CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CCB Huỳnh Văn Tùng đau đáu tấm lòng thiện nguyện
Không chỉ sản xuất giỏi, mà hằng chục năm qua CCB Huỳnh Văn Tùng, ở thôn 4, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng luôn đau đáu chăm lo cho xã hội bằng tấm lòng thiện nguyện.
CCB Tùng (thứ 2 bên phải) và cán bộ xã Đắk Sin (nay là xã Quảng Tín) bên trụ sở làm việc mới xây dựng trên đất hiến tặng.
Không chỉ vượt khó vươn lên trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hội viên gương mẫu, mà hằng chục năm qua CCB Huỳnh Văn Tùng, ở thôn 4, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng luôn đau đáu chăm lo cho xã hội bằng tấm lòng thiện nguyện. Với ông, tất cả những gì “cho đi” sẽ “còn mãi mãi”.
TỪ VƯỢT KHÓ LÀM GIÀU
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng thuộc xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), năm 1988 khi đang là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Nông nghiệp thì nhận được lệnh gọi nhập ngũ, thanh niên Huỳnh Văn Tùng rời ghế giảng đường, hăng hái lên đường tòng quân. Sau 4 năm thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an vũ trang, sau này là Bộ đội Biên phòng, năm 1992, Huỳnh Văn Tùng phục viên, chuyển về công tác tại địa phương trên cương vị Trưởng ban Tư pháp kiêm Xã đội phó xã Mỹ Thắng. Ngày 25-9-1998, CCB Huỳnh Văn Tùng vinh dự được kết nạp Đảng. Và cũng trong năm ấy, gia đình ông chuyển lên Tây Nguyên để lập nghiệp, xây dựng quê hương mới.
Thời điểm năm 1998, nơi gia đình Huỳnh Văn Tùng tìm đến lập nghiệp là thôn 5, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (từ 1-7-2025 là xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng ) còn heo hút, nghèo khó. Hoàn cảnh gia đình CCB Tùng cũng hết sức khó khăn, ông cùng vợ và 3 con nhỏ (con lớn 11 tuổi, con gái thứ hai 7 tuổi, và con gái thứ ba mới lọt lòng mẹ) phải ở trong căn nhà tạm trên thửa đất 3 ha gia đình ông nhận chuyển nhượng lại của bà con địa phương. Và hành trình khởi nghiệp của CCB Tùng cũng bắt đầu từ gia tài 3 ha đất trồng cà phê. Thời điểm đó, giá cà phê nhân lại bấp bênh, có năm giá bán thấp hơn giá thành sản xuất. Nên ban ngày, vợ chồng ông lên rẫy chăm sóc cà phê, tối đến CCB Tùng phải thả lưới, quăng chài, đặt đó ở hồ Sình Cá và suối Đắk Sin để có thêm thu nhập lo cho 5 miệng ăn.
Vốn là một học sinh xuất sắc nhiều năm liền trong thời niên thiếu, lại có tư duy kinh tế nhạy bén, vào thời điểm năm 2002 đến 2004, cà phê nhân mất giá, nhiều hộ gia đình ở Đắk Sin bỏ bê nương rẫy, giá đất cũng xuống thấp, CCB Tùng đã mạnh dạn mang Quyền sử dụng 3 ha đất đi thế chấp vay vốn Ngân hàng về đầu tư mua thêm đất rẫy, mở rộng diện tích trồng cà phê, hồ tiêu. Với tư duy lấy ngắn nuôi dài, tích tiểu thành đại, đến năm 2004, gia đình CCB Tùng có thêm 8,5 ha đất ở thôn 4, xã Đắk Sin. Năm 2007, gia đình CCB Tùng chuyển nhà ở từ thôn 5 ra thôn 4, xã Đắk Sin. Cũng từ thời điểm năm 2007, CCB Tùng mở thêm ngành nghề kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng. Kinh tế gia đình theo đó khá dần lên; diện tích đất nương rẫy ngày một nhiều thêm. Có thời điểm gia đình ông có trong tay hơn 30 ha đất rẫy. Hiện nay, gia đình CCB Tùng còn 28 ha phát triển trang trại cà phê, hồ tiêu và cao su. Với diện tích đất ấy, gia đình CCB Tùng tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, và việc làm thời vụ cho 20 lao động là người địa phương, với tiền lương bình quân 15 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, vợ chồng CCB Tùng cũng chăm lo cho các con học hành chu đáo, cả bốn người con (3 gái, 1 trai) đều tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, và đã có việc làm với thu nhập ổn định.
ĐẾN TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lại là cán bộ, đảng viên ở cơ sở, với 5 năm làm Bí thư Chi bộ thôn 4 (2012-2016), CCB Huỳnh Văn Tùng luôn chăm lo đến công tác xã hội. Ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tuyết Nga và các con đều có chung một tâm nguyện đó là “không chỉ biết làm giàu cho chính mình”, mà còn phải có “trách nhiệm với xã hội”, chung sức, chung lòng để xã hội, cộng đồng cùng phát triển, tiến bộ. Và những việc làm thiện nguyện của gia đình CCB Tùng bắt đầu từ khoảng thời gian hơn 10 năm trước. Ban đầu là những việc nhỏ, như tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương, hỗ trợ hội viên CCB khó khăn, đóng góp vào các quỹ đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội của địa phương, phòng chống dịch Covid-19,…, đóng thuế cho Nhà nước với tổng số tiền bình quân 450 triệu đồng/năm.
