Sáng nay 13/10, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hộ Lam Kinh năm 2025, Kỷ niệm 607 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 597 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 592 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Lễ khai mạc diễn ra tại sân Rồng - Chính điện Lam Kinh với nghi thức rước kiệu Đức Vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ đền thờ về điện chính, tái hiện nghi thức cung đình cổ xưa, thể hiện lòng tri ân các bậc tiền nhân và công đức người khai quốc triều Lê.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá.
Ngay sau nghi thức rước kiệu, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đọc diễn văn phát biểu, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và giá trị văn hóa sâu sắc của Lam Kinh – vùng đất gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn và sự nghiệp dựng nước của nhà Lê.
Phần hội được dàn dựng công phu với chương trình nghệ thuật chủ đề “Hào khí Lam Sơn – Tỏa sáng trường tồn”, gồm ba chương: “Hào khí Lam Sơn – Anh hùng tụ nghĩa”, “Bình Định Vương đăng quang Hoàng đế”, “Tiếp bước cha ông – Thanh Hóa trên đường đổi mới và phát triển”.
Sau phần hội, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia chiêm ngưỡng không gian di sản, các nghi lễ dâng hương tại đền, miếu, lăng mộ vua Lê và các khai quốc công thần.
Lễ hội Lam Kinh không chỉ là dịp tưởng nhớ, tôn vinh anh hùng dân tộc Lê Lợi và các vị vua nhà Lê, mà còn là cơ hội quảng bá giá trị di sản, thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa – kinh tế địa phương.
Lễ Hội Lam Kinh chính thức diễn ra vào ngày 13/10 (tức 22/8 âm lịch). Đây là dịp để Nhân dân và du khách bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời tôn vinh, quảng bá giá trị lịch sử - văn hóa của Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, vùng đất Lam Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.