Trong buổi gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 3 thông điệp quan trọng.
Thông điệp thứ nhất: Trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.
Trong thời chiến cũng như thời bình, lúc khó khăn hay khi thuận lợi, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đều thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên; đóng góp quan trọng vào việc huy động nguồn lực cho kháng chiến, kiến quốc; đồng thời là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, tạo nên những thành tựu to lớn, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Sau gần 40 năm đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, từ năm 1986 với khoảng 12.000 xí nghiệp quốc doanh và gần 40.000 HTX nông nghiệp, chưa có doanh nghiệp tư nhân theo nghĩa hiện đại, đến nay chúng ta đã có gần 1 triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân, hơn 33.000 HTX theo mô hình kiểu mới, hơn 5 triệu hộ kinh doanh.
Thủ tướng bày tỏ, chúng ta rất vui mừng khi cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò, sứ mệnh dẫn dắt, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới. Đặc biệt, ngay cả trong những thời kỳ khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, như đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, doanh nhân vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ động, tích cực hỗ trợ khắc phục hậu quả; cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân vượt qua khó khăn, luôn thể hiện tinh thần yêu nước cháy bỏng và trách nhiệm xã hội cao với cộng đồng, góp phần bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thông điệp thứ hai: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững.
Đảng và Nhà nước tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm công bằng giữa các thành phần kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp; tăng cường hợp tác công tư trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, có chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao. Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất, tăng khả năng cạnh tranh.
Nhà nước cũng ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp lớn dẫn dắt các ngành then chốt, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ phát triển, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 198, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138 để tập trung phát triển doanh nghiệp tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.
Thông điệp thứ ba: Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.
Thủ tướng cho biết, đến năm 2030 phấn đấu đạt 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lao động; đến năm 2045 có 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp hơn 60% GDP, đủ sức cạnh tranh quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong, chiến sĩ kiên cường trên mặt trận kinh tế, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn, quyết liệt hành động, khơi thông mọi nguồn lực, tạo đồng thuận xã hội để thúc đẩy phát triển đất nước.
Đồng thời, đẩy mạnh huy động và sử dụng nguồn lực theo phương thức đối tác công tư, mô hình “lãnh đạo công - quản trị tư”, “đầu tư công - quản lý tư”, “đầu tư tư - sử dụng công”... Tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu.
Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Doanh nhân CCB chính là minh chứng sống động cho thông điệp mà Thủ tướng nhấn mạnh: Trong mọi hoàn cảnh, doanh nghiệp Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước. Trên nền tảng truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, họ mang vào thương trường ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó, không chỉ duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả mà còn tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chăm lo an sinh xã hội. Trong đại dịch Covid-19 hay khi thiên tai, nhiều doanh nghiệp CCB đã chủ động chia sẻ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội cao cả.
Đặc biệt, với những chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước đang kiến tạo, các doanh nghiệp CCB càng có điều kiện phát triển, mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Họ vừa là lực lượng kinh tế nòng cốt, vừa là tấm gương lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thịnh vượng, đúng như kỳ vọng mà Thủ tướng đặt vào cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.