CCB Tùng (bên trái) cùng cô, trò Trường Mần non Hoa Sim bên trường lớp mới khang trang.
Đặc biệt, từ khi xã Đắk Sin triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, CCB Huỳnh Văn Tùng đã gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, dỡ nhà, tặng kinh phí để Đắk Sin xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND; xây dựng Trường Mầm non Hoa Sim và mở rộng một số đoạn tuyến đường ở trung tâm xã. Nói về việc làm thiện nguyện của CCB Huỳnh Văn Tùng, đồng chí Trương Văn Thành, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tín cho biết: “Vào năm 2019, khi thấy trụ sở làm việc của xã, và trường lớp của Trường Mầm non Hoa Sim xuống cấp, khuôn viên lại chật hẹp, không đảm bảo các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, gia đình chú Huỳnh Văn Tùng đã tự nguyện hiến 1,25 ha đất để xây dựng mới trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và Trường Mầm non Hoa Sim. Nhờ sự cống hiến của gia đình chú Huỳnh Văn Tùng, xã Đắk Sin (nay là xã Quảng Tín) mới có được trụ sở làm việc khang trang; cô và trò Trường Mầm non Hoa Sim có trường, lớp học khang trang. Và xã Đắk Sin đã về đích nông thôn mới trước kế hoạch!”. Được biết, trong các năm 2021 và 2023, gia đình CCB Huỳnh Văn Tùng còn phá dỡ căn nhà ở có kinh phí xây dựng hơn 400 triệu đồng, để lấy mặt bằng hiến tặng thêm 4.600 m2 đất mặt tiền, đồng thời tự nguyện chi hơn 3 tỷ đồng để làm mới đường vào trụ sở xã và Trường Mầm non Hoa Sim, mở rộng các đoạn đường liên thôn 4 đi các thôn 3 và thôn 11 nối với Tỉnh lộ 685. Theo nhẩm tính, tổng giá trị về đất và kinh phí đầu tư xây dựng, mở rộng đường mà CCB Huỳnh Văn Tùng hiến tặng, hỗ trợ địa phương lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Tâm sự với chúng tôi, CCB Huỳnh Văn Tùng bộc bạch: “Trong thời gian tới, khi xã Quảng Tín mới cần quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS xã, Công an xã, các trường học, trung tâm thương mại; hoặc mở rộng đường giao thông nơi gia đình đang sở hữu đất, thì gia đình tôi sẵn sàng tiếp tục hiến tặng đất cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với tôi, những gì mình và gia đình cho đi hôn nay sẽ còn mãi mãi sau này!”.
Ghi nhận những cống hiến của CCB Huỳnh Văn Tùng cho sự phát triển của địa phương, ngày 15-5-2023 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 506/QĐ-TTg, về việc “Tặng Bằng khen cho gia đình ông Huỳnh Văn Tùng, đã có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông.”. Và trong hằng chục năm qua, bản thân CCB Huỳnh Văn Tùng cùng gia đình ông đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội từ xã đến tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen ghi nhận, biểu dương những đóng góp hết sức quy báu vào sự phát triển chung của cộng đồng xã hội./.
Đọc tiếp
- Sáng ngày 22/10, Hội cựu chiến binh (CCB) xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2025 –...
- “Làm việc thiện xuất phát từ cái tâm của người lính Cụ Hồ, như đóa hoa thơm ngát giữa đời thường, luôn tỏa sáng...
Mới nhất
- Ngày 18/4, tại di tích Cơ Mật Viện, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm “Chuyện kể từ những trang...
-
Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân sôi nổi hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, năm 2026
Hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc nhằm xây dựng, phát triển phong trào đọc sách thường xuyên và sâu rộng trong toàn... - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhất là đối...
- Hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp...
- Sáng 18/4, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động ươm,...
- Báo cáo tại các điểm kiểm tra, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Cảng hàng...
- Chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông” diễn ra tại Bến phà Gianh không chỉ tái hiện những năm...
- Ngày 18/4, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức thực hiện “Ngày thứ Bảy...
- Sáng 18/4, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức khai mạc Giải bơi truyền thống năm 2026. Đại tá Nguyễn Đình...
- Sáng 17/4/2026, tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai cụm thi đua số 10, MTTQ Việt Nam tỉnh gồm các đơn vị: Đồng Tâm, Thuận...
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Hội Cựu...
- Sáng ngày 18/4/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (VICRAFTS) đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu Thị trường -...
- Với những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng...
- Ngày 17/4/2026, tại Macau, BIDV lần đầu tiên tham dự và đã được xướng tên Giải Vàng tại lễ trao giải The Stevie Awards khu...





















