Được Đảng uỷ, Uỷ ban tin tưởng giao là cơ quan Thường trực Hội đồng chính sách, Hội đồng thi đua khen thưởng của xã, trong những năm qua, Hội CCB xã Thống Kênh (Gia Lộc, Hải Dương) đã tham mưu cho Đảng, tập trung rà soát các chế độ chính sách, giúp địa phương kịp thời giải quyết nhiều trường hợp còn vướng mắc, tồn sót, đảm bảo quyền lợi cho người có công với cách mạng. Tính ra, BCH Hội đã khảo sát, điều tra, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thi đua khen thưởng xã đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng các danh hiệu Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, khen thưởng huân chương, huy chương kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho 195 người; giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 455 người hoạt động kháng chiến, 66 đồng chí bộ đội chống Pháp theo Quyết định 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công nhận 9 đồng chí là thương binh, suy tôn 6 liệt sĩ; 2 đồng chí hưởng chế độ nạn nhân nhiễm chất độc da cam; 170 quân nhân chống Mỹ, du kích chống Pháp được cấp thẻ BHYT. Đặc biệt, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chính sách tổ chức trọng thể lễ đón nhận 9 hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường về an nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, để lại tình cảm tốt đẹp trong nhân dân.

Thực hiện Quyết định 142/ 2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ, về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương, Hội đã phối hợp làm hồ sơ đề nghị trợ cấp hằng tháng cho 6 đối tượng và trợ cấp 1 lần cho 153 đồng chí với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tham gia đóng góp hơn 1.000 ngày công để nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, vận động hội viên quyên góp được 4,4 triệu đồng xây dựng vườn cây cảnh trong nghĩa trang, định kỳ tổ chức cho hội viên dọn vệ sinh, trồng tỉa cây xanh, tạo khuôn viên đẹp cho nghĩa trang. Hằng năm, vào những ngày tết, ngoài các suất quà của T.Ư, tỉnh, huyện, BCH còn trích quỹ thăm tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn mỗi năm hàng trăm triệu đồng, tham gia ủng hộ 230 ngày công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho CCB, gia đình liệt sĩ, vận động quyên góp được 10 triệu đồng cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Với những việc làm trên, Hội CCB xã Thống Kênh càng được nhân dân quý mến.

Bài và ảnh: Trần Văn Nhiễu