
Doanh nhân CCB Nguyễn Văn Quy (bên trái) cùng các hội viên tham quan mô hình kinh doanh của CCB Đinh Minh Phúc - thành viên Câu lạc bộ.
Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, anh dũng trong thời chiến, toả sáng trong thời bình, thời gian qua, Hội CCB các cấp tỉnh Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” với nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều hội viên CCB tỏa sáng trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Tiêu biểu trong đó có CCB, thương binh hạng 4/4Nguyễn Văn Quy - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Bình, hiện là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH Quy Hương.
Vào năm 1986, lúc bấy giờ đời sống của người dân hết sức khó khăn, chung cảnh khó khăn đó, CCB Nguyễn Văn Quy còn mang trên mình những vết thương.Với bản lĩnh, nghị lực của người lính, ông không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Mở đầu hành trình khởi nghiệp, ông Quy làm việc ở xưởng rèn của gia đình, sớm chiều bôn ba, bươn chải nhưng chỉ tạm đủ sống qua ngày... Không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên làm giàu, ông thành lập “HTX Nông cụ Ba Đồn” và được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trên cương vị này, ông chủ động liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn, dần chuyển việc sản xuất sang làm đại lý bán các loại máy móc nông cụ hiện đại, mở siêu thị kinh doanh các loại hàng hóa. Nhờ đó, HTX ngày càng phát triển.
Không dừng lại với hoạt động của một HTX nông cụ, CCB Nguyễn Văn Quy mạnh dạn chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh vận tải và thành lập Công ty TNHH thương mại Quy Hương. Công ty tập trung đầu tư mở rộng nghề kinh doanh vận tải và xăng dầu. Hiện nay, đội xe của Công ty có 12 xe đầu kéo và xe tải, 2 cây xăng dầu, mỗi năm vận chuyển, tiêu thụ khoảng 15.000m3 xăng dầu. Đặc biệt, Công ty Quy Hương đã và đang từng bước mở rộng thêm hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh vàng bạc,đá quý và siêu thị ở Trung tâm thị xã Ba Đồn.
Những năm qua, doanh thu của Công ty không ngừng tăng, thu hút từ 50-60 lao động, với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.
Với trách nhiệm và tình cảm đối với đồng chí, đồng đội, ông Quy tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Từ năm 2019 đến 2024, Công ty của ông đã dành hàng tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện.
Tuy bộn bề với công việc kinh doanh nhưng trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Bình, ông Quy luôn tâm huyết, trách nhiệm với Câu lạc bộ. Thông qua hoạt động của CLB đã gắn kết tình đồng chí, đồng đội trong sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy các thành viên làm kinh tế đúng hướng và hiệu quả; góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng chí kêu gọi, vận động các thành viên quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” bình quân 80 triệu đồng/năm; năm 2023 đã kêu gọi ủng hộ 120 triệu đồng, xây dựng 2 nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Năm 2023, Câu lạc bộ được Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam tặng Bằng khen.
Trong 5 năm (2019-2024) doanh nhân CCB Nguyễn Văn Quy luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,được đồng chí, đồng đội và nhân dân yêu mến, trân trọng; được cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng; được T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình,Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen. CCB Nguyễn Văn Quy là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
Trần Văn Tình