Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Từ người lính cụ Hồ đến doanh nhân tiêu biểu thời kỳ hội nhập

PV 02/10/2025 - 12:00

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 14/9/1957 tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Hơn 17 tuổi ông nhập ngũ và phục vụ trong quân đội đến năm 1981 được chuyển ngành đi học. Những năm tháng quân ngũ đã hun đúc nơi ông bản lĩnh kiên cường, tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó – hành trang quý báu để sau này và từng bước khẳng định mình trên con đường lập nghiệp.

dc-nguyen-van-thang
Ông Nguyễn Văn Thắng

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 50, thay vì chọn cuộc sống an nhàn, ông Nguyễn Văn Thắng quyết tâm khởi nghiệp, sáng lập và phát triển Tập đoàn An Khánh, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT. Dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của ông, Công ty CP Nhiệt điện An Khánh cùng các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều dự án lớn tại Thái Nguyên, với tổng vốn đầu tư trên 20 nghìn tỷ đồng. Nổi bật là Nhà máy Nhiệt điện An Khánh công suất 120 MW, dự án khai thác – chế biến khoáng sản Núi Pháo, trung tâm tài chính thương mại và khu sinh thái kiểu mẫu. Các dự án này không chỉ mang lại doanh thu thường niên trên 16 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu địa phương khoảng 200 triệu USD, mà còn tạo việc làm ổn định cho hơn 2.500 lao động, đóng góp trên 1.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động bởi suy thoái toàn cầu, đại dịch Covid-19 và diễn biến khó lường của thị trường tài chính, tập thể lãnh đạo và người lao động An Khánh đã đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai các giải pháp đột phá gắn liền với phong trào thi đua yêu nước. Nhờ vậy, doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn mà còn trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trong cả nước hoàn thành dự án nhiệt điện công suất lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tiên phong ứng dụng công nghệ cao 4.0 vào khai thác và chế biến sâu khoáng sản.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Văn Thắng cùng Tập đoàn An Khánh còn dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng. Hàng trăm tỷ đồng đã được đóng góp cho các chương trình xây dựng nông thôn mới, tôn tạo di tích lịch sử, xây dựng trường học, nghĩa trang liệt sĩ, nhà tình nghĩa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều công trình an sinh xã hội khác.Với suy nghĩ nằm lòng “cho đi là còn lại”, đó cũng là cách để tri ân mảnh đất và con người Thái Nguyên.

210b8f4cef4c52120b5d-1

Với những thành tích nổi bật, Công ty CP Nhiệt điện An Khánh đã nhiều lần được Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên khen thưởng. Đặc biệt, doanh nghiệp đã vinh dự nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Ông đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba (2016), Chiến sỹ Thi đua Toàn quốc (2015), Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu (2016), Công dân tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên (2022) và đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 2151/QĐ-CTN ngày 04/12/2020. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Thắng hôm nay là sự kết tinh giữa khí chất của người lính cụ Hồ và trí tuệ bản lĩnh của một doanh nhân cựu chiến binh, một tấm gương sáng về tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

179153171_501704667528116_8150267086388698101231_n

Hiện nay, trên cương vị Phó Chủ tịch Thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục khẳng định vai trò liên kết, cầu nối và điểm tựa cho cộng đồng hơn 13.000 doanh nghiệp trong tỉnh, với phương châm hành động: “Sức mạnh từ đồng hành – Thành công từ đổi mới”. Ông luôn coi thi đua yêu nước là động lực, là nhân tố quan trọng để doanh nghiệp vượt khó, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng niềm tin Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đèo De – Núi Hồng, địa chỉ đỏ của lịch sử và nghĩa cử cao đẹp của Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Văn Thắng

Đèo De – Núi Hồng, địa danh gắn liền với những chiến công oanh liệt và hình ảnh Bác Hồ cùng Trung ương trong những năm tháng kháng chiến, đã trở thành “hồn thiêng sông núi” của dân tộc. Nơi đây, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được dựng lên như một điểm đến linh thiêng, để các thế hệ tri ân công lao trời biển của Người. Với tấm lòng thành kính, doanh nhân, Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh – năm 2008 ông đã cung tiến hơn 10 tỷ đồng, góp phần tôn tạo, hoàn thiện công trình giàu ý nghĩa ấy. Nghĩa cử này không chỉ thể hiện sự tri ân của một doanh nhân thành đạt đối với Bác Hồ và lịch sử cách mạng, mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, để nơi “Bát cơm xẻ nửa, chăn sui đắp cùng” mãi là địa chỉ đỏ, nhắc nhớ hậu thế về truyền thống đoàn kết, kiên cường của dân tộc.

98980634_285637075801544_638108986293354496_n-1159

 Bao quanh Nhà tưởng niệm là những rừng cây bốn mùa tươi tốt – kỷ niệm của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc khi về chiến khu xưa dâng hương, trồng cây lưu niệm. Trong những ngày cả nước hướng tới 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm Nhà tưởng niệm Người đi vào hoạt động, công trình này càng thêm giá trị. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử – sinh thái ATK Định Hóa, cho biết: “Cùng với việc chỉnh trang các di tích, đặc biệt là Đền thờ Bác, chúng tôi đang khẩn trương tổng hợp, đánh giá việc phục vụ khách dâng hương, tham quan, trải nghiệm suốt 2 thập kỷ đã qua. Con số hơn 4 triệu lượt khách về đây tri ân công lao Bác trong 20 năm qua mà hầu như không có phàn nàn, chê trách – đó là niềm tự hào lớn nhất với tập thể cán bộ, nhân viên. Trước mắt, chúng tôi đang chuẩn bị chu đáo cho việc đón khách nhân kỷ niệm 135 năm sinh nhật Bác vào tháng Năm tới.”

Quả thật, hai mươi năm ấy – biết bao nhiêu tình! Và trong bức tranh thiêng liêng ấy, tấm lòng của doanh nhân Nguyễn Văn Thắng sẽ còn được nhắc nhớ như một đóng góp thiết thực, góp phần tô thắm thêm truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, hun đúc tinh thần yêu nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

bien-tai-tro-atk-1200

Đọc tiếp

Mới nhất

Từ người lính cụ Hồ đến doanh nhân tiêu biểu thời kỳ hội nhập