Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

1.778 năm hào khí Bà Triệu: Hàng nghìn người trẩy hội về đất thiêng Triệu Lộc

Thanh Huyền 09/04/2026 - 13:54

Sáng 9/4 (tức 22/2 âm lịch), tại xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026, kỷ niệm 1.778 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

img_3446
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu đã dâng hương, kính cáo trước anh linh nữ anh hùng dân tộc.
img_3445

Lễ hội thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương, lan tỏa tinh thần yêu nước và khí phách quật cường của dân tộc.Sáng 9/4, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa – tâm linh có ý nghĩa đặc biệt nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ hôm nay.

Dự lễ hội có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu đã dâng hương, kính cáo trước anh linh nữ anh hùng dân tộc và các bậc tiền nhân trong cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô xâm lược.

Ngay sau nghi lễ tấu trình chúc văn, các đại biểu và người dân đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và công lao của Triệu Thị Trinh – người con ưu tú của vùng đất xứ Thanh, biểu tượng sáng ngời của tinh thần bất khuất trong lịch sử dân tộc.

Theo sử sách, Triệu Thị Trinh (còn gọi là Bà Triệu) sinh năm 226 tại vùng Quan Yên. Mang trong mình lòng căm thù giặc sâu sắc, bà cùng anh trai Triệu Quốc Đạt dựng cờ khởi nghĩa, nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của Nhân dân khắp nơi. Từ căn cứ núi Nưa, nghĩa quân từng bước lớn mạnh, tổ chức nhiều trận đánh làm rung chuyển bộ máy cai trị của chính quyền Đông Ngô.

Năm 247, nghĩa quân từ núi Nưa tiến công thành Tư Phố và giành thắng lợi, tạo đà mở rộng căn cứ về Bồ Điền (nay thuộc xã Triệu Lộc). Tại đây, phong trào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, khiến quân Ngô liên tiếp thất bại, rơi vào thế bị động.

Trước sự lớn mạnh của nghĩa quân, nhà Ngô đã huy động lực lượng lớn do tướng Lục Dận chỉ huy sang đàn áp. Do tương quan lực lượng chênh lệch, sau những trận chiến ác liệt, Triệu Thị Trinh đã anh dũng hy sinh vào năm 248 khi mới ngoài 20 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng Nhân dân.

Dù cuộc khởi nghĩa không thành, nhưng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh oanh liệt của Bà Triệu đã trở thành biểu tượng bất tử, tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế kỷ.

Trải qua 1.778 năm, những giá trị lịch sử, văn hóa của Lễ hội đền Bà Triệu vẫn được gìn giữ, phát huy. Hằng năm, từ ngày 19 đến 22/2 âm lịch, đông đảo người dân và du khách lại hội tụ về làng Phú Điền, xã Triệu Lộc để tham gia lễ hội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với nữ anh hùng dân tộc.Sau phần lễ trang nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã đánh trống khai hội, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Nổi bật là chương trình sân khấu hóa quy mô lớn với chủ đề “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - Rạng ngời trang sử vàng dân tộc”.Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình lịch sử từ vùng đất “địa linh sinh anh hùng” đến hình ảnh Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa, lãnh đạo nghĩa quân chống giặc ngoại xâm. Các tiết mục mang đậm tính sử thi, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, góp phần khắc họa rõ nét chân dung nữ tướng anh hùng.Lễ hội không chỉ là dịp tri ân công lao của tiền nhân mà còn là cơ hội quảng bá giá trị văn hóa, kiến trúc của Khu di tích đền Bà Triệu, gắn với phát triển du lịch tâm linh của xứ Thanh. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh Thanh Hóa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

img_3444
Đông đảo Nhân dân, du khách thập phương dâng hương, kính cáo trước anh linh nữ anh hùng dân tộc và các bậc tiền nhân trong cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô xâm lược

Ngay sau lễ chính, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tới dâng hương tại khu lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với nữ anh hùng dân tộc – người đã viết nên trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.   

Đọc tiếp

Mới nhất

1.778 năm hào khí Bà Triệu: Hàng nghìn người trẩy hội về đất thiêng Triệu Lộc