Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống U-crai-na, Vích-to Y-a-nu-cô-vích, đã tuyên bố, ông dự định sẽ xây dựng U-crai-na thành cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, cầu nối đó sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, quan trọng và ý nghĩa chiến lược trước hết đối với U-crai-na, sau đó là đối với nước Nga và toàn bộ châu Âu nói chung.
Để trở thành cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, U-crai-na sẽ ổn định về chính trị và phát triển về kinh tế, biến U-crai-na thành “Đất nước của người U-crai-na” và sớm gia nhập EU. Nhằm đưa nền kinh tế trong nước phát triển thịnh vượng, trước hết, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích cam kết sẽ thực hiện chính sách tạo thêm nhiều việc làm; ổn định giá trên thị trường; trả lương và phụ cấp hưu trí cho công dân. Thực hiện được chính sách này, ông cũng đưa ra chương trình hành động nhằm phục hồi sức sống của nền kinh tế, ổn định tình hình chính trị bị rối loạn mấy lâu nay đã từng trở thành bất hạnh đối với đất nước; tạo khả năng cho U-crai-na tận dụng và khai thác các ưu thế địa - chính trị vốn có như là chiếc cầu nối giữa Nga và phương Tây, chuẩn bị cơ sở kinh tế và chính trị để U-crai-na gia nhập EU trên nguyên tắc tự do và công bằng. Tổng thống U-crai-na kiên định mục tiêu áp dụng các giá trị dân chủ của châu Âu, tận dụng các giá trị dân chủ của châu Âu vào điều kiện ở U-crai-na và tận dụng các lợi thế về địa - chính trị vốn có. Dân tộc U-crai-na vừa thuộc cộng đồng châu Âu nhưng lại có các quan hệ lịch sử truyền thống, văn hóa và kinh tế gắn bó với nước Nga. Do vậy, việc thiết lập quan hệ với Nga sẽ không ảnh hưởng tới các nỗ lực gắn bó với các nước châu Âu khác. U-crai-na sẽ thắt chặt quan hệ với Nga như là một đối tác chiến lược về kinh tế, cũng như sẽ phục hồi quan hệ với tất cả các nước láng giềng khác.
Tân Tổng thống U-crai-na, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích đã tới Nga trong chuyến thăm chính thức, thảo luận với Tổng thống Đi-mi-tri Mét-vê-đép và Thủ tướng Vla-đi-mia Pu-tin các biện pháp khôi phục quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác - đối tác toàn diện cùng có lợi giữa hai nước.
Mối quan hệ U-crai-na - Nga đã xấu đi nghiêm trọng dưới thời cựu Tổng thống Vích-to Y-u-sen-cô, người có lập trường thân phương Tây. Khác với người tiền nhiệm, tân Tổng thống Y-a-nu-cô-vích coi việc cải thiện quan hệ và tăng cường hợp tác toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên cơ bản trong chính sách đối ngoại của U-crai-na. Ông Y-a-nu-cô-vích ủng hộ việc cấp quy chế quốc ngữ thứ hai cho tiếng Nga tại U-crai-na, sẵn sàng xem xét khả năng để các công ty Nga tham gia thành lập Tập đoàn quốc tế quản lý hệ thống vận chuyển khí đốt tại U-crai-na cũng như khả năng gia hạn sự có mặt của Hạm đội Hắc Hải Nga tại Biển Đen sau năm 2017, từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO - vốn bị Mát-xcơ-va kịch liệt phản đối…
Tổng thống Y-a-nu-cô-vích khẳng định Ki-ép coi trọng quan hệ với Mát-xcơ-va, đồng thời cam kết sẽ làm hết khả năng để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa Nga và U-crai-na trong giai đoạn khó khăn này, đưa quan hệ hai nước trở lại mức đối tác chiến lược.
BẢO MINH