Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông (Quảng Trị) vừa ghi nhận thêm 9 loài chim mới, trong đó có những loài quý hiếm nằm trong danh mục được bảo vệ nghiêm ngặt.
Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Đakrông, thuộc Ban Quản lý (BQL) Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, hiện đang quản lý diện tích hơn 37.451 héc-ta rừng, trải dài trên địa bàn các xã Đakrông, La Lay, Tà Rụt, Ba Lòng và giáp ranh với Khu BTTN Phong Điền (TP Huế).
Đây là khu rừng đặc dụng có hệ thực vật phong phú, là nơi sinh sống của hơn 95 loài thú, 201 loài chim và hàng chục loài bò sát, trong đó nhiều loài đã được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.
Theo BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, thông qua các hoạt động điều tra và giám sát đa dạng sinh học, đơn vị vừa ghi nhận thêm 9 loài chim mới tại Khu BTTN Đakrông.
Các loài chim vừa được phát hiện gồm: Bách thanh đuôi dài, Cành cạch núi, Chào mào tai trắng, Chích chòe than, Chim xanh lớn (Chim xanh Nam Bộ), Dù dì phương Đông, Họa mi đất mày trắng, Nhạn rừng trán trắng và Yểng.
Trong đó, Dù dì phương Đông và Yểng thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP về quản lý thực vật và động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Việc phát hiện thêm các loài chim mới này không chỉ khẳng định sự đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng Đakrông mà còn cho thấy vai trò quan trọng của công tác bảo vệ rừng, cũng như hiệu quả từ việc ứng dụng khoa học công nghệ trong điều tra, giám sát đa dạng sinh học.
Việc bổ sung thêm 9 loài chim mới không chỉ làm phong phú kho tàng đa dạng sinh học của Khu BTTN Đakrông, mà còn nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên trước nguy cơ suy giảm rừng và biến đổi khí hậu.
Đây cũng là cơ sở khoa học quan trọng để Quảng Trị tiếp tục gìn giữ “lá phổi xanh” của Trường Sơn, đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng nghiên cứu, giáo dục và du lịch sinh thái gắn với phát triển bền vững.
Hình ảnh các loài chim quý hiếm vừa được phát hiện tại Khu BTTN Đakrông, do Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị ghi nhận và cung cấp: