Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030

TRƯỜNG HÀ 17/09/2025 - 14:31

Sáng 17/9, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, định hướng cho chặng đường phát triển mới.

z7020560050429_80d40335558dc3edf78122869b352fb5-1429

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

 Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 Tham dự Đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;  đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh bạn. Cùng dự có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, sĩ quan cấp tướng đang sinh sống trên địa bàn và 399 đại biểu chính thức, là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho 62.935 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh  Cao Bằng.

z7020561051259_d51c86519ce86ba02a361792f18e60e4
Đoàn chủ tịch Chủ trì Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tại 60 đảng bộ trực thuộc đúng tiến độ, quy trình, chất lượng tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong 5 năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đạt nhiều kết quả toàn diện. Kinh tế tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, GRDP bình quân ước đạt 4,46%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2025 gấp 1,5 lần so với năm 2020; công nghiệp tăng trưởng gần 9%/năm; thương mại - dịch vụ phục hồi nhanh; kinh tế cửa khẩu trở thành động lực mới với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 4,4 tỷ USD. Du lịch có bước đột phá, doanh thu gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Hạ tầng được đầu tư, nổi bật là tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang gấp rút hoàn thành. Thu ngân sách tăng bình quân hơn 20%/năm. Toàn tỉnh có thêm gần 800 doanh nghiệp và hàng trăm hợp tác xã. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng – an ninh giữ vững; đối ngoại, nhất là với Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đi vào chiều sâu; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

z7020560534110_b09c53a302331589a0d5dec2c314ef62-1430

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

 Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tạo đột phá, xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Phấn đấu mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển mạnh sang công nghiệp - dịch vụ. Chương trình trọng tâm gồm: phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu, kinh tế rừng. Ba đột phá chiến lược được xác định là: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát triển hạ tầng đồng bộ; thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Một điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XX là đưa chỉ số hạnh phúc CB-HPI vào hệ thống đánh giá, phản ánh mức sống, sự hài lòng, niềm tin, cơ hội phát triển, chất lượng môi trường và văn hóa. Mục tiêu đến năm 2030, trên 90% xã đạt mức CB-HPI từ 90 điểm trở lên, khẳng định sự thành công của tỉnh không chỉ ở tốc độ tăng trưởng mà còn ở sự hài lòng, hạnh phúc của người dân.

z7020561436846_a29914259fe611594954da9d5485b8fd-1430
Đại tướng Lương Tam Quang, phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

 Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua. Đại tướng khẳng định, Cao Bằng là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có vị trí đặc biệt về địa chính trị, địa kinh tế và đối ngoại; vì vậy cần phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết để phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí đề nghị tỉnh tập trung ba đột phá: hoàn thiện hạ tầng, nhất là giao thông; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư gắn với du lịch, dịch vụ. Đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản phẩm đặc trưng, gắn sản xuất với chế biến, mở rộng hợp tác thương mại biên giới, phát huy lợi thế Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí  nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Song song đó là nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng, với quyết tâm và khát vọng vươn lên, Cao Bằng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX ./.

Đọc tiếp

Mới nhất

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030