng và phong trào: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

a8
Đồng chí Nguyễn Thắng – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng.
a9-1054
Đồng chí Nguyễn Đức Thuận – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh.
a10-1054
Đồng chí Phan Bội Khánh – Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên.

Hơn 200 nghìn lượt ý kiến CCB tham gia đóng góp sửa đổi Hiến pháp 2013, góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thi trực tuyến học tập Bác Hồ được triển khai hiệu quả.

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lan tỏa mạnh với 56.498 mô hình sản xuất – kinh doanh giỏi, giúp 73.424 hội viên và con em có việc làm mới, ổn định thu nhập. Thông qua 1.368 tổ vay vốn ưu đãi do Hội quản lý, tổng dư nợ đạt hơn 2.059 tỷ đồng, nhiều hộ CCB đầu tư mở xưởng, phát triển nông – lâm nghiệp, dịch vụ hiệu quả.

Hội vận động xóa 586 nhà tạm, trị giá hơn 11,5 tỷ đồng; phối hợp MTTQ thăm hỏi, tặng 14.190 suất quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên khó khăn trị giá 7,8 tỷ đồng. Phong trào thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, gắn kết cộng đồng CCB.

Hội CCB các tỉnh tích cực tham gia các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Dân vận khéo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các cấp Hội đã huy động 76.113 ngày công, hiến 156.548 m² đất và ủng hộ hơn 3,94 tỷ đồng để làm đường giao thông, trường học, nghĩa trang, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được tôn vinh, nhân rộng trên báo, đài địa phương, lan tỏa hình ảnh “CCB gương mẫu”.

Ngoài ra, các tổ chức Hội còn phối hợp các ngành thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với CCB, vận động hội viên tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Hội tổ chức cho đoàn cán bộ, hội viên tiêu biểu thăm lại chiến trường xưa, tri ân anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Hơn 3.600 tổ hòa giải, 3.400 tổ tự quản an ninh trật tự, 1.600 tổ môi trường và hàng nghìn tổ nắm tin với hơn 21.000 hội viên hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự cơ sở.

Hội CCB các tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức 721 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút 84.590 lượt đoàn viên, học sinh tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu; tặng 16.391 suất quà cho tân binh, trị giá 3,8 tỷ đồng. Hoạt động góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước cho lớp trẻ.

Hội CCB các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Cao Bằng phối hợp Bộ đội Biên phòng tuần tra 197 lượt với 1.825 hội viên tham gia, tuyên truyền bảo vệ đường biên, mốc giới Việt Nam – Trung Quốc, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và dịch bệnh. Các hoạt động đã tăng cường tình đoàn kết quân – dân, củng cố biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, các tỉnh Hội kịp thời kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra các cấp, chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đúng tiến độ, quy trình; hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội CCB cấp xã, phường lần thứ VIII; kết nạp 4.485 hội viên mới, giới thiệu 134 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

img_0204

Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của đại diện Hội CCB Việt Nam và MTTQ tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian tới, Cụm thi đua số 1 tiếp tục quán triệt, triển khai học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương và của Hội; gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ 2025-2030 với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò chính trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các tổ chức Hội CCB kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và Hội, trọng tâm là Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, khai thác hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, quỹ Hội; vận động doanh nghiệp, hội viên đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ hội viên khó khăn, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện phong trào thi đua, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, an toàn; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức tập huấn “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao những kết quả các thành viên trong Cụm đã đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí cũng nêu những thuận lợi và khó khăn sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng và Hoàng Anh Tuấn đều ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích mà Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng khẳng định, các thành viên của Cụm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của CCB, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, tin tưởng; các phong trào đều hướng vào thực hiện chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội và địa phương; tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Nguyễn Tiến Thắng mong rằng, thời gian tới, hoạt động của Cụm thi đua số 1 cần hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, việc mới, việc khó của từng địa phương; quát triệt, kiện toàn bộ máy tổ chức để hoạt động hiệu quả hơn; phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB và Hiệp hội Doanh nhân CCB/Câu lạc bộ Doanh nhân CCB các địa phương; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chuẩn bị tổ chức tốt đại hội CCB cấp tỉnh thành công…

Tại Hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua; bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng cho Hội CCB tỉnh Bắc Ninh, cụm Phó cho Hội CCB tỉnh Thái Nguyên.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cụm thi đua số 1, Hội CCB Việt Nam: Tổng kết công tác thi đua năm 2025