Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN LÀM RÕ

Đại tá CCB, PGS.TS. Hà Nguyên Cát 10/06/2026 - 10:58

Dư luận của đông đảo CCB cả nước rất hoan nghênh và đồng tình với quyết định   Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch)  yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách "Chuyện với Thanh”; đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

   Xung quanh vụ việc cuốn sách "Chuyện với Thanh"  của Nguyễn Thành Nam, TS toán học, nguyên Tổng Giám đốc FPT, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT đại học FPT, còn một vấn đề rất hệ trọng - đó là anh ta "khoe" đã giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở một trường đại học.

 Vấn đề trên cần hiểu như thế nào? Theo tôi  có 2 khía cạnh:

Một là, việc anh ta "khoe" đã giảng dạy môn Tư tường Hồ Chí Minh, chính là  nhằm "phông bạt", làm màu cho việc PR cuốn sách "Chuyện với Thanh" của mình. Cuốn sách với nội dung chủ đạo là "giải thiêng" xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp biểu tượng lịch sử: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới.

 Hai là, việc giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Nam "khoe" theo cách tiếp cận mới, "giúp sinh viên có tư duy mới!", thực chất là dẫn dắt, hướng lái người học suy nghĩ lệch lạc về thân thế sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hành vi thực hiện trên thực tế tư tưởng "khai phóng" - một chiêu thức phá hoại, thúc đẩy sự chệch hướng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của đất nước.

      Vụ việc trên, ở khía cạnh thứ nhất, việc xử lý thuộc thẩm quyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

      Khía cạnh thứ hai, chủ yếu là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở dĩ nói như vậy là bởi, việc giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ từ khi đưa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong chương trình giáo dục và đào ở các bậc học.

Tôi từng là cán bộ khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở một Học viện của Quân đội, có nhiều năm làm quản lý, trực tiếp giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở bậc đại học và sau đại học, nên nắm rất chắc quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là, giảng  dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh phải được đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoặc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Đối với giảng viên các ngành khoa học xã hội, phải được đào tạo có Chứng chỉ sư phạm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thì mới được giảng dạy. Đối với giảng viên các môn khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật thì không chuyển đổi, kiêm nhiệm giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu không có văn bằng 2 thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học xã hội. Mặt khác, là giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh phải theo giáo trình chuẩn được phê duyệt của Bộ Giáo dục và đào tạo.

  Từ lập luận trên, soi chiếu vụ việc Nguyễn Thành Nam "khoe" giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở một trường đại học, đặt ra nghi ngờ lớn về tính chính danh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo!!! Đồng thời cần làm rõ Nguyễn Thành Nam đã giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở một trường đại học như anh ta đã "khoe" là "giúp sinh viên có tư duy mới", được thực hiện theo giáo trình nào!?!

      Vì vậy, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ để bảo đảm tính nghiêm minh của quy chế, pháp luật, bảo đảm đúng định hướng giáo dục - đào tạo theo chức năng của Bộ.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN LÀM RÕ