Các đại biểu chúc mừng hội viên mới.
Ngày 16-6, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp hội viên doanh nhân CCB T.P Hà Nội; sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội lần thứ 4, khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đồng chí Hoàng Mạnh Cường – Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội chủ trì buổi Lễ. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Bùi Duy Hùng - Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB T.P Hà Nội; Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý – Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; Dương Trường Sơn – Phó ban Tuyên giáo – Phong Trào, Hội CCB Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Hội CCB T.P Hà Nội, huyện Thạch Thất…
6 tháng đầu năm 2025, tình hình chính trị - kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự Nga – Ukraina, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, áp lực lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong nước, nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều ngày lễ lớn được tổ chức thành công, tạo khí thế phấn khởi trong toàn xã hội.
Trong bối cảnh đó, Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội đã phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt vượt khó của người lính năm xưa trên mặt trận kinh tế, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển tổ chức Hội, mở rộng mạng lưới hội viên, đồng thời tăng cường các hoạt động xã hội – nghĩa tình với chiều sâu thiết thực.
Một trong những điểm nổi bật nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên, tuy đối mặt với nhiều thách thức về vốn, thị trường, chi phí đầu vào tăng cao... nhưng hầu hết doanh nghiệp đều duy trì được tốc độ phát triển ổn định. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp hội viên đạt hơn 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 18 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 3.000 lao động, trong đó có nhiều CCB và con cháu CCB.
Các doanh nghiệp tiêu biểu có thể kể đến như: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn (Chủ tịch Hội - Hoàng Mạnh Cường); Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Thăng Long (Phó Chủ tịch Hội - Nguyễn Thế Đệ); Công ty CP Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Nam Á (Phó Chủ tịch Hội - Vũ Xuân Hợi); Công ty CP Sữa Ba Vì (Ủy viên BCH - Lê Hoàng Vinh); Công ty CP vận tải Lịch Sự (Vũ Mạnh Lịch – Chi hội phó Chi hội Hoàng Mai); Công ty TNHH Bê Tông Ánh Dương Việt ;Công ty CP Kiến trúc & Xây dựng Bắc Sơn...
Các doanh nhân CCB không chỉ giữ được hoạt động sản xuất ổn định mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, học hỏi lẫn nhau. Nhiều chi hội như: Thạch Thất, Đông Anh, Ba Vì, Sóc Sơn... đã tích cực tổ chức các buổi tọa đàm, gặp mặt, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, từ đó hình thành nên mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp CCB.
Công tác phát triển hội viên và tổ chức Hội ghi nhận những nỗ lực rõ rệt. Hội đã thành lập thêm một Chi hội doanh nhân CCB huyện Gia Lâm, kết nạp mới 22 hội viên. Đến nay, toàn Hội có 19 chi hội và 203 hội viên, từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng mạng lưới ở các địa bàn trọng điểm.
Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước cũng được chú trọng. Nghị quyết số 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về thi hành Luật PCCC và Cứu hộ cứu nạn, các chính sách pháp luật về doanh nghiệp... đã được phổ biến sâu rộng tới toàn thể hội viên, giúp hội viên nâng cao nhận thức pháp luật và chủ động thích ứng với bối cảnh mới.
Bên cạnh các kết quả về kinh tế, công tác nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Hội. Các chi hội và hội viên đã chung tay tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, CCB nghèo với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng trong dịp Tết Ất Tỵ. Chi hội Ba Đình đã tổ chức thiện nguyện tại xã Tân Thành (Tuyên Quang) và huyện Quảng Bạ (Hà Giang), tặng quà trị giá 100 triệu đồng, 9 tấn quần áo và hỗ trợ 30 triệu đồng nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ.
Đồng chí Nguyễn Thế Đệ – Phó Chủ tịch Hội ủng hộ 150 triệu đồng tặng các đối tượng chính sách. Đồng chí Vũ Xuân Hợi – Phó Chủ tịch Hội thăm và tặng 150 suất quà trị giá 45 triệu đồng. Hội cũng xây mới và sửa chữa 5 nhà tình nghĩa cho CCB khó khăn, tổng trị giá 235 triệu đồng, trong đó riêng đồng chí Nguyễn Thế Đệ tài trợ 2 nhà trị giá 120 triệu đồng. Ngoài ra, 5 đồng chí Thường trực Thành hội đã đóng góp 100 triệu đồng phục vụ hoạt động đối ngoại.
Phong trào “về nguồn” tiếp tục được duy trì. Các chi hội: Hoàng Mai, Sóc Sơn, Đông Anh, Thạch Thất… đã tổ chức đoàn về thăm chiến trường xưa. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình tri ân do Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam tổ chức tại Quảng Trị, Hội đã ủng hộ 75 triệu đồng xây dựng và sửa chữa nhà cho CCB nghèo.
Hội đã duy trì được tốc độ phát triển đều, không có doanh nghiệp phá sản hay vi phạm pháp luật, các hoạt động tình nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, được hội viên tích cực hưởng ứng. Hội cũng đã giữ được nền nếp làm việc, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận kinh tế-xã hội của Thủ đô.
Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2025, tiếp tục củng cố tổ chức, nhất là tại 126 xã, phường mới sáp nhập; thống nhất lại tên gọi các chi hội và xây dựng cụm thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Thường trực Thành hội tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò nêu gương, gắn kết hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, mở rộng ngành nghề kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do thành phố và địa phương phát động; quan tâm tới đời sống hội viên, đặc biệt là các đối tượng chính sách, thương binh, CCB khó khăn…
Tại buổi Lễ, 5 hội viên được trao Quyết định kết nạp vào Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội.; 4 đồng chí được trao Quyết định bầu bổ sung BCH Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Mạnh Cường khẳng định: “Việc kết nạp hội viên mới và chuẩn y của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam cho các đồng chí là hội viên thành Ban Chấp hành, Ban Thường vụ là niềm vinh dự lớn với Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội - có thêm các đồng chí lãnh đạo, đủ tâm, đủ tầm, đủ tâm huyết để xây dựng Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội trong thời gian tới. Với trách nhiệm của mình, tôi tin tưởng, các đồng chí được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thời gian tới sẽ phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cống hiến, vượt khó, chung tay cùng lãnh đạo Hội Doanh nhân T.P xây dựng Hội Doanh nhân CCB Thủ đô ngày càng vững mạnh, toàn diện; là một trong những đơn vị mạnh của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước”.
Đồng chí Bùi Duy Hùng thay mặt Hội CCB Hà Nội ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội đã đạt được thời gian qua. Đồng chí đồng tình với những nhiệm vụ mà Hội đưa ra. Mong muốn các thành viên của Hội Doanh nhân CCB T. P nắm bắt kịp thời việc sáp nhập các địa phương, từ đó sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với thực tế, phát huy vai trò của doanh nhân CCB Thủ đô trong thời kỳ mới…
Tại buổi Lễ, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam và Hội CCB T.P Hà Nội tặng Bằng khen cho 42 đồng chí của Hội Doanh nhân và Hội CCB T.P Hà Nội đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong phong trào thi đua “Doanh nhân CCB sản xuất kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội”, giai đoạn 2021-2024.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ:
Vũ Minh