CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thành lập Hội CCB Việt Nam ở ngoài nước là thực tế khách quan
Mấy năm gần đây, những cựu chiến binh (CCB) đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài như: Liên bang Nga, Cộng hòa LB Đức…đã thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN), cùng với đó là các hoạt động đầy ắp nghĩa tình đồng đội, gắn kết cộng đồng, cử các hội viên về nước tham gia đoàn công tác, cùng với đông đảo Kiều bào ra thăm, tặng quà quân, dân ở Trường Sa và Nhà giàn ĐK1...
Theo CCB Đỗ Văn Tiếu, Phó chủ tịch Hội CCBVN tại LB Nga cho biết: Những người CCB Việt Nam sang học tập, làm việc và sinh sống tại LB Nga theo nhiều cách thức và thời gian khác nhau...nhưng giờ đây, trong sâu thẳm tâm thức của họ, ai cũng mong có một tổ chức Hội, một sân chơi nhằm gắn bó tình cảm và là nơi để cùng nhau tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, cầu nối gắn kết tình cảm với những người CCB nước bạn Nga và các tổ chức xã hội khác.
Đáp ứng với nguyện vọng chính đáng này, ngày 22/12/2015, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại LB Nga, ông Nguyễn Thanh Sơn đã ký Quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga. Theo đó, Ban chấp hành gồm 21 thành viên, do CCB Lưu Công Niệm làm chủ tịch Hội, cùng với đó là hình thành các Chi hội ban đầu gồm: tại thủ đô Matxcova (62 hội viên), Chi hội Ở Piattigorx (36 hội viên), Chi hội ở Ômxc (25 hội viên) và Chi hội thành phố Ekaterenburg (30 hội viên)...
Ngày 24/3/2016, Lễ ra mắt chính thức được tổ chức trang trọng, ấm cúng, thắm tình đồng chí, đồng đội của những người lính một thời trận mạc, một thời quân ngũ. Tham dự buổi lễ có đông đảo các hội viên hiện sinh sống ở Moskva và một số tỉnh thành lân cận, các đại diện Đại Sứ quán, đại diện của các Hội, Đoàn thể, các Hội đồng hương... Đặc biệt là sự có mặt của các cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, cũng tới chung vui với những người CCB Việt Nam...
Tại Đại hội lần thứ 2, Hội CCB Việt Nam tại LB Nga vui mừng đón nhận thư biểu dương, chúc mừng của Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022). Trong thư, Thượng tướng Nguyễn Văn Được chia sẻ: “Dù là chặng đường khởi đầu, đầy thử thách, khó khăn bỡ ngỡ, song Hội đã có bước phát triển, giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực động viên giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, ổn định và phát triển cuộc sống, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Trung ương Hội, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam XHCN và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và CCB hai nước Việt – Nga”.
Theo CCB Lê Hồng Cường, tại Cộng hòa Liên bang Đức, Ban Liên lạc các Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Đức đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam (27 - 7/2018). Tham dự lễ kỷ niệm có đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, các CCB, cựu quân nhân, gia đình thương binh liệt sĩ, đại diện các hội, đoàn, doanh nghiệp và bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức. Sau lễ kỷ niệm, các CCB Việt Nam trên toàn nước Đức đã tổ chức Đại hội ra mắt Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn liên bang Đức. Đây sẽ là tổ chức liên kết các Hội Cựu chiến binh Việt Nam hiện có tại nhiều địa phương ở phần Đông của nước Đức, với mong muốn làm được nhiều hơn cho phong trào của cộng đồng, là sợi dây gắn kết người Việt Nam tại Đức trong một cộng đồng đoàn kết và phát triển. Đại hội đã thông qua điều lệ, kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại CHLB Đức nhiệm kỳ thứ nhất (2018 - 2020), thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Anh giữ chức Chủ tịch và ông Lê Hồng Cường là Phó chủ tịch thường trực hội. Theo CCB Lê Hồng Cường, Hội được thành lập trên cơ sở của 6 Hội thành viên, mỗi hội có từ 50 đến 100 hội viên, ngoài các hoạt động mang tính toàn Liên bang thì các hội vẫn duy trì hoạt động theo tiêu trí đã chọn của Hội mình.
Mới đây, nhân kỷ niệm 44 năm ngày giả phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4/1975 – 30-4/2019), các CCBVN tại Nga và Đức đã long trọng tổ chức gặp mặt. Tại các cuộc hội ngộ lần này, những người CCB đang sống xa Tổ quốc, những người đồng đội từng có chung một thời quân ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước…đã hội tụ, hát vang những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, những bài ca đi cùng năm tháng…và thầm hứa với nhau, hãy thể hiện lòng yêu nước bằng hành động cụ thể, nối vòng tay lớn lành mạnh, thắt chặt tình đồng đội keo sơn gắn bó, cùng nhau phát huy phẩm chất Truyền thống của anh Bộ đội Cụ Hồ. Tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt và giáo dục những thế hệ con cháu kế tiếp cùng nhau hướng về Tổ quốc…Vì vậy, việc thành lập Hội CCBVN ở ngoài nước đã trở thành một thực tế khách quan và hy vọng, với sân chơi bổ ích, giàu nghĩa tình đồng đội, tăng cường gắn kết cộn đồng…Hội CCBVN ở ngoài nước sẽ ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc.
Công Thi
Đọc tiếp
- Tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U 1), xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt...
- Sự kiện tỉnh Đồng Nai đang được kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận và ban hành Nghị quyết về việc...
- Vừa qua, đoàn kiểm tra Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội do đồng chí Đại tá Trần Văn Quang- Phó ban công tác CCB, Ủy viên BTV,...
- Hòa chung không khí hân hoan của những ngày tháng Tư lịch sử, Hội Cựu chiến binh phường Phú Lợi đã tổ chức chương...
- Khi nghe tin tại thôn Long Xuyên 1, xã Nam Phước xãy ra vụ cháy lớn, có ảnh hưởng đến nhiêù nhà xung quanh, trong đó có hộ gia...
- Làng Hữu nghị Việt Nam và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa năm...
Mới nhất
- Thực tiễn từ cơ sở, đặc biệt qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh, cho thấy khi lòng dân...
- Thời gian gần đây, thông tin về việc cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ...
- Tại Sầm Sơn nhiều du khách mất hàng chục triệu đồng vì fanpage giả mạo.
- Thời gian gần đây, phường Sầm Sơn liên tiếp tổ chức thành công các giải đấu Pickleball không chỉ tạo ra sân chơi lành...
- Thành lập ngày 28/4/1986, 40 năm qua, lực lượng tàu ngầm Việt Nam từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò lực lượng...
- Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 là một dịp đặc biệt, khi hoạt động hội lễ truyền thống được tiếp nối với những ngày...
- Buổi nói chuyện là dịp tri ân lịch sử, mà còn góp phần giáo dục, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, sáng 29/4, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và...
- Việc hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh góp phần tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm, khang...
- Sáng 29/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não cho 6...
- Tiếp nối các hoạt động nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), trong...
- Sáng 29/4, tại tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo Việt...
- Khi lớp trẻ nhận thức sâu sắc giá trị sự hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước đối với Tổ quốc, họ sẽ có một...
- Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), tại 19 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà...




















