Hơn 20.500 cán bộ, chiến sĩ với 200 xe, pháo, 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ô tô của Bộ Quốc phòng tham gia phục vụ diễu binh, diễu hành.
Chiều 6-9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80). Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi Lễ.
Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.
Dự buổi Lễ còn có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Lê Quang Minh, Thượng tướng Trương Thiên Tô…
Tại buổi Lễ, các đại biểu đã xem lại thành tích tiêu biểu của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ A80. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, thủ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát các địa điểm, xây dựng Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành; thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành. Trong đó, Quân đội tham gia 45 khối (18 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số trên 20.500 đồng chí; 200 xe, pháo; 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ô tô các loại.
Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; 100% quân số tình nguyện tham gia, 3.427 đồng chí đăng ký tham gia cả 3 lần diễu binh, diễu hành, 164 đồng chí là sinh viên đang theo học tại các trường đại học xin bảo lưu kết quả tham gia khối Dân quân tự vệ. Mỗi cá nhân đã xác định vinh dự, tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong suốt quá trình huấn luyện, Tiểu ban diễu binh, diễu hành cùng chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương, chủ động nắm bắt, định hướng dư luận tích cực trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về các hoạt động huấn luyện, hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức. Đã có hơn 25.000 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam trong suốt quá trình luyện tập, xây dựng kịch bản, làm công tác chuẩn bị và truyền hình trực tiếp những hình ảnh chân thực, đẹp nhất đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ trong tham gia nhiệm vụ A80. Cùng với lực lượng khác, tất cả các khối, các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên Lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, so với các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó, tại Lễ kỷ niệm, tất cả các khối đều hơn, đẹp hơn, thống nhất hơn, khí thế hào hùng hơn. Các khối đi bộ giữ tốt đội hình hàng ngang, hàng dọc. Các khối xe pháo quân sự bảo đảm tốt khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động. Các khối đứng trang nghiêm, phấn khởi. Lực lượng không quân bay chào mừng, pháo lễ, tiêu binh, rước đuốc nhịp nhàng, đúng kịch bản chung. Lực lượng diễu binh trên biển gây ấn tượng mạnh với những hình ảnh rất đẹp, chính quy, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nội dung thuyết minh được “tinh chỉnh” kỹ, giọng đọc thuyết minh cả nam và nữ đều diễn cảm, hùng hồn, giàu cảm xúc, đáp ứng yêu cầu của buổi Lễ cấp quốc gia. Đồng thời, sự tham dự của khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia thể hiện sâu sắc tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị và hợp tác bền chặt với Việt Nam của các nước cũng như tính đúng đắn và hiệu quả của đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng ta.
Công tác bảo đảm, phục vụ bảo đảm về trang phục, trang bị, đạo cụ, phương tiện kỹ thuật của các khối, các lực lượng đẹp hơn, thống nhất và chính quy hơn. Các lực lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, quân y, các tổ giúp việc Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã thầm lặng cống hiến, để có một lễ kỷ niệm thành công trọn vẹn. Sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt. Mặc dù phải tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện từ đêm 1-9, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều thức trắng đêm, nhưng các lực lượng đều phấn khởi, tự hào, hoàn thành xuất sắc phần việc được giao.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, kết quả diễu binh, diễu hành của các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Đây thực sự là minh chứng sống trong những phút giây lịch sử, là một phần của lịch sử, là những ký ức đẹp, đầy tự hào không thể nào quên... Những đóng góp của các lực lượng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi động tác đi nghiêm trong Điều lệnh đội ngũ của QĐND Việt Nam nhằm bảo đảm đều, đẹp, dễ thực hiện.
Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức thông báo việc xem xét, đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các tập thể và cá nhân; công bố Quyết định khen thưởng và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.